TTVH Online

Miễn vé tham quan Di tích Cố đô Huế dịp Tết Nguyên đán 2018

05/02/2018 11:12 GMT+7

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất 2018 (tức là từ 16/2-18/2 dương lịch), Trung tâm miễn phí cho khách du lịch trong nước vào tham quan hệ thống Di tích Cố đô Huế. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động vui Tết tại Hoàng cung (Đại Nội) phục vụ nhân dân và khách du lịch.

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất 2018 (tức là từ 16/2-18/2 dương lịch), Trung tâm miễn phí cho khách du lịch trong nước vào tham quan hệ thống Di tích Cố đô Huế. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động vui Tết tại Hoàng cung (Đại Nội) phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Cụ thể, sáng mùng 1 Tết sẽ có các hoạt động: Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, múa Lân sư rồng tại sân trước điện Thái Hòa, các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp tại sân sau điện Thái Hòa, trình tấu Đại nhạc tại Thế Miếu. Chiều mùng 1 Tết sẽ có chương trình nghệ thuật "Âm sắc cung đình" tại sân điện Thái Hòa.

Tại Ngọ Môn, sáng mùng 2 Tết có lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, chương trình nghệ thuật "Âm sắc cung đình" tại sân điện Thái Hòa; chiều cùng ngày có hoạt động trình diễn Võ thuật cổ truyền tại sân điện Thái Hòa, múa Lân sư rồng tại sân điện Cần Chánh.

Chú thích ảnh
Bửu tán, tượng nhà vua ở trên và mộ phần ở dưới trong cung Thiên Định của Lăng Khải Định. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN

Sáng mùng 3 Tết, tại Ngọ Môn có lễ Đổi gác, trình tấu tiểu nhạc tại sân trước điện Thái Hòa, múa lân sư rồng tại sân điện Cần Chánh, trình tấu Đại nhạc tại Thế Miếu. Buổi chiều sẽ có trình diễn võ thuật cổ truyền tại sân trước điện Thái Hòa và sân trước điện Thái Hòa, trình tấu tiểu nhạc tại sân trước điện Thái Hòa, trình tấu Đại nhạc tại Thế Miếu.

Trước đó, vào ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lễ Thượng Tiêu (hay còn gọi là dựng nêu)tại Thế Miếu và điện Long An. Đặc biệt, năm nay, sau nghi thức dựng nêu tại điện Long An, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức chương trình "Hương xưa bánh Tết" tại khu vực nhà Tế Tửu.

Chú thích ảnh
Tượng đồng vua Khải Định được đặt tại Cung Thiên Định trong Lăng Khải Định. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN

Năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục khai thác tốt tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản" (gồm Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế, vốn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới) để thu hút khách tham quan. Trong năm 2018, nhiều dự án bảo tồn, tu bổ di tích quan trọng sẽ được triển khai như: Dự án bảo tồn, phục hồi điện Kiến Trung; dự án bảo tồn hệ thống tường và cổng Tử Cấm thành (giai đoạn 1); bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Dục Đức (hạng mục Tẩm điện và lăng mộ); bảo quản, tu bổ tổng thể Triệu Miếu (giai đoạn 2)...

Tháng 1/2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đón 302.000 lượt khách, trong đó có 262.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2018, hơn 35.000 lượt khách đã đến thăm khu Di sản Huế, trong đó có hơn 80% là du khách quốc tế...

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh phía trước Lăng Khải Định. Ảnh: Thế Duyệt-TTXVN
Chú thích ảnh
Cung Thiên Định của Lăng Khải Định được trang trí bởi những bức tranh tường ghép bằng sành sứ và thủy tinh. Ảnh: Thế Duyệt-TTXVN
Chú thích ảnh
Tháp Phước Duyên, một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. Ảnh: Nhật Anh – TTXVN
Chú thích ảnh
 Quang cảnh chùa Thiên Mụ bên sông Hương. Ảnh: Nhật Anh – TTXVN

 

Cố đô Huế có thêm hàng loạt tuyến phố đi bộ

Cố đô Huế có thêm hàng loạt tuyến phố đi bộ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Đăng Thạnh cho biết, từ cuối tháng 9/2017, thành phố sẽ triển khai thêm các tuyến đi bộ tại các tuyến đường Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu.

TTXVN/Quốc Việt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN