TTVH Online

Neymar số 1, Messi thứ 2 nhưng Ronaldo thứ... 49 trong số những cầu thủ giá trị nhất thế giới

10/01/2018 09:26 GMT+7

Theo nghiên cứu của CIES Football Observatory, Cristiano Ronaldo đã rớt giá thê thảm, tụt xuống thứ 49 về giá trị, thua cả Anthony Martial của M.U hay Nicolas Otamendi của Man City.

(Thethaovanhoa.vn)- Theo nghiên cứu của CIES Football Observatory, Cristiano Ronaldo đã rớt giá thê thảm, tụt xuống thứ 49 về giá trị, thua cả Anthony Martial của M.U hay Nicolas Otamendi của Man City.

CIES Football Observatory vừa đưa ra bảng đánh giá giá trị cầu thủ. Đánh giá này dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, vị trí, thời hạn hợp đồng, phong độ. Theo định giá của CIES Football Observatory, giá trị của Ronaldo ở thời điểm này chỉ vào khoảng 80,4 triệu euro và xếp thứ… 49 thế giới. Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giá thê thảm của siêu sao Real Madrid chính là việc anh sắp bước sang tuổi 33. Hơn nữa, thời gian qua Ronaldo đang có phong độ tệ hại. Ronaldo mới ghi được 4 bàn thắng cho Real trong 13 trận đấu ở Liga mùa này.

Chú thích ảnh
Giá trị Ronaldo chỉ còn ở mức 80,4 triệu euro

Bảng danh sách lần này chứng kiến sự vươn lên ngoạn mục của Neymar. Ngôi sao Brazil dẫn đầu danh sách với giá trị 213 triệu euro. Giá trị của Neymar tăng vọt sau thương vụ trị giá 222 triệu euro của PSG.

Chú thích ảnh
Top 20 cầu thủ giá trị nhất thế giới theo định giá của CIES

Trong khi đó, dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Messi vẫn duy trì được giá trị của một siêu sao. Cầu thủ của Barca được định giá 202 triệu euro, xếp thứ 2 thế giới. Đứng ngay sau Messi là chân sút Harry Kane của Tottenham. Tuyển thủ Anh được định giá 195 triệu euro. Giá trị của Kane tăng cao nhờ màn trình diễn xuất sắc gần đây trong màu áo Spurs.

Neymar là một trong ba ngôi sao Real Madrid 'chốt' để thay thế Ronaldo

Neymar là một trong ba ngôi sao Real Madrid 'chốt' để thay thế Ronaldo

Cristiano Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ. Anh không còn thể gánh vác Real Madrid. Vì thế, đội chủ sân Bernabeu đang muốn có ba ngôi sao thế giới để thay thế cho Ronaldo

Sao trẻ Kylian Mbappe của PSG xếp thứ 4 với 192,5 triệu euro. Đứng tiếp theo là Paulo Dybala (Juventus, 174,6 triệu euro), Dele Alli (Tottenham, 171,3 triệu euro). Những vị trí còn lại trong top 10 là De Bruyne (Man City, 167,8 triệu euro), Lukaku (M.U, 164,8 triệu euro), Griezmann (Atletico Madrid, 150,2 triệu euro) và Paul Pogba (M.U, 147,5 triệu euro).

Trong Top 10 có tới 5 cầu thủ đến từ Premier League. Barca đóng góp thủ môn có giá trị nhất (Marc-André ter Stegenm 96 triệu euro) và hậu vệ có giá trị nhất (Samuel Umtiti, 101 triệu euro) trong danh sách. Còn trong Top 100, Ronaldo là cầu thủ nhiều tuổi nhất và là một trong 3 cầu thủ có tuổi đời ngoài 30 cùng với Edin Dzeko của Roma và David Silva của Man City.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN