TTVH Online

Leo Messi và thách thức năm 2018: Giải mã nước Nga

06/01/2018 19:34 GMT+7

World Cup 2018, vào lúc 31 tuổi, có lẽ, là kì World Cup cuối cùng mà Leo Messi có thể tham dự mà vẫn đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp. Và đó là thách thức lớn nhất mà thiên tài người Argentina đối mặt trong năm mới.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2018, vào lúc 31 tuổi, có lẽ, là kì World Cup cuối cùng mà Leo Messi có thể tham dự mà vẫn đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp. Và đó là thách thức lớn nhất mà thiên tài người Argentina đối mặt trong năm mới.

Nước Nga với chiếc cúp vàng tráng lệ là nơi mà Leo Messi muốn biến giấc mơ lớn nhất thành hiện thực. World Cup là món nợ được cộng dồn từ năm 2006, kể từ lần đầu tiên anh được góp mặt, và nó ngày càng trở nên trĩu nặng vì thất bại ở World Cup 2014, Copa America 2015, Copa America 2016.

Ở xứ sở Tango, Leo Messi vẫn mãi là một câu hỏi không thể giải đáp trong lòng người dân nước này, chỉ đến khi nào, họ nhìn thấy anh với chiếc cúp vô địch trên tay, giống như Diego Maradona của năm 1986.

Nhưng phải có một kế hoạch để chiến thắng, và Argentina với rất nhiều rắc rối trên ghế chỉ đạo và chất lượng chơi bóng, không phải là câu trả lời lý tưởng với tiền đạo 30 tuổi này. Barcelona, trong khi đó, với những thách thức khác, sẽ là nơi để Leo Messi tìm thấy sự nương náu cho năm 2018, trước khi bước tới nước Nga với tinh thần của một nhà chinh phục vĩ đại.

Marca đã chọn anh là cầu thủ hay nhất năm 2017, và đội bóng xứ Catalunya cũng kết thúc năm 2017 với những điều tích cực, với lợi thế lớn lao tại La Liga, và bắt đầu tìm thấy những tín hiệu lạc quan ở Champions League, với sự trở lại của Ousmane Dembele, Paco Alcacer và Samuel Umtiti.

Nếu Catalunya độc lập, Messi được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do

Nếu Catalunya độc lập, Messi được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do

Trong bản hợp đồng Lionel Messi vừa ký kết với Barcelona có kèm điều khoản để ngôi sao Argentina tự do ra đi nếu xứ Catalunya độc lập, tờ El Mundo cho biết.

"Tôi không nghĩ quá nhiều đến tương lai, tôi chỉ nhìn vào những điều gần ngay trước mắt", Leo Messi trả lời TYC Sports trước khi quay trở lại tập trung với câu lạc bộ, để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về La Liga. Những điều đấy là duy trì khoảng cách về điểm số với các đối thủ tại giải đấu quốc nội, vượt qua Celta Vigo ở Cúp nhà Vua, và tìm ra cách đánh bại Chelsea ở Champions League.

Giành được mọi danh hiệu có thể với Barcelona, không chỉ là sự khẳng định cho sự trở lại của thiên tài người Argentina, mà còn là cách để anh bước tới nước Nga với những điều tuyệt vời nhất. Nơi anh sẽ phải làm lành được vết thương tại Brazil, làm dịu những cơn đau ở nước Mỹ, cũng như thực hiện lời hứa lớn nhất của mình, đó là nếu Argentina giành chức vô địch, anh sẽ đi bộ 70 km từ Rosario tới Saint Nicolas.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN