TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 3/2: Wenger thừa nhận sai lầm vụ Sanchez. VFF tuyên bố sở hữu bản quyền hình ảnh U23 Việt Nam

03/02/2018 07:24 GMT+7

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch FLC. Wenger thừa nhận sai lầm vụ Sanchez. Hàng thải Chelsea tỏa sáng rực rỡ ở Dortmund... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch FLC. Wenger thừa nhận sai lầm vụ Sanchez. Hàng thải Chelsea tỏa sáng rực rỡ ở Dortmund... là những tin tức được cập nhật.

VFF tuyên bố sở hữu bản quyền hình ảnh U23 Việt Nam

Chú thích ảnh

Ngày 2/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra thông báo chính thức việc sở hữu quyền thương mại đối với các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nội dung thông báo khẳng định: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam là đơn vị duy nhất sở hữu tên gọi, hình ảnh, thương hiệu và các quyền khai thác thương mại liên quan đến các đội tuyển quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển U23 Việt Nam.

Vừa qua, với sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của đội tuyển U23 Việt Nam để kinh doanh, quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của LĐBĐVN.

Vì vậy, bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào sử dụng tên gọi, hình ảnh của các đội tuyển quốc gia Việt Nam khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của LĐBĐVN là hành vi vi phạm quyền thương mại của LĐBĐVN và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc khai thác trái phép các quyền thương mại liên quan đến các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

LĐBĐVN yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấm dứt ngay hành vi sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. LĐBĐVN sẽ tiến hành các biện pháp trong phạm vi thẩm quyền để bảo vệ thương quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật".

Trước đó, vụ lùm xùm xung quanh việc một Công ty truyền thông ký hợp đồng với thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng và mạng xã hội lan truyền một bản báo giá quảng cáo của đơn vị này gây ra những luồng dư luận trái chiều suốt mấy ngày qua.

Phía CLB chủ quản của Bùi Tiến Dũng là FLC Thanh Hóa cũng đã khẳng định CLB có quyền trong việc sử dụng hình ảnh Tiến Dũng, một trong những điều khoản của hợp đồng. Bất kỳ nhãn hàng nào muốn sử dụng cũng phải được sự cho phép của CLB FLC Thanh Hóa.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận 500 triệu đồng từ Chủ tịch FLC

Chú thích ảnh

Ngày 23/1, sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar trên chấm luân lưu 11m để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2018, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã hứa thưởng cho toàn đội U23 Việt Nam 1 tỷ đồng, và riêng cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng, người đẩy được 2 quả luân lưu, được thưởng 500 triệu đồng.

Đúng như lời hứa, chiều 2/2, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã về tận nhà Bùi Tiến Dũng ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa), để trao tận tay “người hùng” của U23 Việt Nam số tiền trên. Được biết, đây là số tiền ông Quyết tự bỏ túi ra thưởng cho Bùi Tiến Dũng.

"Đây là lời cảm ơn từ cá nhân tôi với những cống hiến xuất sắc của Bùi Tiến Dũng tại giải U23 châu Á 2018 vừa qua. Sự nghiệp của cầu thủ gắn liền với sân cỏ. Chúc Tiến Dũng ngày càng tập luyện và thi đấu tốt, tiếp tục đạt được nhiều thành công vững chắc trong màu áo câu lạc bộ FLC Thanh Hóa cũng như màu áo đội tuyển quốc gia", ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ. (Theo VOV)

Mourinho nhận thua Guardiola

Chú thích ảnh

Thất bại 0-2 trước Tottenham khiến khoảng cách giữa M.U và đội dẫn đầu Man City bị nới rộng thành 15 điểm. Cách biệt đó khó có thể san lấp khi Premier League chỉ còn 13 vòng đấu. Trước thềm cuộc tiếp đón Huddersfield Town trên sân nhà, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thừa nhận cuộc đua vô địch Premier League đã kết thúc. Ông tuyên bố giờ đây M.U chỉ chiến đấu cho vị trí thứ 2 trên BXH. "Chúng tôi cố gắng để kết thúc giải đấu với vị trí thứ 2. Chúng tôi đang có được vị trí này. Chúng tôi từng dẫn đầu trong một vài tuần sau đó luôn đứng nhì bảng. Tôi nhớ chúng tôi chưa bao giờ tụt xuống thứ 4, thứ 5, thứ 6".

Hàng thải Chelsea tỏa sáng rực rỡ ở Dortmund

Ngay trong lần ra mắt đội bóng mới Dortmund (dưới dạng cho mượn), tiền đạo Michy Batshuayi đã lập cú đúp giúp đội nhà vượt qua Cologne với tỷ số 3-2. Anh được xem là một phần của vụ chuyển nhượng tay ba giữa Dortmund – Chelsea – Arsenal, và sẽ gắn bó với CLB Đức đến hết mùa giải này.

Conte cam kết tương lai với Chelsea

Chú thích ảnh

Thời gian qua, rộ tin đồn Antonio Conte sắp rời Chelsea. Liên đoàn bóng đá Italia đã đưa ông vào danh sách ứng viên để dẫn dắt đội tuyển áo Thiên thanh. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, HLV Conte khẳng định vẫn hoàn toàn cam kết tương lai với Chelsea bất chấp những tin đồn thất thiệt. Chiến lược gia người Italia tuyên bố sẽ thực hiện hết bản hợp đồng còn thời hạn tới tháng 6/2019. "Tôi muốn tôn trọng hợp đồng với Chelsea, tôi muốn gắn bó với đội bóng thêm 18 tháng tới".

Wenger thừa nhận sai lầm vụ Sanchez

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mirror (Anh), HLV Arsene Wenger thừa nhận đã sai lầm trong việc đưa ra quyết định về tương lai Alexis Sanchez. Wenger cho rằng nếu được làm lại, ông sẽ bán Sanchez cho Man City với giá 60 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Thương vụ tưởng như đã hoàn tất này đổ bể vào phút chót. Sanchez tiếp tục chơi cho Arsenal nhưng không gia hạn hợp đồng mà đòi ra đi. Cuối cùng, Arsenal phải trao đổi Sanchez cho M.U để lấy Mkhitaryan ở phiên chợ Đông. Đến Quỷ đỏ, Sanchez nhận lương 350.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ có mức đãi ngộ cao nhất giải Ngoại hạng Anh.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN