TTVH Online

VIDEO: Mù Cang Chải 'căng mình' chống rét cho học sinh

01/02/2018 14:01 GMT+7

Với nền nhiệt từ 3 đến 8 độ C, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh các nhà trường trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã chủ động phòng chống rét cho các em , bên cạnh đó các nhà trường cũng đã tăng thêm khẩu phần ăn, bổ sung dinh dưỡng, chăn và quần áo ấm cho các em học sinh và các bữa ăn đảm bảo nóng, ấm.

(Thethaovanhoa.vn) - Với nền nhiệt từ 3 đến 8 độ C, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh các nhà trường trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã chủ động phòng chống rét cho các em , bên cạnh đó các nhà trường cũng đã tăng thêm khẩu phần ăn, bổ sung dinh dưỡng, chăn và quần áo ấm cho các em học sinh và các bữa ăn đảm bảo nóng, ấm.

 VNEWS

Hà Nội lạnh nhất 9 độ C, hôm nay học sinh có được nghỉ học không?

Hà Nội lạnh nhất 9 độ C, hôm nay học sinh có được nghỉ học không?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm và kéo dài nhất trong suốt 2 năm qua, nhiều vùng phủ tuyết trắng xoá, nhiệt độ thấp nhất hôm qua tại Thủ đô Hà Nội là 9,7 độ C, nhiều vùng ngoại thành và khu vực Ba Vì nhiệt độ thấp hơn.

Lạnh 3 độ C, Mù Cang Chải - Yên Bái xuất hiện băng giá

Lạnh 3 độ C, Mù Cang Chải - Yên Bái xuất hiện băng giá

Những ngày qua, không khí lạnh liên tục tăng cường nên nhiệt độ tại đỉnh đèo Khau Phạ (xã Cao Phạ) và đỉnh Kháu Nha (xã La Pán Tẩn) ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) và một số đỉnh núi cao khác đã xuất hiện băng giá.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN