TTVH Online

Diễn viên Trung Ruồi trong 'Táo quân 2018': Tôi xấu nhất nhưng không... nhảm nhất

23/01/2018 07:05 GMT+7

Diễn viên Trung Ruồi khẳng định, được tham gia chương trình Táo quân từ năm 2017 là điều vô cùng hạnh phúc, đồng thời là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp. Nam diễn viên “xấu nhất ê kíp Táo quân” vẫn đang cố gắng không ngừng để khẳng định tên tuổi của mình trong làng hài Việt.

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn viên Trung Ruồi khẳng định, được tham gia chương trình Táo quân từ năm 2017 là điều vô cùng hạnh phúc, đồng thời là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp. Nam diễn viên “xấu nhất ê kíp Táo quân” vẫn đang cố gắng không ngừng để khẳng định tên tuổi của mình trong làng hài Việt.

Diễn viên trẻ Trung Ruồi may mắn được tham gia chương trình Táo quân – Gặp nhau cuối năm 2017, dù đảm nhiệm vai diễn nhỏ nhưng nam diễn viên sinh năm 1993 đã bước đầu gây chú ý với khán giả truyền hình.

Đóng Táo quân như một giấc mơ

Trong chương trình Táo quân 2017, bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội với nét hài hước, duyên dáng đặc trưng như: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long… còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Trung Ruồi, Minh Tít hay Dũng Hớn. Thay vì đảm nhiệm vai trò quần chúng, những gương mặt trẻ tại Táo quân 2017 đã có nhiều đất diễn, nhiều cơ hội thể hiện tài năng hơn.

Dù chỉ đảm nhiệm vai diễn nhỏ nhưng các diễn viên trẻ cũng bước đầu gây chú ý với khán giả truyền hình và thẳng thắn mà nói, với những “tân binh” như diễn viên Hà Trung (nghệ danh Trung Ruồi), được xuất hiện trong Táo quân “cứ như là một giấc mơ”.

Chú thích ảnh
Diễn viên trẻ Trung Ruồi (trái) trong chương trình Táo quân 2017

Trung Ruồi chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN): “Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng người xem Táo quân trên truyền hình trong thời điểm phát sóng vẫn giữ kỷ lục. Thế nên trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội và tôi không thể tưởng tượng về ngày mình được tham gia Táo quân. Có thể có cơ hội tham gia những chương trình khác với lượng khán giả đông hơn nhưng tôi khẳng định được tham gia chương trình Táo quân – Gặp nhau cuối năm là điều hạnh phúc bất ngờ mà bất kỳ diễn viên trẻ nào cũng luôn mong đợi”.

Khi hỏi tại sao diễn viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm như Trung Ruồi lại được tham gia chương trình “khó nhằn” như Táo quân, phải chăng anh nhận được sự “ưu ái” kiểu “con ông cháu cha”? Nam diễn viên trẻ lý giải: “Tôi từng có vai diễn trong chương trình Gala Cười, thấy tôi có nét giống nghệ sĩ Công Lý nên đạo diễn Đỗ Thanh Hải có bảo... “để anh tính”.

Ban đầu, tôi được giao một vai diễn khác, khá nặng chứ không phải vai diễn khán giả thấy tôi đảm nhiệm trên sân khấu Táo quân 2017. Tuy nhiên, vì quá áp lực, quá run nên tôi làm không tốt. Tôi bị cắt vai nhưng đó cũng là điều may mắn, nếu không, có lẽ tôi sẽ làm hỏng cả chương trình. Sau đó, tôi được đảm nhiệm vai diễn nhỏ hơn, nhưng với tôi, vai diễn dù lớn dù nhỏ cũng là kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp”.

2018 cũng là dịp kỷ niệm 15 năm phát sóng Táo quân, Trung Ruồi bảo: “Được tiếp tục tham gia chương trình là điều vô cùng hạnh phúc, không chỉ riêng tôi mà toàn bộ ê kíp, các anh chị tham gia cũng đều có chung tâm trạng đó”.

Hạnh phúc khi bị chê “xấu nhất Việt Nam”

Dịp cuối năm, Trung Ruồi không chỉ tham gia chương trình Táo quân mà còn góp mặt trong một số phim hài và các chương trình như Gala Cười, Xuân phát tài... Đôi khi phải tập luyện cùng các nghệ sĩ thâu đêm suốt sáng nhưng Trung Ruồi bảo anh không thấy mệt mỏi, vì “không phải ai cũng may mắn có cơ hội được tham gia các chương trình đó như tôi”.

Còn rất trẻ nhưng với những nỗ lực không ngừng, Trung Ruồi được các nghệ sĩ gạo cội như: Hồng Vân, Xuân Bắc, Tự Long... ghi nhận là một trong những diễn viên trẻ có tâm, ham học hỏi và có những tiến bộ nhất định trong công việc.

Anh thừa nhận, diễn xuất của mình bị ảnh hưởng nhiều từ nghệ sĩ Công Lý vì “diễn viên ai cũng vậy, có nét na ná giống thầy, hay thần tượng của mình”. “Đôi khi, tôi cũng có học nét diễn của anh Tự Long hay anh Quang Thắng... Ngoài việc học tập những điều tinh túy về diễn xuất của các anh chị thì bản thân Trung cũng cố gắng thể hiện cái tôi của mình. Dù đảm nhiệm nhân vật bao nhiêu tuổi thì tôi luôn đưa sự trẻ trung, “tư duy trẻ con” vào đó, thể hiện qua ánh mắt tới những câu thoại...”.

Trung Ruồi là diễn viên trẻ nhất ê kíp Táo quân, và anh cũng bị chê là “xấu nhất ê kíp”. Hỏi anh có buồn không khi bị chê xấu, hoặc là đặt cho biệt danh “diễn viên hài xấu nhất Việt Nam”?, Trung Ruồi bảo: “Tôi rất sung sướng nếu được đặt biệt danh ấy, chí ít tôi cũng có một cái nhất".

"Có nhiều người phải cố làm những điều điên rồ nhất để được ghi vào kỷ lục Guinness, thế nên nếu có một chữ nhất thì tôi hạnh phúc vô cùng. Xấu nhất nhưng không nhảm nhất là được” –anh nói và cười.

Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, sinh năm 1993 tại Hà Nội, học ngành diễn viên chèo, khoa Kịch hát dân tộc, trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Anh nổi lên từ series hài trên mạng, ngoài ra còn góp mặt trong nhiều tiểu phẩm hài, tình huống hài ngắn trên truyền hình, tham gia cộng tác tại các đoàn chèo, sân khấu truyền hình và thường xuyên đi các tỉnh biểu diễn.
Ảnh và clip hậu trường khiến hàng triệu fan thêm 'hóng' Táo quân 2018

Ảnh và clip hậu trường khiến hàng triệu fan thêm 'hóng' Táo quân 2018

Kịch bản Táo quân 2018 chưa được hé lộ bất kỳ điều gì nhưng video cùng những hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh các nghệ sĩ tập luyện thâu đêm khiến hàng triệu fan háo hức mong đợi được xem chương trình.

Tiểu Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN