TTVH Online

Coutinho và những vụ rò rỉ ồn ào trên thị trường chuyển nhượng

03/01/2018 19:52 GMT+7

Cái tên Philippe Coutinho đang gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng những ngày qua, khi tiền vệ người Brazil được cho là đã đến rất gần Barca bằng một bản hợp đồng đắt giá lên tới 180 triệu euro.

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Philippe Coutinho đang gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng những ngày qua, khi tiền vệ người Brazil được cho là đã đến rất gần Barca bằng một bản hợp đồng đắt giá lên tới 180 triệu euro.

Thậm chí, vụ Coutinho còn ồn ào hơn nữa khi hãng thể thao Nike đã rò rỉ thông tin rằng tiền vệ người Brazil đã "sẵn sàng thắp sáng sân Camp Nou", dù chưa bên nào xác nhận, khiến Liverpool nổi điên và dọa kiện Nike ra tòa. Không những vậy, Liverpool còn được cho là sẽ hét giá Coutinho cao hơn nữa để "trả đũa" Barca và Nike.

Tuy nhiên, việc Nike vô tình rò rỉ thông tin Coutinho sẽ sớm là cầu thủ của Barca không phải là lần đầu tiên và cũng chẳng phải lần cuối cùng một thông tin chuyển nhượng bị lộ trước khi thương vụ được chính thức hóa hoặc... không đi đến đâu cả.

Chelsea - Robinho

Trong năm Robinho chia tay Man City, tiền đạo người Brazil đã suýt cập bến Chelsea. Khi mọi thứ dường như đã xong xuôi, Chelsea và nhà tài trợ áo đấu thậm chí còn rao bán mẫu áo đấu của Robinho trên trang chủ của họ dù thương vụ chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, chính vì chi tiết này mà BLĐ Man City tỏ ra không hài lòng và cuối cùng đã không thực hiện vụ chuyển nhượng.

Arthur - Barcelona

Một thương vụ gây tranh cãi khác của Barca là với Arthur Melo, tiền vệ khoác áo CLB Gremio của Brazil. Hồi đầu thán 12 năm ngoái, tờ Globoesporte của Brazil đã cho đăng tải bức ảnh Arthur mặc áo đấu của Barca bên cạnh Andre Cury, một thành viên của đội ngũ trinh sát viên thuộc Barca phụ trách khu vực Nam Mỹ. Và cũng chính Cury được cho là người đã thuyết phục được Neymar tới Barca hồi năm 2014.

Tưởng như tiền vệ 21 tuổi này sẽ khoác áo Barca tới nơi thì cho tới nay, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Chính người đại diện của Arthur đã thừa nhận rằng giữa họ với Barca mới chỉ có các cuộc nói chuyện và bức ảnh bị rò rỉ là do ai đó vô tình đưa lên mà thôi.

Lingard lập siêu phẩm, fan Barca đòi mua về thay vì Coutinho

Lingard lập siêu phẩm, fan Barca đòi mua về thay vì Coutinho

Thương vụ Philippe Coutinho dường như quá đắt đỏ. Các CĐV Barca đã tìm ra một phương án hợp lý hơn, đó là Jesse Lingard của Man United.

Paco Alcacer - Barcelona

Một ngày trước khi Barca chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Paco Alcacer, trang chủ của CLB đã vội vàng đăng tải một bức ảnh tiền đạo người Tây Ban Nha khoác lên mình áo đấu của Barca. Bức ảnh này đã tồn tại vài phút trước khi Barca kịp sửa sai. Tuy nhiên, dù sao Alcacer cũng chính thức khoác áo Barca một ngày sau đó và vẫn chơi cho CLB từ khi ký hợp đồng hôm 30/8/2016 cho tới nay.

Cuadrado - Juventus

Hồi tháng 2/2015, Juan Cuadrado đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Fiorentina sang Chelsea với giá 27 triệu bảng. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, Cuadrado đã trở lại Serie A để khoác áo Juventus theo dạng cho mượn và đến tháng 5/2017 vừa qua, ĐKVĐ Italy đã chính thức mua đứt tiền vệ cánh người Colombia.

Juventus muốn giữ kín thương vụ này cho tới phút chót, trước khi họ chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Cuadrado kèm theo mẫu áo đấu mới cho mùa giải 2017-18. Tuy vậy, Cuadrado đã làm hỏng kế hoạch của Juve khi anh cho đăng tải bức ảnh của mình trong chiếc áo đấu mới của Juve lên Instagram, khiến tất cả đều biết mẫu áo đấu mới của Juve đồng thời hiểu rằng tiền vệ người Colombia sẽ ký hợp đồng chính thức với đội bóng số 1 Italy.

Cazorla - Casillas

Hồi mùa Hè 2008, Real Madrid đã theo sát Santi Cazorla khi anh còn là cầu thủ của Villarreal. Thời điểm đó, đã xuất hiện một video được cho là quay cảnh Cazorla nói chuyện qua điện thoại với người đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha và cũng là thủ quân của Real Madrid Iker Casillas để làm thế nào hòa nhập với phòng thay đồ của Bernabeu. Tuy nhiên, Cazorla đã không bao giờ tới Real Madrid, mà chuyển sang chơi cho Malaga một mùa (2011-12) trước khi đầu quân cho Arsenal.

Bryan Ruiz - Levante

Đây có lẽ là một trong những thương vụ li kỳ nhất. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014-15, Levante đã tự thông báo họ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Costa Rica dù chưa đầy đủ giấy tờ. Và ít giờ sau đó, FIFA đã hủy bỏ vụ chuyển nhượng này do Levante gửi giấy tờ muộn đúng... 1 phút.

Vũ Mạnh (Theo Marca)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN