TTVH Online

Tân binh CLB TP.HCM từng gặp chấn thương kinh hoàng, U23 Australia như đội bóng châu Âu

07/01/2018 18:50 GMT+7

Tân binh Rodrigo Possebon từng gặp chấn thương đáng sợ khi còn khoác áo CLB Man United, U23 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2018 sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 7/1.

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh Rodrigo Possebon từng gặp chấn thương đáng sợ khi còn khoác áo CLB Man United, U23 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2018 sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 7/1.

Possebon và chấn thương ảnh hưởng tới sự nghiệp

Ngày 23/9/2008, Rodrigo Pereira Possebon lãnh trọn cú vào bóng ác ý của Emanuel Pogatetz trong trận đấu giữa Quỷ đỏ và Middlesbrough tại League Cup. Pogatetz đương nhiên bị thẻ đỏ trực tiếp, nhưng hậu quả của cú tắc bóng này là khôn lường.

Man United khẳng định Possebon không bị gãy chân, nhưng đây là khoảnh khắc khiến sự nghiệp của ngôi sao trẻ này ảnh hưởng về sau. Anh trở lại sau chấn thương vào cuối tháng 10/2008 và có pha lập công trong chiến thắng 3-0 của đội học viện Man Utd trước Man City.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Possenbon chỉ có khoảng 80 trận đấu trong 9 năm ở hơn chục CLB khác nhau. Possebon sẽ chính thức gia nhập CLB TPHCM từ mùa giải 2018, đồng hành cùng HLV Toshiya Miura và Quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Chấn thương đáng sợ của Possebon năm 2008.

Lê Công Vinh nói gì về bản hợp đồng gây sốt Possebon?

Thông tin Possebon đặt chân tới CLB TPHCM đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều người thích thú khi biết tiền vệ 29 tuổi từng khoác áo Manchester United. Nhiều người cũng cho rằng thương vụ này sẽ giống với lần nhà vô địch thế giới Denilson tới Hải Phòng năm 2009.

Nói về thương vụ Possenbon, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cho biết: "Possebon là cầu thủ có thương hiệu nên chắc chắn mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ ngoại từng đến Việt Nam thi đấu. Anh ấy sẽ sang Việt Nam vào ngày 11/1 tới để chính thức ký hợp đồng với CLB TP.HCM. Ngoài ra, trong ngày 8-1, chúng tôi cũng sẽ ký hợp đồng với một tiền đạo Brazil có đẳng cấp không kém khác".

Các điều khoản hợp đồng với Possebon về lương, phí chuyển nhượng, thời hạn không được quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh tiết lộ.

'Đừng kỳ vọng hão huyền vào U23 Việt Nam'

'Đừng kỳ vọng hão huyền vào U23 Việt Nam'

HLV Đoàn Minh Xương nhận định việc HLV Park Hang Seo loại 2 cầu thủ A Hoàng, Thanh Bình là lẽ đương nhiên. CĐV Việt Nam cũng đừng tự huyễn hoặc U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở sân chơi quá tầm như VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam giữ lại toàn bộ cầu thủ gọi bổ sung

Trung vệ Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), tiền vệ Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (SLNA) và Nguyễn Trọng Đại (Viettel) là 4 cái tên được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam. Trong đó, Văn Đức lên đội tuyển khi U23 Việt Nam chỉ còn 1 tuần là lên đường sang Trung Quốc. Tuy nhiên, họ lại là những người ở lại cuối cùng.

Những cầu thủ đã bị loại kể từ khi U23 Việt Nam tập trung được chia làm ba đợt. Đợt chuẩn bị cho M-150 Cup tại Thái Lan có Minh Vương, Tuấn Anh, Đông Triều (HAGL), Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Tiến Linh (B.Bình Dương), Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Văn Kiên (Hà Nội FC), Văn Lợi (Hải Phòng) và Tấn Sinh (Quảng Nam).

Đợt hai chuẩn bị công đoạn cuối cho VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo loại Phí Minh Long (Hà Nội FC), Nguyễn Anh Tài (TPHCM), Hoàng Văn Khánh (SLNA) và Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN). Đợt ba, HLV chốt danh sách 23 cái tên cuối cùng và ông đã loại A Hoàng (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa).

Chú thích ảnh
Trọng Đại (giữa) là trường hợp được triệu tập bổ sung nhưng được giữ lại U23 Việt Nam cho đến VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: VFF.

U23 Australia giống như một đội tuyển tới từ châu Âu

Đó là nhận định của HLV Zoran Jankovich (U23 Thái Lan) sau trận giao hữu với U23 Australia ngày 6/1. Ông khẳng định: “Chúng tôi phải đối mặt với 1 đội tuyển mạnh về thể chất. Họ thật sự là một đội tuyển khiến tôi kinh ngạc và có lẽ là một trong những đội tuyển tốt nhất ở VCK U23 châu Á 2018”.

“Họ không giống một đội tuyển của châu Á mà giống một đội tuyển tới từ châu Âu nhiều hơn”, HLV Jankovich nhận định.

U23 Thái Lan sẽ nằm ở bảng B cùng U23 Palestine, U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, U23 Australia nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và U23 Syria.

Chú thích ảnh
HLV Jankovich đánh giá U23 Australia là đội tuyển rất khác biệt. Ảnh: Siam Sports.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN