TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Everton 0-2 M.U: Mất Lukaku, Ibra lại... hóa hay. Lingard tuyệt vời. Pogba được ‘tối ưu hóa’

02/01/2018 08:01 GMT+7

Tưởng không hay mà lại... hay không tưởng. Đấy là M.U của Mourinho ở trận gặp Everton.

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng không hay mà lại... hay không tưởng. Đấy là M.U của Mourinho ở trận gặp Everton. Sau 3 trận hòa thất vọng liên tiếp, M.U rũ bỏ bộ mặt cũ kĩ, đơn điệu để trình diễn lối chơi mềm mại, có tính đột biến cao và chiến thắng đầy thuyết phục.

“Lột xác” nhờ... mất Lukaku, Ibrahimovic

Rất lâu rồi người ta mới thấy một M.U mềm mại và linh hoạt thế này. Đúng lúc bị nghi ngờ nhiều nhất, gặp nhiều tổn thất nhân sự nhất và chịu áp lực lớn nhất (Liverpool đã thắng Burnley trước đó và bắt kịp điểm số M.U (trước khi đá với Everton) thì M.U lại chơi trận hay nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Đúng là 2 bàn thắng họ ghi được đều bắt nguồn từ sai lầm của Everton (Rooney chuyền sai dẫn tới bàn thua thứ nhất và Everton ném biên lỗi dẫn tới bàn thua thứ 2) nhưng không thể phủ nhận M.U trận này đá linh hoạt và mềm mại hơn hẳn mấy trận trước.

Thay vì chỉ chăm chăm tạt cánh, căng ngang quá nhiều vào cấm địa đối thủ nhưng cực kém hiệu quả như mấy trận vừa qua thì các cầu thủ của Mourinho rất tích cực tấn công, đột phá trung lộ và chịu khó sút xa. M.U đã tung ra gần chục pha dứt điểm ngoài vòng cấm và hai trong số đó đã biến thành bàn thắng.

Chú thích ảnh

Sự thay đổi này trong lối chơi của Quỷ Đỏ bắt nguồn từ việc họ... mất Lukaku và Ibra vì chấn thương. Nếu hai cầu thủ đó sung sức, Mourinho không thể để họ dự bị và chỉ cần một trong số họ có mặt trên sân thì lối chơi của M.U cũng bị ảnh hưởng nhiều do khả năng di chuyển không bóng rất hạn chế của họ. Ibra thì quá chậm chạp vì tuổi tác nên ít di chuyển mà chủ yếu loanh quanh trong cấm địa đối phương và bóng phải được dồn cho anh.

Everton 0-2 M.U: Bênh Pogba, Mourinho chỉ trích Paul Scholes thậm tệ

Everton 0-2 M.U: Bênh Pogba, Mourinho chỉ trích Paul Scholes thậm tệ

Jose Mourinho đã có những bình luận đáng kinh ngạc nhắm vào huyền thoại Man United Paul Scholes sau chiến thắng 2-0 trước Everton đêm qua.

Lukaku thì trẻ khỏe nhưng khả năng cảm nhận vị trí, di chuyển không bóng, chiếm lĩnh và tạo khoảng trống quá kém, dẫn tới việc lối chơi tấn công của cả đội bị ảnh hưởng vì đồng đội buộc phải tạt cánh, căng ngang vào vòng cấm cho anh là chủ yếu thay vì cấm bóng đâm vào trung lộ để phối hợp do họ có nguy cơ dẫm chân lên anh.

Nhưng khi không có Lukaku và Ibra thì bộ ba Lingard – Martial – Mata chơi linh hoạt hơn hẳn vì họ đều xông xáo và di chuyển không bóng tốt hơn nên Pogba có thể phát huy khả năng làm bóng rất tốt của anh. Điển hình là hai tình huống tiền vệ người Pháp làm bóng cho Martial và Lingard ghi bàn. Nó vừa thể hiện khả năng chuyền bóng và quan sát tốt của Pogba, vừa cho thấy khả năng di chuyển không bóng và chiếm lĩnh vị trí tốt của Martial và Lingard. Dĩ nhiên là họ dứt điểm cũng đầy kỹ thuật.

Đã có cách “tối ưu hóa” Pogba

Paul Pogba một lần nữa cho thấy anh là cầu thủ tấn công toàn diện nhất của M.U và chiến thắng trước Everton là gợi ý rất đáng để Mourinho lưu tâm về cách “tối ưu hóa” Pogba. Phẩm chất của Pogba (chuyền bóng, cầm bóng, đi bóng, sút bóng, quan sát) đều rất tốt và đã có sẵn. Vấn đề là anh cần được đặt vào điều kiện để phát huy tốt nhất những phẩm chất ấy.

Điều kiện đó là gì? Thứ nhất, Pogba cần được tập trung hoàn toàn cho mặt trận tấn công và phản công, được miễn trừ nhiệm vụ phòng ngự (trừ tình huống khẩn cấp). Đơn giản vì anh vốn giỏi tấn công và hỗ trợ tấn công chứ không giỏi phòng ngự và nếu phải tham gia phòng ngự thì anh mất sức thêm.

Chú thích ảnh

Thứ 2, các cầu thủ chơi xung quanh Pogba cần phải di chuyển không bóng linh hoạt, biết cách mở và chiếm lĩnh khoảng trống để Pogba có thể làm bóng cho họ. Nhiều khi Pogba có bóng mà không biết chuyền đi đâu bởi không có đồng đội nào chiếm được khoảng trống ở trong hoặc gần cấm địa đối phương để anh chuyền.

Và thứ 3, vị trí xuất phát lí tưởng nhất với Pogba, như đã được khẳng định khi anh còn đá ở Juventus, là chơi tiền vệ lệch trái. Không thể có chỗ nào tốt hơn cho anh, kể cả Mourinho có đẩy Pogba đá nhô cao chơi hộ công thì anh cũng không thể đá tốt như khi chơi tiền vệ lệch trái.

Cơ chế bố trí nhân sự như trước Everton có lẽ là phù hợp nhất với lực lượng của M.U hiện nay vì nó cho phép họ đạt được độ mềm dẻo và khả năng tạo đột biến cao. Chúng ta đã thấy Pogba chơi hay thế nào trước Everton dù anh vốn dĩ chỉ đá đúng với đẳng cấp của mình. Rõ ràng với bộ ba Lingard – Martial – Mata thì Pogba sẽ phát huy khả năng làm bóng tốt hơn là khi anh kết hợp với những Rashford – Lukaku (Ibra) – Mkhitaryan.

Lingard là suối nguồn tươi trẻ

Có thể M.U không còn hy vọng tranh vô địch nhưng Lingard vẫn thắp lên cho họ cả bầu trời ánh sáng bởi sự năng nổ, xông xáo cùng khát khao thể hiện của anh. Cầu thủ trẻ chơi rất tốt trong khoảng gần chục trận đấu trở lại đây. Chính xác là Lingard đã ghi tới 7 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo trong 9 trận Premier League gần nhất.

Chú thích ảnh

Không có cầu thủ tấn công nào của M.U đá hiệu quả như thế trong cùng thời gian này. Lingard di chuyển linh hoạt hơn hẳn Lukaku, cảm nhận không gian tốt và dứt điểm cũng không tồi. M.U rất cần mẫu cầu thủ tấn công xông xáo như thế và Lingard xứng đáng tiếp tục được Mourinho trao cơ hội đá chính thường xuyên (dĩ nhiên nếu anh không quá tải).

Juan Mata cũng chơi một trận rất hay. Điểm yếu của Mata là tốc độ và thể lực nhưng kỹ thuật đi bóng và khả năng chuyền bóng của anh là khá tốt và Mourinho cũng cần sử dụng Mata ở mức thường xuyên nhất có thể nhằm tăng tính sáng tạo cho lối chơi của M.U

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN