TTVH Online

U23 Việt Nam được đón rước hoành tráng, Duy Mạnh có thể đá trận chung kết

25/01/2018 19:31 GMT+7

Thông tin về U23 Việt Nam và kế hoạch đón rước đội tuyển khi về nước sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 25/1.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin về U23 Việt Nam và kế hoạch đón rước đội tuyển khi về nước sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 25/1.

U23 Việt Nam có chuyên cơ riêng đón về nước

Hãng hàng không Vietjet Air đã xác nhận việc cử chuyên cơ riêng sang Thường Châu (Trung Quốc) để đón U23 Việt Nam về nước sau trận chung kết U23 châu Á 2018. Với kế hoạch này, U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Việt Nam từ trưa 28/1 thay vì buổi tối như lịch trình ban đầu.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép U23 Việt Nam được diễu hành tại các tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội. Đây là sự ghi nhận cho hành trình lịch sử tại giải đấu của U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ được chuyên cơ riêng chở về nước. Ảnh: Hoàng Linh.

Cầu thủ U23 Qatar khâm phục tinh thần U23 Việt Nam

Nói với AFC, tiền vệ Akram Afif, người mở tỷ số trận đấu trên chấm 11m nói: “Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến Việt Nam. U23 Qatar đã có những bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên thật không may cả đội lại không thể giành chiến thắng”.

Đồng đội của Afif là El Al-Emadi thì nói: “Xin chúc mừng Việt Nam, họ là đội chơi hay hơn. Hy vọng U23 Qatar sẽ học được nhiều kinh nghiệm để trở lại và nguy hiểm hơn. Ở trận đấu vừa qua, tôi nghĩ U23 Qatar đã khởi đầu tốt, chúng tôi cũng có bàn dẫn trước. Nhưng sau đó, Việt Nam đã chơi bằng trái tim và sự quả cảm. Điều này làm chúng tôi bất ngờ”.

Bộ GD&ĐT đề nghị công an điều tra công văn cho học sinh nghỉ học xem U23 Việt Nam đá Chung kết

Bộ GD&ĐT đề nghị công an điều tra công văn cho học sinh nghỉ học xem U23 Việt Nam đá Chung kết

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa có văn bản cảnh báo về công văn giả mạo lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh nghỉ học để cổ vũ bóng đá.

Duy Mạnh có thể thi đấu trận chung kết

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh có thể ra sân thi đấu ở trận chung kết gặp U23 Uzbekistan là thông tin không thể vui hơn đối với HLV Park Hang Seo. Trước đó, Duy Mạnh phải rời sân ở phút 61, trận bán kết với U23 Qatar do bị bóng đập trúng mũi và chảy máu nhiều.

Trung vệ sinh năm 1996 đã thi đấu rất tốt trong sơ đồ 5 hậu vệ của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Sở trường của Mạnh là tiền vệ phòng ngự nhưng 1 năm qua, anh thường xuyên xuất phát ở vị trí trung vệ trong cả màu áo Hà Nội FC và đội tuyển U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đỗ Duy Mạnh (áo xanh) vẫn có thể thi đấu ở trận chung kết. Ảnh: Phạm Tuân.

Cầu thủ U23 Uzbekistan tự tin vô địch

“Thành công của Uzbekistan là phần thưởng cho nỗ lực của toàn đội suốt thời gian qua. Tất cả thành viên, từ ban huấn luyện đến cầu thủ đều đã lao động cật lực. Tôi tin chúng tôi có thể làm nên lịch sử, với chức vô địch đầu tiên tại giải U23 châu Á”, Azizjon Ganiev nói trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

U23 Uzbekistan là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận chung kết. Cả hai đội tuyển đều có lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu. Trong hành trình lọt vào trận chung kết, U23 Uzbekistan đã đánh bại cả U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN