TTVH Online

Việt Nam vô địch giải quần vợt U14 nhóm 2 châu Á

20/01/2018 18:25 GMT+7

Sau U23 Việt Nam, đội tuyển quần vợt trẻ U14 Việt Nam đã đem lại tin vui cho người yêu thể thao nước nhà trong những ngày đầu năm mới với chức vô địch giải trẻ nhóm 2 châu Á tranh Cúp Hưng Thịnh 2018 vừa khép lại ở TP.HCM.

(Thethaovanhoa.vn)- Sau U23 Việt Nam, đội tuyển quần vợt trẻ U14 Việt Nam đã đem lại tin vui cho người yêu thể thao nước nhà trong những ngày đầu năm mới với chức vô địch giải trẻ nhóm 2 châu Á tranh Cúp Hưng Thịnh 2018 vừa khép lại ở TP.HCM.

Trước vòng chung kết giải đấu thứ 2, quần vợt chủ nhà đã gần như đặt tay vào chức vô địch đồng đội toàn đoàn khi Võ Quốc Uy một mình vào đến 2 trận chung kết nội dung đơn và đôi nam. Ở giải đầu tiên, Quốc Uy cũng giành được 1 HCV và 1 HCB.

Đến giải đấu thứ 2, tay vợt trẻ số 1 nước chủ nhà ở lứa tuổi U14 hiện tại chứng tỏ mình còn có thể tiến xa hơn. Gặp lại đối thủ rất mạnh, người từng đánh bại mình cách đó ít ngày nội dung đơn nam – Taym Alazmeh (Syria), Quốc Uy đã chơi như lên đồng.

Võ Quốc Uy thi đấu xuất sắc giành 3/4 HCV giúp Việt Nam thăng hạng nhóm 1 U14 ITF. Ảnh: BM
Võ Quốc Uy thi đấu xuất sắc giành 3/4 HCV giúp Việt Nam thăng hạng nhóm 1 U14 ITF. Ảnh: BM

Trong set 1, Quốc Uy khiến đối thủ vốn đã hao tốn nhiều thể lực ở bán kết khi vượt qua tay vợt Việt Nam Dương Thiên Quang sau hơn 2 giờ thi đấu phải rất vất vả. Quốc Uy thi đấu tập trung và tận dụng mọi cơ hội để bẻ ván giao bóng của đối phương.

Set 1 kết thúc với phần thắng 6-3 cho tay vợt chủ nhà. Set 2 trở nên khó khăn hơn khi Taym không còn gì để mất, tập trung để gỡ hòa. Taym thậm chí đã dẫn Quốc Uy đến 5-1 và tưởng chừng trận đấu phải bước sang set 3 thì bất ngờ xảy đến.

Quốc Uy vươn lên một mạch cân bằng tỷ số 5-5 rồi 6-6, 2 tay vợt buộc phải kéo nhau vào loạt tie-break. Ở lượt đánh này, khi tỷ số đang là 3-2 cho Quốc Uy thì trời mưa to. Trở lại thi đấu, Quốc Uy chuẩn bị kỹ tâm lý và chiến thuật để thắng luôn loạt tie-break 7-4. Qua đó đánh bại đối thủ chung cuộc 2-0.

Cặp đôi Quốc Uy/Thiên Quang thâu tóm trọn bộ 2 HCV đôi nam giải năm nay. Ảnh: BM
Cặp đôi Quốc Uy/Thiên Quang thâu tóm trọn bộ 2 HCV đôi nam giải năm nay. Ảnh: BM

Giành chức vô địch giải đơn nam, Quốc Uy tiếp tục kéo dài sự hưng phấn khi đứng cặp với người đồng đội Dương Thiên Quang. Gặp lại đôi Taym Alazmeh (Syria) + Fadi Bidan (Lebanon) tương tự giải đầu, đôi VĐV chủ nhà đã đánh bại đối thủ 2-0 (6/4, 6/3) và giành thêm chức vô địch đôi nam.

U14 Việt Nam sẽ được thăng hạng nhóm 1 châu Á 2019 với thành tích vô địch U14 nhóm 2 châu Á 2018. Ảnh: BM
U14 Việt Nam sẽ được thăng hạng nhóm 1 châu Á 2019 với thành tích vô địch U14 nhóm 2 châu Á 2018. Ảnh: BM

Với 3 chức vô địch, 1 ngôi Á quân, Quốc Uy và Thiên Quang góp công xuất sắc cho chủ nhà Việt Nam giành chức vô địch giải U14 nhóm 2 châu Á Cúp Hưng Thịnh 2018. Một thành tích ngoài mong đợi của người làm chuyên môn khi giải đấu này được xem là cơ hội cọ xát cho các VĐV trẻ Việt Nam ngay trên sân nhà. Thành tích này sẽ giúp U14 Việt Nam lên thi đấu ở giải U14 nhóm 1 châu Á 2019.

Giải quần vợt U14 ITF nhóm 1 châu Á – Cúp Hưng Thịnh 2016: Lian Trần vào tứ kết

Giải quần vợt U14 ITF nhóm 1 châu Á – Cúp Hưng Thịnh 2016: Lian Trần vào tứ kết

Không như giải đấu đầu tiên vừa kết thúc cách đây không lâu, ở giải đấu thứ 2 đang diễn ra tại cụm sân quần vợt Phú Thọ (TP.HCM), niềm hy vọng số 1 nước chủ nhà đã phá “dớp” để vào tứ kết.

Dù hứa hẹn sẽ rất khó khăn khi đối diện với những cường quốc hàng đầu châu lục nhưng đây là bước tiến đáng khích lệ của quần vợt trẻ nước nhà và cũng là tin vui cho Thể thao Việt Nam những ngày đầu năm mới 2018.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN