TTVH Online

Chuyện M.U: Rashford muốn tỏa sáng, hãy nhìn tấm gương Lingard

08/01/2018 20:05 GMT+7

Marcus Rashford có cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình ở vị trí tiền đạo cắm khi mà Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic vắng mặt vì chấn thương. Nhưng cầu thủ 20 tuổi của M.U đã chỉ mang tới thất vọng.

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford có cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình ở vị trí tiền đạo cắm khi mà Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic vắng mặt vì chấn thương. Nhưng cầu thủ 20 tuổi của M.U đã chỉ mang tới thất vọng.

Marcus Rashford đã được thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm sở trường của mình trong 3 trận gần đây nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Khi Rashford được dùng đều như vắt chanh

Anh đã vào sân để thay cho Romelu Lukaku sau khi tiền đạo người Bỉ dính chấn thương ở trận gặp Southampton. Rashford sau đó còn đá chính ở trận gặp Derby County tại FA Cup. Nhưng những gì anh để lại chỉ là sự phung phí cơ hội. Lần gần nhất mà Rashford nổ súng ở trận thua 1-2 của M.U trước Man City vào tháng Mười hai năm ngoái. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tiền đạo đã từng ghi bàn ở trận ra mắt của mình tại Europa League, Premier League và Champions League?

Kể từ khi được đôn lên đội một, Rashford đã phải thi đấu ở những vị trí khác nhau trên hàng công của M.U. Anh được Mourinho luân phiên sử dụng ở bên cánh trái với Anthony Martial. Bên cạnh đó, Rashford thỉnh thoảng được xếp đá ở vị trí tiền đạo cắm thay cho Lukaku và còn vài lần anh được HLV người Bồ Đào Nha cho đá ở cánh phải. Có trận, Rashford còn phải chơi ở vị trí số 10.

Lingard và Rashford bị mắng không thương tiếc. Fan M.U thừa nhận Man City đã vô địch

Lingard và Rashford bị mắng không thương tiếc. Fan M.U thừa nhận Man City đã vô địch

Các CĐV M.U đã chỉ trích màn trình diễn gây thất vọng của 'Quỷ đỏ' sau khi họ bị Leicester cầm hòa 2-2. Họ thừa nhận hàng xóm Manchester City coi như đã giành chức vô địch Premier League mùa này.

Có thể nói Rashford đã được Mourinho sử dụng đều như vắt chanh. Theo thống kê, anh chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong năm 2017 với 61 trận đấu. Đáp lại sự tin tưởng của Mourinho, Rashford đã ghi 9 bàn ở mùa giải này và khó có thể coi rằng đây là mùa giải kém cỏi của anh.

Sự thực thì Rashford ra sân nhiều hơn sau khi Jose Mourinho không mua được một cầu thủ chạy cánh cần thiết trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017. Việc Ibrahimovic chấn thương cũng khiến cho sức ép lên đôi vai của Rashford lớn hơn.

Và thật khó để yêu cầu Rashford phải đá bùng nổ ở mọi trận khi mà anh không có được sử ổn định về vị trí thi đấu. Nên nhớ, Rashford mới 20 tuổi và còn nhiều chỗ cần phải cải thiện.

Cần noi gương Lingard

Jesse Lingard đã tỏa sáng ở những trận đấu gần đây của M.U và là nguồn cảm hứng giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành chiến thắng trước Derby County và Everton. Có thể nói, Lingard chính là tấm gương mà Rashford có thể học hỏi.

Sự thực thì Rashford đã thiếu đi những khoảnh khắc tỏa sáng cần thiết giống như Lingard. Khả năng nắm bắt cơ hội của Rashford kém hơn rất nhiều so với người đàn anh của mình. Lingard chỉ cần một cơ hội ở trận gặp Derby County là ghi được bàn. Sau khi Lukaku chuyền bóng cho anh ở trước vòng cấm, cầu thủ 25 tuổi đã thực hiện cú vuốt bóng vào góc cao khung thành. Ở trận gặp Everton, Lingard cũng ghi bàn ở góc sút tương tự. Trong khi đó Rashford bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà anh có được. Cầu thủ 20 tuổi này có một pha đối mặt với thủ môn Derby County nhưng không ghi được bàn và 2 pha sút trúng cột dọc.

Chỉ cần Rashford biết chắt chiu cơ hội mà mình có được, chắc chắn anh sẽ có những khoảnh khắc tỏa sáng riêng của mình. Alan Shearer, cựu tiền đạo của Newcastle, từng đưa ra lời khuyên cho Rashford khi đá ở vị trí tiền đạo cắm: “Khi bóng được đưa vào vòng cấm, Rashford cần phải đưa ra những quyết định mạo hiểm và phải hành động nhanh hơn hậu vệ đối phương 1 đến 2 giây. Còn hiện tại, Rashford phản ứng quá muộn”.

Mùa giải vẫn còn dài và Rashford sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định mình. Tuy nhiên đây là thời điểm mà Rashford cần phải nhìn lại bản thân và rút tỉa kinh nghiệm.

Lingard không tự nhiên trở thành một cầu thủ chơi hay chỉ qua vài trận. Chân sút 25 tuổi này cũng từng bị chỉ trích vì phung phí cơ hội ghi bàn ngon ăn trong quá khứ, nhưng anh đã tiến bộ và gây bất ngờ lớn ở mùa giải này. Rashford cũng có thể bước đi theo con đường đó của Lingard để trở thành một tiền đạo xuất sắc của “Quỷ đỏ”.

Sơn Tùng (Theo M.E.N)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN