TTVH Online

Xuân Trường muốn ‘trả thù’ cầu thủ Hàn Quốc, thủ môn Thái Lan lập kỷ lục chuyển nhượng

10/01/2018 18:21 GMT+7

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ hết sức thú vị về mục tiêu tại VCK U23 châu Á 2018, thủ môn Kawin ký hợp đồng 5 năm với OH Leuven sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 10/1.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ hết sức thú vị về mục tiêu tại VCK U23 châu Á 2018, thủ môn Kawin ký hợp đồng 5 năm với OH Leuven sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 10/1.

Xuân Trường từng muốn đánh thủ môn U23 Hàn Quốc

Tiền vệ 22 tuổi chia sẻ: “Tôi biết 1 cầu thủ của U23 Hàn Quốc, chơi ở vị trí thủ môn và tôi từng là đồng đội của anh ta ở Incheon United. Vài năm trước, chúng tôi có đối đầu nhau ở VCK U19 châu Á. Một ngày, anh ta giơ tấm ảnh U19 Việt Nam thua 0-6 ở trận đấu đó cho tôi xem. Lúc đó tôi đã ước mình có thể đấm vào mặt hắn. Vì vậy, tôi hy vọng tôi có thể trả thù ở trận đấu ngày mai”.

Xuân Trường cũng khẳng định rất muốn chứng tỏ mình ở trận đấu với U23 Hàn Quốc. Anh khao khát khẳng định bản thân đủ sức thi đấu tại Hàn Quốc. “Đến Hàn Quốc thi đấu là thử thách lớn vì K-League khác V-League rất nhiều. Tôi phải bắt đầu từ con số 0”, Xuân Trường nói.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Hàn Quốc vào lúc 18h30 chiều mai (11/1). Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng D VCK U23 châu Á 2018.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan (áo xanh) và U23 Malaysia đều thất bại ở ngày ra quân VCK U23 châu Á 2018.

U23 Thái Lan và Malaysia đồng loạt bại trận

Tại bảng B, U23 Thái Lan để thua U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số tối thiểu 0-1 vào chiều nay (10/1). Họ bắt nhịp chậm và nhận bàn thua ngay từ phút thứ 2. Các học trò của HLV Zoran Jankovich đã rất nỗ lực sau đó nhưng không thể thay đổi tỷ số.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ tại bảng C, U23 Malaysia thua toàn diện trước U23 Iraq. Họ dễ dàng để thủng lưới 4 bàn. Tuy nhiên, U23 Malaysia cũng có bàn thắng đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2018, người ghi bàn là tiền đạo Safawi Rasid ở phút 79.

Đối thủ của U23 Việt Nam hạ quyết tâm, 'đại gia' Nhật Bản tiếp tục săn sao Thái Lan

Đối thủ của U23 Việt Nam hạ quyết tâm, 'đại gia' Nhật Bản tiếp tục săn sao Thái Lan

Trung Quốc đá trận mở màn VCK U23 châu Á, đại gia Nhật Bản tiếp tục săn sao Thái Lan là những thông tin chính trước khai mạc VCK U23 châu Á 2018.

Thủ môn Thái Lan phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với CLB Oh Leuven tại Giải hạng 2 của Bỉ. Theo Fox Sports, bản hợp đồng của Kawin với đội bóng của Bỉ biến anh trở thành cầu thủ Thái Lan đắt giá nhất trong lịch sử.

Kawin mặc áo số 16 và sẽ sang CLB mới sớm nhất có thể. Tuy nhiên, anh có nguyện vọng được ở lại thêm 1 thời gian đủ để giúp Muangthong United giành quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League.

Muangthong United sẽ có trận đấu ở vòng sơ loại thứ hai gặp CLB của Malaysia, Johor Darul Ta’zim vào ngày 23/1.

Chú thích ảnh
Kawin (giữa) ký hợp đồng 5 năm với CLB OH Leuven với mức phí kỷ lục dành cho một cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Fox Sports Asia.

SHB Đà Nẵng gọi lại tuyển thủ U23 Việt Nam

Tiền vệ cánh Hồ Ngọc Thắng đã được HLV Nguyễn Minh Phương gọi trở lại tập luyện cùng đội 1 SHB Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2018. Trước đó,Hồ Ngọc Thắng vắng bóng cả mùa giải và không được thi đấu ở V-League 2017.

Ngọc Thắng từng là phát hiện thú vị khi HLV Toshiya Miura dẫn dắt U23 Việt Nam. Anh kết hợp với Võ Huy Toàn tạo nên đôi cánh có thời điểm thi đấu rất thăng hoa trong màu áo đỏ. Tuy nhiên, kể từ sau SEA Games 2015, Ngọc Thắng gần như mất tích trên bản đồ bóng đá Việt.

Chú thích ảnh
Hồ Ngọc Thắng là cầu thủ quan trọng trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN