TTVH Online

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Công bố 50 đề cử

06/02/2018 12:00 GMT+7

Ngày 5/2/2018, BTC giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã gửi thông cáo báo chí đến các phóng viên thuộc các cơ quan báo, đài ở Hà Nội và TP.HCM để thông báo về danh sách đề cử lần 13 - 2018 của giải thưởng.

Chú thích ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/2/2018, BTC giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã gửi thông cáo báo chí đến các phóng viên thuộc các cơ quan báo, đài ở Hà Nội và TP.HCM để thông báo về danh sách đề cử lần 13 - 2018 của giải thưởng.

Giải thưởng gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Ngọt - 1 trong số 5 chủ nhân của đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng rất đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác. Không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, mà giải Cống hiến được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc, những người đã trực tiếp theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà trong năm qua.

Ngoài sự theo dõi của báo Thể thao & Văn hóa trong suốt 1 năm qua. Ngày 10/1/2018 BTC giải thưởng có buổi gặp trực tuyến phóng viên Hà Nội và TP.HCM để khởi động giải và lấy ý kiến tham khảo dự kiến đề cử của BTC. Trong buổi gặp gỡ này, BTC cũng đã ghi nhận những trao đổi và những đóng góp bổ sung của các phóng viên để tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc nhằm có một danh sách đề cử xác thực nhất.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng

Sau khi tổng kết những đề xuất về dự kiến đề cử của phóng viên, bộ phận phụ trách nội dung của giải đã tiến hành thẩm tra những đề xuất này. Trong danh sách đề cử chính thức có những đề cử không có trong dự kiến đề cử của BTC, mà do phóng viên đề xuất như: Hồ Ngọc Hà (đề cử của hạng mục Ca sĩ của năm), Rhymastic (đề cử của hạng mục Nhạc sĩ của năm) v.v…

Đối với album Hà Nội Duo của Ngô Hồng Quang và Nguyên Lê cũng do phóng viên đề xuất, sau khi nghe album này, chúng tôi thấy đó là một album có chất lượng nghệ thuật. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là album này chỉ phát hành ở Đức mà không phát hành tại Việt Nam nên không đáp ứng tiêu chí của giải thưởng.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Min

Ca khúc Lũ đêm của nhạc sĩ Dương Cầm được phóng viên đề xuất vào hạng mục Bài hát của năm. Đây là một bài hát hay và có ý nghĩa xã hội, nhưng do sự lan tỏa trong đời sống chưa lớn, lượng nghe từ YouTube và các trang nghe nhạc trực tuyến thấp, trong lúc yêu cầu của một “bài hát của năm” là bên cạnh giá trị sáng tạo nghệ thuật, bài hát cần sự phổ biến khá rộng rãi trong công chúng. Trường hợp bài hát Lũ đêm, BTC đã xét đến những yếu tố vừa nêu và đã chủ động không đưa vào dự kiến đề cử.

Chú thích ảnh
Erik

Ngoài những trường hợp nêu trên, các đề xuất của phóng viên, tuy không có trong dự kiến đề cử của BTC, nhưng là những sản phẩm, nghệ sĩ mà bộ phận nội dung của giải đã tiếp cận qua vòng “sơ loại” trước khi đưa ra dự kiến đề cử.

Và một số MV, bài hát do phóng viên đề xuất, sau khi xem - nghe, đánh giá của bộ phận chuyên môn là chất lượng của nó không bằng các dự kiến đề cử của BTC.

Chú thích ảnh
Và Ali Hoàng Dương

Sau khi công bố danh sách đề cử, dự kiến buổi lễ bầu chọn sẽ diễn ra vào giữa tháng 3/2018 tại Hà Nội và TP.HCM. Lễ trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2018 tại Hà Nội.

Đêm trao giải sẽ do Báo Thể thao & Văn hóa phối hợp cùng Công ty Vietsea Media Corp thực hiện.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 13-2018

(Xếp theo thứ tự A, B, C)

 

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

Dương Cầm

Đỗ Hiếu

Khắc Hưng

Rhymastic

Slim V

Quốc Trung

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

Cả một trời thương nhớ (Tác giả: Nguyễn Minh Cường; Ca sĩ: Hồ Ngọc Hà)

Em gái mưa (Tác giả: Mr Siro; Ca sĩ: Hương Tràm)

Đi để trở về (Tác giả: Tiên Cookie; Ca sĩ:Soobin Hoàng Sơn)

Đừng hỏi em (Tác giả + ca sĩ: Mỹ Tâm)

Ghen (Tác giả: Khắc Hưng; Ca sĩ: Erik, Min)

Lạc trôi (Tác giả + ca sĩ: Sơn Tùng M-TP)

Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau (Tác giả: Phạm Thanh Hà; Ca sĩ: Bích Phương)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

Đi về đâu (Tác giả + ca sĩ: Tiên Tiên)

Em dạo này (Tác giả + ca sĩ: Ngọt)

Hôm nay tôi cô đơn quá (Tác giả: Hứa Kim Tuyền; ca sĩ: Tóc Tiên ft Rhymastic)

Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi (Tác giả: Đinh Hương; Ca sĩ: Đinh Hương, Hà Anh Tuấn)

Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau (Tác giả: Phạm Thanh Hà; ca sĩ: Bích Phương)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

Ali Hoàng Dương

Erik

Min

Huỳnh Hiền Năng

Ngọt

V. ALBUM CỦA NĂM

Không sao về bắt đầu (Lê Cát Trọng Lý)

Ngài (Khánh Linh)

Phố à phố ơi (Hồng Nhung)

Portrait (Uyên Linh)

Tâm 9 (Mỹ Tâm)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

Giọng hát Việt - The Voice (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)

Lễ hội âm nhạc gió mùa - Monsoon Music Festival (Công ty Thanh Việt)

Sao đại chiến (VTV3 + Công ty ADT)

Thần đồng âm nhạc - Wonderkids (HTV3 + Công ty Purpose Media)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

Cả một trời thương nhớ (Hồ Ngọc Hà)

Đêm Hè Lam (Thanh Lam)

Fire Phoenix - Phượng hoàng lửa (Thu Minh)

Fragile (Hà Anh Tuấn)

Hà Nội Duo (Ngô Hồng Quang - Nguyên Lê)

Mặt trời của tôi (Đăng Dương)

Trời và đất (Tùng Dương)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

Dương Cầm

Lê Cát Trọng Lý

Rhymastic

Vũ Minh Tâm

Phạm Toàn Thắng

IX. CA SĨ CỦA NĂM

Tùng Dương

Hồ Ngọc Hà

Thu Minh

Hồng Nhung

Mỹ Tâm

 

ĐÍNH CHÍNH

Trong TCBC mà BTC gửi cho các phóng viên đã có sự nhầm lẫn.

- TCBC viết: “Hôm nay tôi cô đơn quá (Tác giả: Rhymastic; ca sĩ: Tóc Tiên)”, xin đính chính lại là: “Hôm nay tôi cô đơn quá (Tác giả: Hứa Kim Tuyền; ca sĩ: Tóc Tiên ft Rhymastic)”.

- Nhà sản xuất chương trình Thần đồng âm nhạc - Wonderkids là Công ty Purpose Media chứ không phải Công ty Amberstone Media.

BTC xin cáo lỗi đến nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhạc sĩ Rhymastic, Công ty Amberstone Media, Công ty Purpose Media cùng quý phóng viên và độc giả.

Công bố Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Kịch tính là đặc sản của Cống hiến

Công bố Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Kịch tính là đặc sản của Cống hiến

Chiều qua (10/1) tại Hà Nội và TP.HCM, BTC Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 của Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã tổ chức gặp gỡ phóng viên.

Ban Tổ chức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN