TTVH Online

M.U cực khó 'cướp' Alexis Sanchez trước mũi Man City

12/01/2018 21:31 GMT+7

M.U đang tính 'cướp' Alexis Sanchez ngay trên tay Man City, như họ từng làm với thương vụ Robin van Persie hè 2012. Nhưng lần này, sẽ rất khó để họ thực hiện ý đồ ấy. Quan điểm của ký giả Ian Ladyman trên Daily Mail.

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đang tính 'cướp' Alexis Sanchez ngay trên tay Man City, như họ từng làm với thương vụ Robin van Persie hè 2012. Nhưng lần này, sẽ rất khó để họ thực hiện ý đồ ấy. Quan điểm của ký giả Ian Ladyman trên Daily Mail.

Nếu bạn hỏi những người ở Man City rằng tại sao Roberto Manchini bị sa thải cách đây 4 năm rưỡi, họ sẽ đưa ra hàng tá lý do. Còn nếu hỏi chính Mancini, ông sẽ chỉ trả lời ngắn gọn: Robin van Persie.

M.U VÀ CÚ ÁP PHE MANG TÊN VAN PERSIE

Đầu năm 2012, Mancini nghĩ rằng ông đang có lợi thế cực lớn để ký hợp đồng với Van Persie từ Arsenal. Mùa giải ấy, Man City lần đầu tiên vô địch Premier League với màn nước rút cực kỳ kịch tính, dù ở vòng 32, họ vẫn kém M.U đến... 8 điểm. Sau đó, Mancini đã gặp trực tiếp van Persie để thuyết phục anh về Etihad, và chân sút người Hà Lan thậm chí đã tìm nhà tại Manchester. Van Persie đúng là đã dọn đến căn nhà mới ấy, nhưng đội bóng mà anh ký hợp đồng lại là M.U.

Hơn 4 năm sau, Alexis Sanchez cũng đang rơi vào một hoàn cảnh gần tương tự. Với Arsenal, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, vì họ vẫn không thể giữ được ngôi sao sáng nhất của mình. Nhưng đã có một thay đổi lớn ở Manchester. Để chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Sanchez, Jose Mourinho không chỉ phải vượt qua "gã láng giềng ồn ào", ông còn phải đối mặt với không ít trở ngại khác từ lý trí và logic nữa.

Chú thích ảnh
Sir Alex đã "cướp" Van Persie trong sự tức tối của Mancini

Năm 2012, Mancini từng tức tối vì cho rằng Man City đã không đủ hào phóng để tạo sức hấp dẫn với Van Persie, nhưng thật ra vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Man City khi ấy chỉ mới nổi, trong khi M.U vẫn là một quyền lực lớn. Họ đã vô địch Premier League 4/6 mùa gần nhất, vừa mới dự chung kết Champions League năm trước đó, và Sir Alex vẫn ngồi trên ghế HLV.

M.U KHÔNG CÒN VỊ THẾ XƯA

Bằng tầm ảnh hưởng và uy tín của mình, Sir Alex đã thuyết phục Van Persie rằng M.U sẽ vô địch trở lại nếu có anh trong đội hình. Ông đã đúng. Ngôi sao người Hà Lan đã ghi 26 bàn thắng giúp Quỷ đỏ đăng quang thuyết phục ở mùa 2012-13 như một món quà tri ân Sir Alex.

Nhưng sau hơn nửa thập kỷ, vị thế của M.U đã không còn được như thế nữa. Họ chỉ lọt vào Top 4 ở 1 trong 4 mùa gần nhất, và gần như không còn cơ hội vô địch Premier League mùa giải này. Làm thế nào để thuyết phục Sanchez rằng có anh thì hào quang sẽ trở lại với M.U? Làm thế nào để khiến chân sút người Chile rằng tương lai của CLB sẽ trở nên xán lạn?

Chú thích ảnh
25 triệu bảng cộng Mkhitaryan là một đề nghị hấp dẫn về kinh tế...

Tất nhiên, M.U vẫn không thiếu tiền, và 25 triệu bảng cộng thêm Henrikh Mkhitaryan rõ ràng là hấp dẫn hơn so với đề nghị của Man City về khía cạnh kinh tế. Nếu Mourinho và Ed Woodward coi Sanchez là mục tiêu số một, họ sẵn lòng trả cao hơn cả thế, dù hợp đồng của anh với Arsenal chỉ còn vài tháng nữa

Nhưng vấn đề bây giờ nằm ở quyết định của Sanchez, và nếu anh đặt cương vị của mình vào Van Persie trước đây, rằng bến đỗ kế tiếp sẽ là đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp, thật khó tin anh sẽ coi trọng vấn đề tài chính hơn là triển vọng về sự nghiệp.

Chú thích ảnh
...Nhưng liệu Sanchez có muốn đến một đội bóng vẫn còn nhiều bất ổn như M.U?
GÓC CHIẾN THUẬT: Sanchez hợp với M.U hay Man City hơn?

GÓC CHIẾN THUẬT: Sanchez hợp với M.U hay Man City hơn?

Mới đây, M.U đã chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez từ Arsenal, cho dù trước đó, tiền đạo người Chile đã được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Man City.

Van Persie gia nhập M.U vì anh cảm thấy tài năng của mình xứng đáng với nhiều danh hiệu hơn nữa. 8 năm ở London (2004-12), anh chỉ có 2 danh hiệu (Community Shield 2004, FA Cup 2005). Sanchez đang chơi mùa thứ 4 ở Arsenal và đã có 3 danh hiệu nhưng vẫn chỉ ở đấu trường Cúp, và như thế là chưa đủ để anh hạnh phúc.

CƠ HỘI NÀO CHO MOURINHO?

Tất nhiên, chúng ta không nên đánh giá thấp sức hút của Mourinho, một chuyên gia săn danh hiệu, một HLV đã cải thiện đáng kể hình ảnh và thành tích của M.U thời kỳ hậu Sir Alex. Với nhiều cầu thủ, ông vẫn là một thỏi nam châm. Cho dù M.U đang trải qua một mùa giải kỳ lạ và không mấy thành công, người ta vẫn có thể tin rằng Mourinho có thể giúp họ giàu tính cạnh tranh hơn nữa ở mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Sanchez sẽ tái ngộ ông thầy cũ Pep Guardiola?

Thông thường, Mourinho sẽ không chính thức đề nghị hỏi mua Sanchez, nếu như không nhận được một tín hiệu khả quan nào đó từ anh. Nhưng lần này, có lẽ ông đang phá lệ, bởi trong bối cảnh Man City đang nhuộm xanh giải Ngoại hạng, Mourinho có lẽ đang nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó đặc biệt, dù đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Sanchez đã muốn tái hợp ông thầy Pep Guardiola từ mùa hè năm ngoái, và nếu như lần này, anh thay đổi quyết định để cập bến Old Trafford, đó sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất ở mùa giải này.

Chiêm ngưỡng những bàn thắng của Sanchez trong màu áo Arsenal

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN