TTVH Online

Chuyển nhượng mùa Đông Premier League: Người Anh đang làm tất cả cho tham vọng châu Âu

30/01/2018 11:44 GMT+7

Các đội bóng Anh vốn luôn ồn ào trên thị trường chuyển nhượng và mùa Đông năm nay, dù chỉ là giai đoạn bổ sung nhân sự, nhưng đã có những bản hợp đồng bom tấn xuất hiện với những cái tên đình đám là Alexis Sanchez, Henrikh Mkhitaryan hay Virgil Van Dijk.

(Thethaovanhoa.vn) - Các đội bóng Anh vốn luôn ồn ào trên thị trường chuyển nhượng và mùa Đông năm nay, dù chỉ là giai đoạn bổ sung nhân sự, nhưng đã có những bản hợp đồng bom tấn xuất hiện với những cái tên đình đám là Alexis Sanchez, Henrikh Mkhitaryan hay Virgil Van Dijk.

Trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, có thể sẽ có thêm bom tấn nữa khi Arsenal đang muốn thực hiện cú "big bang" mang tên Aubameyang.

Mùa Đông biến động ở Premier League

Liverpool đang trải qua một mùa giải đầy biến động. Sau thương vụ mang tên Mohamed Salah hồi mùa Hè, họ lại có thêm một tân binh chất lượng khác. Đó là Van Dijk, người tới từ Southampton với giá 75 triệu bảng, qua đó trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Những trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng mới, tuyển thủ Hà Lan đã phần nào chứng minh giá trị. Anh được kì vọng sẽ là thủ lĩnh hàng thủ vốn chưa bao giờ được coi là chắc chắn trước đó của The Kop.

Tất nhiên, để có tiền mua Van Dijk, Liverpool đã chấp nhận bán đi Coutinho, ngôi sao sáng nhất tại sân Anfield, cho Barcelona. Nhưng việc chi tới 75 triệu bảng cho Van Dijk cũng là một thông điệp mà BLĐ Liverpool gửi đến các CĐV rằng họ không phải là những kẻ không biết "tiêu tiền". Bây giờ, Liverpool chờ đợi Van Dijk khẳng định giá trị của anh trong những trận đấu ở giai đoạn hai của mùa bóng.

 Alexis Sanchez bỏ túi gần 600 nghìn bảng/tuần, cả Premier League bị sốc

Alexis Sanchez bỏ túi gần 600 nghìn bảng/tuần, cả Premier League bị sốc

Alexis Sanchez đã chính thức ký hợp đồng 4 năm rưỡi với M.U. Anh sẽ mang áo số 7 và hưởng lương cơ bản 350 nghìn bảng/tuần nhưng tổng thu nhập của Sanchez lên tới gần 600 nghìn bảng/tuần.

Van Dijk là thương vụ có giá trị cao nhất, nhưng bản hợp đồng được cho là đình đám nhất lại mang tên Alexis Sanchez. Theo đánh giá của Jose Mourinho, nếu tính ra tiền, giá trị của ngôi sao người Chile phải lên tới 100 triệu bảng. Tuy nhiên, do cầu thủ này chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng cũ với Arsenal nên việc trao đổi với Henrik Mkhitaryan (đến Arsenal theo chiều ngược lại) được cho là một thương vụ tốt cho tất cả. Sanchez tìm được bến đỗ mới, anh anh được thỏa giấc mơ từ nhỏ. Mkhitaryan cũng sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định hơn sau khi thất sủng tại M.U. Arsenal vì thế có thêm một cầu thủ có khả năng sáng tạo trong tấn công. Về phần mình, việc chiêu mộ thành công Sanchez giúp Mourinho tự tin vào hành trình chinh phục những danh hiệu cùng Quỷ đỏ.

Một cái tên cũng rất đáng chú ý là Ross Barkley của Chelsea. Để có được tiền vệ của Everton, Chelsea đã tốn 15 triệu bảng, nhưng con số này chỉ bằng một nửa nếu như họ quyết mua Barkley ngay trong mùa Hè. Tiền vệ người Anh là mẫu cầu thủ có lối chơi tương tự Lampard và Chelsea hy vọng sẽ tìm lại được hình bóng huyền thoại của họ qua Barkley.

Cho đến thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn 2 ngày nữa là khép lại, Arsenal vẫn đang nỗ lực trên bàn đàm phán để chiêu mộ Aubameyang từ Dortmund. Nếu có được ngôi sao người Gabon, Pháo thủ chẳng khác gì "hổ mọc thêm cánh" bởi có được sự bổ sung chất lượng của một cỗ máy săn bàn.

Tất cả cho tham vọng châu Âu

Cuộc đua ở Premier League gần như đã ngã ngũ khi Man City đang "một mình một ngựa". Với đội hình có thể coi là hoàn hảo, Man City đã không tham gia vào các phiên chợ Đông. HLV Pep Guardiola tin rằng chỉ cần duy trì phong độ như hiện tại, họ sẽ đáng gờm ở tất cả những đấu trường góp mặt.

Cũng bởi việc bị Man City bỏ quá xa mà cả Chelsea, M.U, Liverpool và Arsenal phải tiêu tương đối nhiều tiền trong mùa Đông này. Mục tiêu của các đội bóng này là nuôi tham vọng ở đấu trường châu lục, khi có đến 5 đội bóng Anh cùng góp mặt tại vòng 1/8. Đó là lời khẳng định cho sự trở lại của thế lực bóng đá Anh quốc nhưng để được vinh danh, một trong 5 đội bóng cần phải là nhà vô địch châu Âu mùa bóng này.

Tham vọng lớn nhất có lẽ thuộc về Jose Mourinho. Sau khi đã vô địch Europa League mùa bóng trước, Mourinho muốn M.U lên ngôi ở Champions League mùa này. Việc M.U chấp nhận trả tới 15 triệu bảng cho người đại diện của cầu thủ người Chile cho thấy quyết tâm của họ lớn như thế nào. Tương tự là Liverpool với Van Dijk. Klopp hiểu rằng để tiến sâu ở Champions League, họ không thể chơi với một hàng thủ thiếu đẳng cấp như thế.

Trường hợp của Arsenal hơi khác một chút. Họ đang thất thế trong cuộc đua vào Top 4 và có vẻ như Arsene Wenger đang muốn giành vé dự Champions League thông qua con đường Europa League. Đây cũng là con đường mà M.U của Jose Mourinho đã đi ở mùa bóng trước. Việc chiêu mộ Mkhitaryan và sắp tới là Aubameyang cho thấy Arsenal quyết tâm ở sân chơi hạng hai của châu lục lớn thế nào.

75: Với việc được Liverpool mua về từ Southampton, Van Dijk trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

15: Dù không mất tiền trả cho Arsenal (chấp nhận đổi Mkhitaryan) nhưng để có được Alexis Sanchez, M.U đã phải chi tới 15 triệu bảng cho người đại diện của cầu thủ này.

100: Theo ước tính của Jose Mourinho, nếu tính ra tiền mặt, giá trị của Sanchez có thể lên tới 100 triệu bảng.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN