TTVH Online

U23 Việt Nam kết thúc 'chạy show', cựu tuyển thủ Việt Nam gia nhập Thai League

04/02/2018 19:54 GMT+7

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ quay trở lại với khoảng thời gian dành cho cá nhân trước khi bắt đầu bước vào hành trình mới cùng CLB tại V-League 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ quay trở lại với khoảng thời gian dành cho cá nhân trước khi bắt đầu bước vào hành trình mới cùng CLB tại V-League 2018.

U23 Việt Nam kết thúc các cuộc giao lưu

Buổi gala mừng công U23 Việt Nam diễn ra tại TPHCM chiều 4/2 là sự kiện cuối cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự. Ngày mai (5/2), nhiều cầu thủ sẽ bắt đầu tập luyện trở lại ở CLB chủ quản, dành thời gian cho bản thân để sẵn sàng cho những thử thách mới.

Tại buổi gala diễn ra chiều nay, HLV Park Hang Seo đã bật khóc trước sự tri ân của người hâm mộ U23 VIệt Nam. Ông cũng chia sẻ rằng điều này giúp ông càng nỗ lực hơn để giúp bóng đá Việt Nam trong tương lai. Cũng trong buổi lễ, U23 Việt Nam đã nhận được 10 tỷ đồng tiền thưởng.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ trở lại với nhịp đập của tập luyện và thi đấu. Ảnh: AFC.

Michal Nguyễn ký với Air Force Central

Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam, Michal Nguyễn, đã ký hợp đồng với CLB Air Force Central của Thái Lan. Anh sẽ tham dự Thai League 1 theo suất ASEAN.

Michal Nguyễn là cầu thủ Việt kiều, cha là người Việt Nam, mẹ là người Cộng hòa Séc. Anh 29 tuổi, cao 1m84 và từng hai lần vô địch V-League cùng CLB B.Bình Dương. Năm 2013, anh khoác áo đội tuyển quốc gia với sự giới thiệu của HLV Mai Đức Chung.

Chú thích ảnh
Trung vệ Michal Nguyễn gia nhập Air Force Central FC.
'2500 USD cho 1 bài đăng trên facebook Tiến Dũng là hoang tưởng', Xuân Trường về HAGL

'2500 USD cho 1 bài đăng trên facebook Tiến Dũng là hoang tưởng', Xuân Trường về HAGL

Những thông tin liên quan đến thủ môn Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường và HLV Park Hang Seo sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 1/2.

HAGL xếp cuối ở BTV Cup 2018

HAGL đã thất bại trước Quảng Nam FC ở trận tranh hạng 3 BTV Cup 2018. Họ có bàn mở tỷ số nhờ công Kim Jin Seo ở phút 60. Thế nhưng, hậu vệ Văn Hà đưa trận đấu về thế cân bằng khi kim đồng hồ bước vào những giây cuối cùng của hiệp 2.

Trên chấm 11m, thủ thành Văn Cường thi đấu xuất sắc và giúp Quảng Nam FC đánh bại HAGL với tỷ số 4-2. Chiến thắng này giúp Quảng Nam FC giành hạng 3, còn HAGL rời giải với 3 trận toàn thua. Trận chung kết của giải là cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Vasco De Gama B.

Chú thích ảnh
HAGL chỉ dành hạng 4 ở BTV Cup 2018.

Đội trưởng Ngọc Duy được bầu làm trợ lý HLV Sài Gòn FC

Sài Gòn FC đã quyết định bổ nhiệm tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy vào đội ngũ ban huấn luyện của đội bóng. Cầu thủ sinh năm 1986 sẽ làm trợ lý cho HLV trưởng Phan Văn tài Em.

Sài Gòn FC đã quyết định bổ sung tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy vào đội ngũ ban huấn luyện của đội bóng. Cầu thủ 32 tuổi sẽ đóng vai trò trợ lý cho HLV trưởng Phan Văn Tài Em. Hiện tại, Ngọc Duy đã có bằng C HLV của AFC.

Chú thích ảnh
Ngọc Duy (số 7) sẽ trở thành trợ lý HLV kiêm đội trưởng Sài Gòn FC.

Ngọc Duy trưởng thành từ lò Thể Công. Sau đó anh gia nhập Hà Nội T&T và đạt được nhiều thành công ở đội bóng thủ đô. Ngọc Duy tiếp tục gia nhập CLB Hà Nội (nay là Sài Gòn FC) từ mùa 2016, anh trở thành trụ cột của đội bóng và là tiền vệ trung tâm hiếm hoi của bóng đá Việt Nam thuận chân trái.

Sau khi chia tay Chủ tịch Nguyễn Giang Đông, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng, Sài Gòn FC đang đẩy mạnh việc kiện toàn thành phần Ban huấn luyện.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN