TTVH Online

Liverpool - Man City: Van Dijk thực sự xuất sắc, đủ sức phong tỏa Aguero

14/01/2018 09:54 GMT+7

Cuộc đối đầu của Virgil van Dijk và Sergio Aguero sẽ là tâm điểm của trận đấu giữa Liverpool và Man City ở vòng 23 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc đối đầu của Virgil van Dijk và Sergio Aguero sẽ là tâm điểm của trận đấu giữa Liverpool và Man City ở vòng 23 Premier League.

 

Van Dijk có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn tại Liverpool, khi anh ghi bàn mang về chiến thắng cho đội bóng mới của mình ở trận gặp Everton tại FA Cup. Nếu Van Dijk ghi bàn ở trận gặp Man City sắp tới, anh sẽ trở thành hậu vệ thứ 2 của Liverpool ghi bàn trong trận ra mắt của mình ở đội bóng mới tại Premier League, sau Abel Xavier, người đã lập công trong chiến thắng 6-0 trước Ipswich vào tháng 2/2002.

Tuy nhiên nhiệm vụ chính của Virgil van Dijk là phòng ngự chứ không phải ghi bàn. Liverpool có thể hài lòng rằng họ đã đưa về một trung vệ vượt trội hơn so với những cầu thủ phòng ngự của mình, kể từ khi hậu vệ người Hà Lan đến sân St Mary's vào tháng 9/2015.

 

Chú thích ảnh
Thống kê về Virgil van Dijk và các hậu vệ của Liverpool trong 3 mùa giải gần đây tại Premier League

Theo thống kê trong 3 mùa giải gần đây, Van Dijk vượt trội hơn Dejan Lovren, Joel Matip, Ragnar Klavan và Joe Gomez về số pha phá bóng giải nguy, số pha chặn cú sút, số pha đánh chặn. Đặc biệt, theo thống kê, Van Dijk đã không mắc sai lầm dẫn đến bàn thua nào tại Premier League. Đây chắc chắn là thống kê khiến Liverpool hài lòng hơn cả.

Theo thống kê, kể từ tháng 8/2015 tại Premier League, Liverpool là đội đứng thứ 2 về việc mắc sai lầm dẫn đến thủng lưới (25 bàn thua), chỉ đứng sau West Ham (28 bàn thua).

Một điều đáng chú ý là Southampton, đội bóng đứng ngay trên nhóm “cầm đèn đỏ” đã không biết mùi chiến thắng ở 9 trận đấu gần nhất tại Premier League, thủng lưới tới 17 bàn. Van Dijk đã không ra sân ở 5 trận đấu gần nhất của Southampton tại Premier League. Về tổng thể, Southampton để thủng lưới ít hơn, có tỉ lệ giành chiến thắng cao hơn, khi cầu thủ người Hà Lan ra sân.

Chú thích ảnh
Thống kê về các trận đấu của Southampton khi có Van Dijk trong đội hình và khi cầu thủ người Hà Lan vắng mặt

Van Dijk cũng chiếm thế thượng phong khi anh đối mặt với Sergio Aguero. Cả hai đã đụng độ nhau 3 lần trước đây và cầu thủ người Argentina không ghi nổi bàn nào ở các trận đấu đó.

Trên thực tế, ở lần đụng độ gần nhất giữa hai cầu thủ này vào cuối tháng Mười một năm ngoái, khi Man City thắng 2-1, Sergio Aguero còn không có nổi cú sút trúng đích nào. Sau 3 lần đối đầu với Van Dijk, Aguero chỉ thực hiện được duy nhất 1 cú sút trúng đích mà thôi.

 

Chú thích ảnh
Van Dijk luôn chiếm thượng phong khi gặp Aguero

Một thống kê đang lo với Man City là Aguero đã không ghi bàn trong 8 trận chơi tại Anfield. Có thể nói Anfield chính là vùng đất dữ nhất đối với cầu thủ người Argentina. Ngoài Anfield, Aguero còn không ghi bàn trong 6 lần đá trên sân của Racing Santander, 5 trận tịt ngòi trên sân của Crystal Palace và 4 trận tịt ngòi trên sân của Osasuna.

Trái ngược với điều đó, cầu thủ người Argentina đã ghi bàn vào lưới Liverpool trong toàn bộ 6 trận tại Premier League trên sân nhà Etihad. Xét tổng thể, chẳng có cầu thủ của Man City nào ghi nhiều bàn thắng vào lưới Liverpool hơn Aguero.

Cầu thủ người Argentina cũng đang là chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Premier League. Kể từ khi cập bến Man City vào năm 2011, Aguero đã ghi 188 bàn trong 278 lần ra sân, bao gồm 135 bàn trong 198 trận tại Premier League.

Chú thích ảnh
Aguero có hiệu suất ghi bàn cao nhất lịch sử Premier League
BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Liverpool - Man City (23h00, 14/1)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Liverpool - Man City (23h00, 14/1)

Rất có thể chuỗi bất bại của Manchester City sẽ dừng lại ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh khi họ phải đi làm khách trên sân Liverpool cũng đang có phong độ cao.

Aguero đã ghi 36 bàn trong 46 lần ra sân gần nhất cho CLB và đội tuyển quốc gia, bao gồm 17 bàn trong 18 trận đấu trên sân khách gần nhất cho Man City. Do vậy, các CĐV của Man City có thể hy vọng về việc tiền đạo người Argentina giải được cơn khát bàn thắng tại Anfield.

Aguero có hiệu suất bàn thắng/phút cao nhất trong lịch sử Premier League. Cầu thủ người Argentina vẫn thể hiện được khả năng săn bàn của mình trước các đội thuộc Top 6.

Kể từ khi chuyển đến Man City, Aguero là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn thắng cao nhất trong các trận đấu với những đội thuộc nhóm Top 6.

Thật khó tin khi mà với những thống kê trên, Aguero vẫn chưa có mặt trong Đội hình xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh). Có lẽ anh sẽ có mặt trong đội hình đó nếu như mùa này Aguero giành được danh hiệu Vua phá lưới còn Man City vô địch Premier League. Tuy nhiên trước đó, Aguero cần phải vượt qua Van Dijk ở trận đấu sắp tới.

Sơn Tùng

Theo Sky Sports

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN