TTVH Online

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 1/2: M.U có tân binh ngày chót. Pep ca ngợi Man City vì… buông Mahrez

01/02/2018 11:17 GMT+7

Những tin tức mới nhất trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Đông được TT&VH cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức mới nhất trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Đông được TT&VH cập nhật.

Mesut Oezil úp mở về “một ngày bận rộn”

Chú thích ảnh

Mesut Oezil gần như chắc chắn đã ký vào bản hợp đồng mới với Arsenal khi tiền vệ người Đức vừa chia sẻ bức ảnh anh đang ký lên những tấm hình của mình kèm dòng chú thích “vừa có một ngày bận rộn vì phải ký nhiều thứ”.

Trước đó, Oezil được cho là đã đồng ý gia hạn thêm 3 năm rưỡi với Arsenal kèm mức lương 300.000 bảng/tuần. Trong khi phía Arsenal chưa chính thức lên tiếng thì việc Oezil chia sẻ bức ảnh kèm dòng chú thích nói trên được coi như là một xác nhận rằng tiền vệ người Đức sẽ ở lại Emirates sau mùa Hè này.

Với việc trói chân thành công Oezil trong khi Pierre-Emerick Aubameyang và Mkhitaryan đã cập bến Emirates, Arsenal không còn lo lắng về hàng công nữa dù đã chia tay Alexis Sanchez và Olivier Giroud.

Pep ca ngợi Man City vì… buông Mahrez

Chú thích ảnh

Pep Guardiola vừa lên tiếng ca ngợi BLĐ Man City vì họ đã cương quyết từ chối đòi hỏi của Leicester trong vụ Riyad Mahrez.

Phía Leicester đã yêu cầu Man City phải trả 95 triệu bảng nếu muốn có Mahrez trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tuy nhiên, đội bóng đang dẫn đầu Premier League chỉ chấp nhận trả tối đa là 65 triệu bảng.

“Tôi ngưỡng mộ CLB vì đã đặt ra giới hạn. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ mua các cầu thủ với giá 100 triệu bảng nhưng đó là dành cho một cầu thủ đặc biệt, còn thời điểm này thì không”, HLV Pep Guardiola tuyên bố.

“Mọi người nói rằng chỉ chúng tôi có tiền nhưng không phải. Chúng tôi không phải là đội bóng giàu nhất thế giới. Chúng tôi có đam mê, những công nhân thực thụ và đội bóng được vận hành trong một cấu trúc tuyệt vời”.

Trong mùa Đông này, Man City đã chiêu mộ trung vệ Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao với giá 57 triệu bảng.

Eliaquim Mangala rời Man City, gia nhập Everton

Chú thích ảnh

Sự có mặt của Aymeric Laporte với phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB đã buộc Eliaquim Mangala phải tìm đường ra đi để có nhiều cơ hội ra sân hơn. Và trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trung vệ người Pháp đã cập bến Everton theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải.

Theo báo Anh, Everton sẽ trả lương cho Mangala (80.000 bảng/tuần) nhưng lại không mất đồng phí chuyển nhượng nào. Mangala gia nhập Man City từ Porto với giá 32 triệu bảng năm 2014 nhưng mới đá 9 trận ở Premier League mùa này, và không lần nào được đá chính.

M.U có tân binh ngày chót

Chú thích ảnh

M.U vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng thủ thành trẻ Matej Kovar từ FC Slovacko trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Trước đó, thủ thành 17 tuổi này đã có một tuần tập luyện tại học viện đào tạo của M.U và gây ấn tượng mạnh. Trong thời gian ở Carrington, thủ môn CH Czech này đã gặp gỡ Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic và thậm chí là có một tour dạo quanh sân Old Trafford.

Kovar, người có thể nói tiếng Anh trôi chảy, đã có 2 lần khoác áo đội U18 CH Czech và được coi là truyền nhân của Petr Cech. Kovar có khả năng dùng chân rất tốt ngoài phản xạ nhanh nhạy.

Arsenal bị từ chối vụ Jonny Evans vào phút chót

Chú thích ảnh

Arsenal đã cố gắng hỏi mua trung vệ Jonny Evans từ West Brom vào phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng bất thành. Lý do rất đơn giản: Arsenal chỉ đưa ra đề nghị trị giá 12 triệu bảng, kém xa so với đòi hỏi của West Brom (ít nhất là 25 triệu bảng).

Ban đầu Evans tưởng như sẽ rời West Brom khi trung vệ 30 tuổi này không được đăng ký cho trận đấu với Man City, nhưng sau đó cựu cầu thủ M.U được xác nhận là vắng mặt vì chấn thương.

Hồi mùa Hè năm ngoái, West Brom đã hét giá Evans lên tới 30 triệu bảng nhưng sau đó phải giảm bớt vì trung vệ này chỉ còn 18 tháng hợp đồng.

Arsenal rất cần bổ sung cho hàng thủ khi họ đã để thủng lưới 34 lần tại Premier League mùa này, nhiều hơn chính West Brom (31).

V.M (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN