TTVH Online

Aubameyang sẽ là Henry mới của Arsenal?

04/02/2018 12:57 GMT+7

Aubameyang tới Arsenal và có lẽ, người hâm mộ sẽ mong muốn anh trở thành một Thierry Henry mới của đội bóng chủ sân Emirates. Một người truyền lửa, một người tạo cảm hứng, một người thủ lĩnh đáng để noi gương.

(Thethaovanhoa.vn) – Aubameyang tới Arsenal và có lẽ, người hâm mộ sẽ mong muốn anh trở thành một Thierry Henry mới của đội bóng chủ sân Emirates. Một người truyền lửa, một người tạo cảm hứng, một người thủ lĩnh đáng để noi gương.

Câu chuyện kể rằng, khi Arsene Wenger gặp gỡ cầu thủ người Pháp mang tên Thierry Henry trên một chuyến bay từ Italia tới Paris vào năm 1999. Ông nói với chàng cầu thủ: “Cậu biết không, cậu đang rất lãng phí thời gian và sức lực của mình ở vị trí cánh. Cậu là một cầu thủ mang áo số 9, hãy nhớ là vậy”.

Wenger đã biết Henry từ thời anh còn thi đấu cho Monaco. Ông đưa Henry ra mắt CLB khi anh 17 tuổi, nhưng chỉ 3 tuần sau đó, ông bị sa thải. Trước lúc ấy, ông để anh thử chơi ở vị trí tiền vệ cánh, vì ông tin rằng, tốc độ và kỹ thuật của Henry sẽ tạo nên một cơn ác mộng đối với hàng thủ đối phương.

Henry được vị HLV tiếp theo của Monaco dìu dắt. Sau 5 năm tung hoành ở đất Pháp, anh chuyển sang thi đấu cho Juventus. Tại đây, HLV Carlo Ancelotti vẫn để anh tiếp tục chơi ở cánh, nhưng ở một vị trí không dành cho mình, anh tỏ ra không hiệu quả trước những hàng thủ chơi kỷ luật tại Serie A và chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng trong 16 lần ra sân. Và chỉ 8 tháng sau, anh đã rời Italia, tới London và gia nhập Arsenal. Khi ấy, anh mới 21 tuổi.

Henry tới Emirates, với tư tưởng rằng anh sẽ lại một lần nữa phải chôn chân ở vị trí cánh. Nhưng HLV Wenger đã có những ý tưởng khác. Được mua về để thay thế tiền đạo đồng hương Nicolas Anelka, nên Henry ngay lập tức được xếp đá tiền đạo.

Chú thích ảnh
Việc được HLV Wenger cho đá ở vị trí tiền đạo đã làm thay đổi sự nghiệp của Henry

Sau một vài tháng đầu gặp khó khăn, Henry thừa nhận rằng anh “cần phải học lại toàn bộ nghệ thuật tấn công”. Những nghi ngờ trên hoàn toàn tan biến khi anh kết thúc mùa giải đầu tiên với 26 bàn thắng, với bàn đầu tiên vào lưới Southampton vào ngày 18/9/2000.

Vào tháng 11, Wenger quyết định cho Henry vào danh sách đội hình xuất phát cùng với Dennis Bergkamp trong hai trận đấu đầu tiên. Và đó là một quyết định sáng suốt của chiến lược gia người Pháp, khi anh đã lập cú đúp trong trận gặp Derby County và đảm bảo một chiến thắng cho Pháo thủ.

Sau trận đấu, Wenger tuyên bố sự đóng góp của Henry giống như một “sự khởi đầu mới, một hy vọng mới”. Ông đã không lầm. Henry, không chỉ là một trung phong giỏi, mà anh còn trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Anh ghi thêm 24 bàn thắng trong 30 trận đấu tiếp theo của Arsenal. Mùa giải tiếp theo, anh ghi 22 bàn, và 30 bàn ở mùa giải sau đó nữa.

Trong màu áo Arsenal, Henry ghi được tổng cộng 226 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn trong việc giúp đội chủ sân Emirates giành 2 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup, và đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Pháo thủ.

Arsenal có nên mạo hiểm mua Aubameyang?

Arsenal có nên mạo hiểm mua Aubameyang?

Sau khi chấp nhận để Alexis Sanchez tìm bến đỗ mới trong mùa Đông này, Arsenal đang hướng sự quan tâm tới chân sút Pierre Emerick-Aubameyang của Borussia Dortmund. Chân sút cá tính, ngỗ ngược này có phải những gì Arsenal cần?

Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi bàn đầu tiên cho Arsenal. Mặc dù năm nay, tiền đạo người Gabon sẽ bước sang tuổi 28, nhưng anh cũng đã phải trải qua một quá trình chuyển đội vị trí, từ một cầu thủ chạy cánh sang một trung phong, rất giống với Henry ngày trước.

Aubameyang sở hữu tốc độ tuyệt vời. Tốc độ ấy được anh phô diễn từ những ngày đầu tiên ra mắt tại Bundesliga, trở thành một sự hỗ trợ đắc lực cho Robert Lewandowski. Mùa giải đầu tiên tại Dortmund, Aubameyang ghi được 13 bàn thắng. Một con số không nhỏ, nhưng nhiều người vẫn còn hoài nghi vào tài năng của anh, bởi hầu hết các bàn thắng ấy đều chỉ để đánh bại các đội bóng nhỏ, như Eintracht Frankfurt hay Augsburg.

Chú thích ảnh
Aubameyang có một xuất phát điểm rất giống với Henry

Các nhà phê bình chỉ ra tỷ lệ tấn công nghèo nàn của anh ở châu Âu, khi anh chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất trên tổng cộng 9 lần ra sân ở Champions League. Và khi Jurgen Klopp, HLV của Dortmund khi ấy, cần một tiền đạo để thay thế cho Lewandowski, lúc này đã chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich, ông đã lựa chọn những Ciro Immobile và Adrian Ramos. Aubameyang vẫn phải tiếp tục là một cầu thủ chạy cánh.

Ở mùa bóng tiếp theo, Dortmund gặp khủng hoảng, khi thua tới 7/10 trận đấu đầu tiên. Điều đó khiến HLV người Đức phải đau đầu tìm ra một hướng đi mới. Ông thử thay đổi vị trí của Aubameyang ở 15 trận đấu cuối cùng của mùa giải, và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng: Họ giành chức vô địch ở DFB Pokal, và xếp thứ 7 ở Bundesliga, một vị trí đủ để giành được suất vé tham dự Europa League.

Sau khi HLV Thomas Tuchel tới thay vị trí của Klopp vào năm 2015, ông tiếp tục để Aubameyang đá ở vị trí tiền đạo, và khá hài lòng về những gì mà cầu thủ người Gabon thể hiện. Mùa bóng này, Aubameyang ghi được 25 bàn thắng, đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới ở Bundesliga, chỉ xếp sau Lewandowski.

Mùa giải trước, Aubameyang thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn nữa, với 31 bàn thắng, vượt qua cả Lewandowski và Torjagerkanone để trở thành Vua phá lưới. Và mặc dù mùa này, anh mong muốn được ra đi, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản việc anh ghi bàn. 13 lần nổ súng sau 15 lần ra sân là minh chứng để nói lên điều đó.

Sau khi chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ đẳng cấp thế giới tại Bundesliga, Aubameyang đã có trong tay mọi thứ để đảm bảo sự thành công tại Premier League, với Arsenal. Wenger đã tìm thấy người kế vị xứng đáng của Thierry Henry, kể từ khi huyền thoại người Pháp ra đi từ hơn một thập kỷ trước.

Khi Henry giải nghệ vào năm 2014, trang web chính thức của Arsenal đã biên soạn một số trích dẫn về anh. HLV Wenger từng nói: “Điều gì đã khiến cho Henry trở nên đặc biệt? Cậu ấy là sự kết hợp của tài năng, của thể chất, của kỹ thuật, của trí thông minh, và đáng chú ý hơn cả, đó là một niềm đam mê lớn lao đối với bóng đá”.

Đồng đội của Henry, Lilian Thuram, mô tả bạn mình là “một gã phù thủy với đôi chân được ban phước lành, và một khả năng săn bàn thiên phú. Tốc độ chính là một trong những điều khiến cho Henry trở nên đáng sợ. Có thể, Henry là cầu thủ bóng đá chạy nhanh nhất từ trước tới nay. Không một hậu vệ nào trên thế giới này có thể đuổi kịp được anh ấy”.

Sẽ không có gì đó đáng ngạc nhiên, nếu người ta cũng sẽ nói như thế về Aubameyang. Anh cũng có tốc độ, có kỹ thuật, và có niềm đam mê lớn lao với trái bóng tròn.

HLV Wenger bấy lâu nay vẫn bị chỉ trích rằng ông không bao giờ chịu thay thế các thành viên chủ chốt của CLB. Nhưng có lẽ, người HLV ấy chỉ là đang tìm kiếm một Henry mới cho mình mà thôi.

T.Tú
Theo Goal

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN