TTVH Online

U23 Việt Nam nhận thêm 20 tỷ tiền thưởng, ai là thần may mắn của U23 Việt Nam?

05/02/2018 13:39 GMT+7

U23 Việt Nam nhận 20 tỷ tiền thưởng, ai là thần may mắn của đội tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 5/2.

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam nhận 20 tỷ tiền thưởng, ai là thần may mắn của đội tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 5/2.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm là người may mắn của U23 Việt Nam

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm tin rằng ông là người may mắn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua. Ông chia sẻ: “Phải nói tôi là người may mắn khi đều dẫn các đoàn đạt thành tích cao. Trong thể thao phải cần có may mắn, nó đến đúng lúc khi chúng ta có sự chuẩn bị nghiêm túc và lực lượng tốt nhất”.

Trước đó, ông Lâm cũng là người dẫn tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 và tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29.

Sau thành công của U23 Việt Nam: Các ông bầu hãy ngồi lại với nhau!

Sau thành công của U23 Việt Nam: Các ông bầu hãy ngồi lại với nhau!

Sau thành công của U23 Việt Nam, bầu Đức than thở kiểu - Nếu thất bại, chắc ông sẽ lên “đoạn đầu đài”.

U23 Việt Nam nhận thưởng 20 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh

U23 Việt Nam đã nhận được 20 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và vật phẩm trong 2 buổi giao lưu tối 2/2 và chiều 4/2 tại TP. Hồ Chí Minh. Ở buổi Gala tối 2/2, đội tuyển nhận được 7,7 tỷ đồng. Tối 4/2, đội tuyển nhận tiếp 8,3 tỷ đồng tiền thưởng.

Trước đó, đã có hơn 30 tỷ đồng tiền thưởng do các doanh nghiệp hứa thưởng U23 Việt Nam sau kỳ tích châu Á. VFF đã nhận được hơn 15 tỷ đồng trong số tiền này.

Liên đoàn khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để U23 Việt Nam sớm nhận được tiền thưởng trước dịp Tết Âm lịch.

HLV của U23 Thái Lan chia tay đội

HLV trưởng U23 Thái Lan Zoran Jankovic đã phải chia tay đội sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2018. Đội tuyển của người Thái rời giải với 3 thất bại, thua 7 bàn trong khi U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều vượt qua vòng bảng.

Phát biểu trong ngày chia tay đội, ông Jankovic xin lỗi: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến FAT vì đã trao cho tôi cơ hội dẫn dắt đội U23 Thái Lan. Xin cảm ơn các cầu thủ, các thành viên trong ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Thái Lan đã sát cánh cùng tôi trong thời gian qua. Đây là thời điểm thích hợp để tôi ra đi dù quyết định này không dễ dàng một chút nào”.

Chú thích ảnh
Người Thái đã có một giải U23 châu Á không thành công. Ảnh: FAT

Futsal Việt Nam quyết tâm trước lượt trận cuối

Đội tuyển Futsal Việt Nam đang rất quyết tâm trước trận cuối gặp Đài Bắc Trung Hoa tại bảng A Giải Futsal châu Á 2018 diễn ra lúc 18h00 hôm nay (5/2). Đài Bắc Trung Hoa hiện là đội dẫn đầu bảng A trong khi Futsal Việt Nam và Malaysia chia sẻ hai vị trí kế tiếp.

Do đã thua trước Malaysia ở ngày mở màn, Futsal Việt Nam sẽ buộc phải thắng đội chủ nhà nếu muốn có vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN