TTVH Online

Philippe Coutinho là sự báo động với Sergi Roberto

10/01/2018 18:29 GMT+7

Sự xuất hiện của Philippe Coutinho đúng là món quà với Ernesto Valverde, nhưng làm sao để ông có thể tìm thấy những giải pháp cho sự phát triển của La Masia mới là câu hỏi quan trọng vào lúc này.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Philippe Coutinho đúng là món quà với Ernesto Valverde, nhưng làm sao để ông có thể tìm thấy những giải pháp cho sự phát triển của La Masia mới là câu hỏi quan trọng vào lúc này.

Ở đó, Sergi Roberto, một trong những tài năng bước lên từ La Masia hiếm hoi trụ lại được trước cơn lốc xoáy về thương mại và áp lực thành tích thể thao đã khiến Barcelona bị cuốn theo vài năm qua, là người đầu tiên phải có được vị thế đáng trân trọng hơn hiện tại. Cho đến lúc này, Sergi Roberto vẫn là một câu hỏi lưỡng lự với ban lãnh đạo đội bóng, cũng như HLV Ernesto Valverde.

Ronaldinho tiên đoán Coutinho gia nhập Barca từ năm... 2015

Ronaldinho tiên đoán Coutinho gia nhập Barca từ năm... 2015

Ronaldinho, danh thủ của bóng đá Brazil, từng tiên đoán việc Philippe Coutinho gia nhập Barca cách đây 2 năm.

Nếu như HLV Valverde quay trở lại với sơ đồ 4-3-3, hàng tiền vệ lý tưởng của Barcelona sẽ là Coutinho-Busquets-Rakitic ở La Liga. Trong khi ở Champions League, đội trưởng Andres Iniesta sẽ thay thế tiền vệ người Brazil. Ngay cả với 4-4-2, tiền vệ trưởng thành từ La Masia cũng không tìm thấy chỗ đứng ở khu vực giữa sân. Và thực tế từ đầu mùa cho đến hiện tại, Sergi Roberto chưa bao giờ được đá chính với tư cách một tiền vệ, dù là tiền vệ trung tâm hay tiền vệ lệch cánh. Và điều này thật sự nhức nhối với tất cả những người trong cuộc, và có tiếng nói quan trọng ở Camp Nou.

Kết thúc mùa bóng trước, thư kí kĩ thuật Robert Fernandez và sau đó là Chủ tịch Josep Bartomeu tuyên bố, trả tiền vệ 25 tuổi này về hàng tiền vệ, và đặt anh vào vai trò quan trọng trong việc tái tạo lại giá trị chơi bóng tiki taka của Barcelona. Nhưng anh tồn tại được cho đến lúc này, vẫn là vai trò của một hậu vệ cánh phải, đó là một thực tế khắc nghiệt với Sergi Roberto và La Masia phải đối mặt với điều đó.

Philippe Coutinho hay Ousmane Dembele, không thể là những cầu thủ để trang hoàng băng ghế dự bị, và HLV người Extremadura, phải luôn đảm bảo rằng, hai cầu thủ đắt giá nhất nhì câu lạc bộ được ra sân mỗi tuần, và khiến họ trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai. Nhưng cùng lúc đó, số phận của Sergi Roberto, Oriol Busquets, Carles Alena hay Jose Arnaiz bị bỏ ngỏ và không thể tìm ra lối đi thích hợp với họ.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN