TTVH Online

C.Palace 0-0 Man City: Hết toàn thắng, De Bruyne cùng Jesus chấn thương nặng

31/12/2017 22:00 GMT+7

Mặc dù có tỷ lệ cầm bóng áp đảo (74%), nhưng Man City của Pep Guardiola đã không thể ghi bàn. Chuỗi trận toàn thắng dừng ở con số 18. Một ngày đen tối khi Jesus và De Bruyne cùng dính chấn thương nặng.

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù có tỷ lệ cầm bóng áp đảo (74%), nhưng Man City của Pep Guardiola đã không thể ghi bàn. Chuỗi trận toàn thắng dừng ở con số 18. Một ngày đen tối khi Jesus và De Bruyne cùng dính chấn thương nặng.

Chuyến làm khách trên sân Selhurst Park của thầy trò HLV Pep Guardiola hứa hẹn là một trận đấu khá đặc biệt. Đây vừa là trận đấu cuối cùng của Man City trong năm 2017, vừa là trận đấu mang tính quyết định xem liệu họ có thể cân bằng kỷ lục 19 trận thắng liên tiếp của Bayern Munich tại giải VĐQG châu Âu hay không.

Giống như mọi trận đấu trước đó, Man City tiếp tục là đội bóng giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn ở trận đấu này (74%). Và dù sút nhiều, cơ hội rõ ràng mà Man City tạo ra là không hề nhiều. Để rồi suốt 90 phút, họ không một lần nào khiến thủ thành Hennessey phải vào lưới nhặt bóng.

Một ngày đen tối đối với Man City khi ngay giữa hiệp 1, tiền đạo Gabriel Jesus đã dính chấn thương nặng ở đầu gối, anh đau đến mức phải ứa nước mắt. Theo thông tin từ Pep Guardiola sau trận, Jesus có thể phải nghỉ thi đấu từ 1 đến 2 tháng.

Đến cuối trận, từ một pha phản công, Kevin De Bruyne đã bị cầu thủ đối phương phạm lỗi, hậu quả là phải rời sân bằng cáng. Chấn thương rõ ràng là khá nặng.

Cả Gabriel Jesus và Kevin De Bruyne đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành tích xuất sắc và bất bại của Man City từ đầu mùa đến giờ.

Guardiola chỉ tên ‘siêu nhân’ giúp Man City bay cao, không phải De Bruyne hay Sterling

Guardiola chỉ tên ‘siêu nhân’ giúp Man City bay cao, không phải De Bruyne hay Sterling

HLV Pep Guardiola đã dành lời ca ngợi đến trung vệ Nicolas Otamendi sau những màn trình diễn tuyệt vời ở mùa giải này. Ông nhấn mạnh anh chính là lý do giúp đội bóng thành công như hiện tại.

 

Chú thích ảnh
Cả Jesus và De Bruyne đều gặp chấn thương trong trận này

  

Chú thích ảnh
Riêng De Bruyne gặp chấn thương rất nặng

  

Chú thích ảnh
Anh phải rời sân bằng cáng khi trận đấu kết thúc

  

Ở trận này, Crystal Palace sử dụng đấu pháp khá hợp lý, cả trong phòng ngự lẫn phản công. Đến phút 90+1, từ một pha phản công, Crystal Palace được hưởng quả penalty sau khi Sterling phạm lỗi với Zaha trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, rất may mắn cho Man City khi thủ thành Ederson đã xuất sắc cứu thua, cản phá thành công cú penalty của Luka Milivojevic.

Mặc dù  chỉ là một trận hòa, nhưng có thể nói, đây là một thành công lớn của đội đang đua trụ hạng Crystal Palace, khi giúp Premier League bới đi sự “nhàm chán” với phong độ hủy diệt của Man City ở thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh
Nếu không có sự xuất sắc của Ederson, Man City đã phải nhận thất bại

 

Chú thích ảnh
Đây có thể coi là một thành công của Crystal Palace

Video clip highlights trận Crystal Palace 0-0 Manchester City

 

T.Tú

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN