TTVH Online

Pep Guardiola: ‘Các đối thủ đá kiểu gì thì Man City cũng có cách thắng’

28/12/2017 13:22 GMT+7

Nẵm giữ mạch 20 trận bất bại, HLV Pep Guardiola đã gửi lời cảnh báo tới tất thảy phần còn lại của giải Ngoại hạng. Dù đối thủ có làm gì đi chăng nữa, Man City cũng sẽ có cách đối phó và giành chiến thắng.

(Thethaovanhoa.vn) – Đang nắm giữ mạch 20 trận bất bại, trong đó có 19 trận thắng, HLV Pep Guardiola đã gửi lời cảnh báo tới phần còn lại của giải Ngoại hạng. Dù đối thủ có làm gì đi chăng nữa, Man City cũng sẽ có cách đối phó và giành chiến thắng.

18 trận toàn thắng là con số kỷ lục mà Man City của Pep Guardiola đã làm được ở mùa giải năm nay và khoảng cách 15 điểm so với đội nhì bảng là gần như không thể san lấp.

Đó cũng là lý do để nhà cầm quân người Tây Ban Nha có cơ sở để khẳng định rằng, Man City là đội bóng bất khả chiến bại, và bất cứ đội bóng nào của Premier League cũng sẽ không thể có cơ hội trước Man City dù có làm cách nào đi chăng nữa.

“Với tư cách là một HLV”, Pep phát biểu sau trận thắng trước Newcastle, “tôi phải thích nghi với đội bóng của mình để có thể thuyết phục được họ. Trong 18 trận vừa qua, chúng tôi đã đối mặt với mọi loại đối thủ. Đôi công có, phòng ngự phản công có, cố thủ tiêu cực cũng có. Và sau tất cả, chúng tôi đều giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola: ‘Các đối thủ đá kiểu gì thì Man City cũng có cách thắng’

“Đó là điều vô cùng tuyệt diệu. Các HLV có thể chơi với bất kỳ cách nào, nhưng Man City đều có thể tìm ra cách khắc phục và giành lấy phần thắng”.

“Tất nhiên, để có được vinh quang ấy thật chẳng dễ dàng gì”, Pep nói thêm. “Đây là Premier League, và mọi người đều nói rằng đó là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng nếu phân tích trong suốt 90 phút (ở trận gặp Newcastle), chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội tốt ở hiệp 1, và một khởi đầu đáng chú ý ở hiệp 2. Trong 10 phút cuối, khi họ có cơ hội để ghi bàn, chúng tôi vẫn hóa giải được. Điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều khi đội có thể tập trung tới tận những phút cuối cùng. Đó cũng là lý do mà chúng tôi đã làm tốt ở những trận đấu trước đấy”.

Mặc dù thua cuộc, nhưng đội bóng của HLV Benitez đã chơi một trận đấu hay nhất từ đầu mùa tới nay. Chiến lược gia 57 tuổi dù tâm phục khẩu phục nhưng vẫn cho rằng còn quá sớm để cho rằng Man City là đội bóng vĩ đại.

“Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói họ là một đội bóng vĩ đại. Chúng ta cần chờ tới cuối mùa giải xem họ có tiếp tục thắng hay không. Nếu điều đó xảy ra thì mọi người sẽ bắt đầu nói về Man City”, Benitez cho biết. “Tuy nhiên điều quan trọng là sự ổn định kéo dài hàng năm, không chỉ trong một hay hai mùa giải. Tôi tin là nếu họ cứ chơi tốt thì những đối thủ khác sẽ chi nhiều tiền nhằm chặn đứng sự thành công của Man City”.

Video bàn thắng Newcastle 0-1 Man City: Người hùng Sterling

Video bàn thắng Newcastle 0-1 Man City: Người hùng Sterling

Man City đã kéo giãn khoảng cách với đội nhì bảng M.U lên 15 điểm sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Newcastle trong khuôn khổ vòng 20 Premier League. Người hùng của họ vẫn là Raheem Sterling với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 31.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN