TTVH Online

Nam diễn viên Glee qua đời ở tuổi 35, nghi treo cổ tự tử

31/01/2018 10:45 GMT+7

Mark Salling, người nổi tiếng với vai Noah "Puck" Puckerman trong bộ phim nhạc kịch hài "Glee" của Fox vừa mới qua đời ở tuổi 35.

(Thethaovanhoa.vn) - Mark Salling, người nổi tiếng với vai Noah "Puck" Puckerman trong bộ phim nhạc kịch hài "Glee" của Fox vừa mới qua đời ở tuổi 35. 

Luật sư của Mark Sailling khẳng định với CNN: "Mark Sailling qua đời vào sáng sớm nay. Mark là người dịu dàng và tốt bụng, một người có khả năng sáng tạo tuyệt vời, người đã nỗ lực hết mình để đền đáp cho những sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán". 

Cảnh sát Los Angeles cho biết họ nhận được cuộc gọi về một người chết ở khu rừng gần Tujunga lúc 8h50 sáng Thứ Ba (theo giờ địa phương) nhưng không thể xác nhận thêm thông tin nào. Thi thể được tìm thấy cạnh một con sông trong khu rừng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát di chuyển thi thể của Mark Sailling 

Trợ lý cảnh sát trưởng, ông Ed Winter nói với Daily Mail rằng có khả năng nam diễn viên đã treo cổ tự sát. Tuy nhiên chưa thể khẳng định điều gì. Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành trong 2 ngày tới. 

Mark Sailling từng bị truy tố vào tháng 5/2016 vì tội tàng trữ hình ảnh, clip khiêu dâm cho trẻ em. Trước thời điểm tự sát 6 tuần, anh từng tham gia phiên điều trần vào tháng 12/2017 về hành vi phạm tội của mình và phải chịu mức án 4-7 năm tù cùng 20 năm giám sát.

Chú thích ảnh
Hình ảnh của Mark Sailling khi tham gia phiên toà vào tháng 12/2017, lần cuối cùng anh xuất hiện công khai

Tại buổi điều trần, Mark Sailling nói với thẩm phán anh đang bị trầm cảm nặng và phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc điều trị.

Tháng 8/2017, Mark Sailling từng bị phát hiện dùng dao cứa cổ tay tự tử, nhưng đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau khi hồi phục anh phải điều trị tâm lý. Hàng xóm đôi lúc bắt gặp anh trong tình trạng ủ rũ, lôi thôi và ít khi ra ngoài.

Chú thích ảnh
Hình ảnh ủ rũ của nam diễn viên thời gian ngắn trước khi qua đời
Chú thích ảnh
Nơi Mark Sailling sống trước khi chết

Ngày 29/12/2015, Lực lượng phòng chống tội phạm Internet đối với trẻ vị thành niên tại Los Angeles đã tiến hành khám xét nhà riêng của nam diễn viên Mark Salling. Tại đây, họ phát hiện hàng ngàn bức ảnh và clip khiêu dâm trẻ em trong máy tính và các ổ cứng di động của Salling. Sau khi bị bắt giữ, Salling đã nộp 20.000 USD để được tại ngoại. 

Đây không phải lần đầu Salling gặp rắc rối với pháp luật. Năm 2015, anh bị bạn gái cũ Roxanne Gorzela kiện vì tội ép cô quan hệ tình dục không an toàn rồi đẩy cô xuống đất, gây ra chấn thương ở đầu gối. Cũng chính bạn gái cũ của Mark Sailling là người đã tố cáo anh tàng trữ sách hình ảnh, clip khiêu dâm cho trẻ em. 

Chú thích ảnh
Mark Sailling hồi đóng Glee

Glee là bộ phim nhạc kịch hài nhiều kỳ của đạo diễn Ryan Murphy. Thành công của bộ phim này đã mang đến danh tiếng cho nhiều diễn viên, bao gồm Lea Michele, Chris Colfer, Cory Monteith và cả Mark Sailling. 

Mark Sailling tham gia vào phim nhiều nhất ở 4 mùa đầu tiên, về sau vai diễn của anh ít xuất hiện trong cốt truyện hơn.

Mark là người thứ 2 trong dàn diễn viên Glee qua đời. Trước đó, vào năm 2013 nam diễn viên Cory Monteith (vai Finn Hudson) bị phát hiện chết trong một phòng khách sạn vì sốc thuốc.

Sao Glee đối mặt với án 40 năm tù vì tội tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em

Sao Glee đối mặt với án 40 năm tù vì tội tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em

Diễn viên Mark Salling – người đóng vai “trai hư” Noah ‘Puck’ Puckerman trong Glee – bị truy tố hôm thứ Sáu vì tội nhận và tàng trữ hình ảnh, clip liên quan tới khiêu dâm trẻ em.

Đông Hà (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN