TTVH Online

Quốc Vượng: 'Chờ đột biến từ Công Phượng, Quang Hải”

11/01/2018 08:46 GMT+7

Nhận định về trận ra quân của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng thẳng thắn cho rằng, cơ hội có điểm dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo là rất nhỏ. Tuy nhiên...

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận định về trận ra quân của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng thẳng thắn cho rằng, cơ hội có điểm dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo là rất nhỏ. Tuy nhiên, Quốc Vượng kỳ vọng sẽ được chứng kiến những bất ngờ, đột biến từ những cái tên như Công Phượng hay Quang Hải.

“Tại VCK U23 châu Á năm nay, U23 Hàn Quốc được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. 2 năm trước, họ từng là á quân của giải đấu. Chính vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn rằng U23 Hàn Quốc quá mạnh so với U23 Việt Nam, nên đương nhiên rất khó để thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tạo nên một kết quả bất ngờ.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng gây sốc khi giành chiến thắng trước Hàn Quốc nhưng đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi và trông chờ nhiều vào yếu tố may mắn. Còn trên thực tế, sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp là quá rõ giữa 2 nền bóng đá”, Quốc Vượng khẳng định.

Cũng theo cựu tuyển thủ quốc gia này, điểm mạnh nhất U23 Hàn Quốc là các cầu thủ sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại và có lợi thế về mặt thể hình, thể lực so với sức vóc của các cầu thủ Việt Nam:

“Như các bạn cũng đã thấy, trước hết là các cầu thủ Hàn Quốc rất cao lớn. Họ có nền tảng thể lực sung mãn nên sức bền, sức rướn cũng rất tốt. Không chỉ có thể hình lý tưởng mà cầu thủ Hàn Quốc cũng rất khéo léo và họ chơi bóng hiện đại, giàu sức mạnh. Ở châu Á, không chỉ riêng Việt Nam mà bất kỳ đối thủ nào cũng ngán lối chơi của Hàn Quốc. Họ đá bóng dài hay bóng ngắn đều rất có nét và hiệu quả”.

Cựu tiền vệ xứ Nghệ dự đoán, ở trận đấu vào chiều nay, U23 Hàn Quốc sẽ dùng nhiều bóng bổng để đánh vào điểm yếu của U23 Việt Nam.

“Chắc chắn U23 Hàn Quốc sẽ dùng nhiều tình huống bóng bổng để khai thác vào điểm yếu cả hàng phòng ngự Việt Nam. Dù trong thời gian qua, HLV Park Hang Seo cho các học trò tập luyện chống bóng bổng rất nhiều nhưng không dễ để U23 Việt Nam hóa giải được những chân sút to cao, không chiến giỏi của đối thủ.

Có thể ở cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ không đá với sơ đồ 3 hậu vệ. Mỗi HLV đều phải xây dựng chiến thuật trên cơ sở những nhân sự có trong tay. Và trước một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc thì đương nhiên, HLV Park phải có những tính toán để gia cố hàng phòng thủ và tìm cách hóa giải những điểm mạnh của đối phương”.

Dù đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Hàn Quốc nhưng cựu tiền vệ tuyển Việt Nam Lê Quốc Vượng vẫn kỳ vọng, U23 Việt Nam sẽ làm được một điều gì đó trước đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu lục. Anh cho biết:

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: 'Không nên nhận thẻ phạt không đáng có'

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: 'Không nên nhận thẻ phạt không đáng có'

Không bàn đến hành động “tẩy thẻ” của Xuân Trường và Văn Hậu nhưng theo quan điểm của mình, cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng cho rằng “không nên bị những thẻ phạt ở tình huống không đáng có, nhất là đá với những đội bóng yếu như Timor Leste hay Campuchia”.

“U23 Việt Nam cũng đã có những màn trình diễn đem lại những tín hiệu tích cực ở các giải đấu giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á 2018. Bên cạnh đó, trong đội hình U23 Việt Nam đang sở hữu những cá nhân có thể gây đột biến như Công Phượng hay Quang Hải. Cá nhân tôi rất hy vọng ở cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc, Phượng và Hải sẽ để lại dấu ấn bằng những pha đột phá hay dứt điểm thành bàn. Với những cầu thủ trẻ, khi họ đạt được trạng thái tâm lý tốt và thoải mái, họ hoàn toàn có thể tạo nên những điều đặc biệt”.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN