TTVH Online

Mẹ Công Phượng trách 'yêu' con trai

24/01/2018 09:30 GMT+7

U23 Việt Nam chiến thắng kịch tính trước Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết nhưng Công Phượng chính là người chơi kém ấn tượng hơn cả. Ngay lập tức, gia đình tiền đạo này đã có những lời động viên.

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam chiến thắng kịch tính trước Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết nhưng Công Phượng chính là người chơi kém ấn tượng hơn cả. Ngay lập tức, gia đình tiền đạo này đã có những lời động viên.

“Tôi đã khóc khi U23 Việt Nam giành chiến thắng. Hôm nay, Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng và các cháu U23 Việt Nam đá quá xuất sắc, làm nên chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Nếu Phượng gọi điện về thì tôi sẽ trách nó để trận chung kết phải đá tốt hơn”. Bà Nguyễn Thị Hoa mẹ Công Phượng không giấu nổi vui mừng khi trao đổi cùng phóng viên sau khi trận đấu kết thúc.

Cũng như các trận đấu trước, ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (bố, mẹ của tiền đạo Công Phượng) lại kê chiếc tivi 63 inch ngoài sân để mời bà con làng xóm tới xem, cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu trận bán kết giải U23 châu Á.

Bà Hoa cho biết, trận đấu này sẽ có nhiều người đến xem nên đã có sự chuẩn bị trước một cách chu đáo. “Mỗi trận đấu có đội tuyển Việt Nam đá thì bà con làng Vồng Vổng đều đến theo dõi nên tôi luôn vui mừng. Từ sáng tôi đã hái chè để chiều đun mấy ấm chè xanh, chuẩn bị trái cây để mọi người vừa xem, vừa cổ vũ các cháu.  Ông Bảy thì chỉ chờ đến giờ xem  bóng đá thôi, không làm chi cả. Hôm nay, ngoài anh em bà con hàng xóm  láng giềng còn có nhiều người lạ đến nhà tôi lắm. Ngoài các chú phóng viên còn có một số đến nhà xem cùng gia đình càng làm cho ngôi nhà nhỏ chúng tôi tràn ngập hạnh phúc".

Chú thích ảnh
Công Phượng ăn mừng cùng các đồng đội sau tiếng còi kết thúc trận đấu bán kết của trọng tài.Ảnh: Phạm Tuân

Bà Hoa cũng cho biết thêm, những lần đi thi đấu xa nhà chỉ khi Công Phượng gọi điện về gặp mọi người chứ gia đình muốn gặp cũng không biết cách liên lạc. Trước khi bay sang Trung Quốc Công Phượng có gọi điện về cho gia đình và có bảo bị đau nhẹ nhưng sẽ đá hết mình nếu HLV Park Hang Seo tin dùng. Từ đó gia đình chưa liên lạc được với cháu. Nếu gọi được tôi sẽ động viên em nó cố gắng hơn để được HLV tin tưởng và cống hiến cho người hâm mộ.

Công Phượng quyết cùng U23 Việt Nam viết tiếp 'chuyện cổ tích'

Công Phượng quyết cùng U23 Việt Nam viết tiếp 'chuyện cổ tích'

Trước trận đấu bán kết với U23 Qatar, Công Phượng đã chia sẻ dòng cảm xúc trên trang facebook cá nhân kêu gọi người hâm mộ ủng hộ cho U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Bàn về chiến thắng trước Qatar, trận đấu Công Phượng thi đấu mờ nhạt và bị thay ra ở hiệp 2, bà Hoa cho hay: "Mặc dù tôi không hiểu gì về bóng đá nhưng xem thấy hôm nay cháu nó đá không bằng các bạn khác trong đội, có lẽ do ảnh hưởng của chấn thương nhẹ trước đó.

Nhưng bù lại hôm nay U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Tôi thấy hay nhất là Quang Hải và Tiến Dũng, ngoài ra các cháu khác đều giỏi và xứng đáng nhận được những lời chúc mừng của mọi người.

Qua đây tôi mong người hâm mộ vẫn ủng hộ và yêu mến cổ vũ cho đội U23 Việt Nam. Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam đều có chung cảm giác sung sướng khó nói nên lời.

Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN