TTVH Online

Bán Mkhitaryan, mua Dybala là hoàn hảo với M.U

28/12/2017 08:02 GMT+7

M.U được cho là đội mới nhất quan tâm tới tiền đạo Paulo Dybala của Juventus ngay trong mùa Đông này. Ngôi sao người Argentina được định giá khoảng 60 triệu bảng và rõ ràng đây không phải là vấn đề với M.U...

(Thethaovanhoa.vn) - M.U được cho là đội mới nhất quan tâm tới tiền đạo Paulo Dybala của Juventus ngay trong mùa Đông này. Ngôi sao người Argentina được định giá khoảng 60 triệu bảng và rõ ràng đây không phải là vấn đề với M.U khi Jose Mourinho nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ BLĐ về mặt tài chính.

1. HLV người Bồ Đào Nha muốn đem về một vài gương mặt mới cho hàng công và coi Dybala là mục tiêu hàng đầu. Câu hỏi đặt ra là Dybala liệu có thật sự cần thiết cho M.U?

Câu trả lời là có, ít nhất là khi nhìn vào hàng công của M.U hiện tại. Chứng kiến Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic rồi Henrikh Mkhitaryan gây thất vọng mùa này, M.U thực sự cần một nhân tố mới để tạo đột biến. Dybala chính là mẫu cầu thủ tấn công mà M.U mong muốn vào lúc này.

Ở tuổi 24, Dybala đã đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao lớn kể từ khi chuyển sang khoác áo Juventus với 57 bàn sau 119 lần xuất hiện ở Serie A. Thực tế là Paul Pogba cũng vươn mình trở thành ngôi sao lớn sau khi rời M.U để chơi cho Juventus trước khi trở lại Old Trafford với phí chuyển nhượng kỷ lục khi đó.

Dybala đã có 2 Scudetto liên tiếp với Juve nhưng Champions League thì chưa, dù Juve đã lọt vào Chung kết mùa trước (thua 1-4 trước Real Madrid), thế nên, khả năng tiền đạo người Argentina ra đi là hoàn toàn có thể xảy ra.

2. Ở M.U hiện tại, Mourinho có thể đang sở hữu lực lượng dồi dào trên hàng công, nhưng thực sự chất lượng thì chưa. Những cầu thủ như Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard chỉ thích hợp khi vào sân từ ghế dự bị bởi họ thiếu sự ổn định cần thiết. Tương như như vậy là Juan Mata. Trong khi đó, Mkhitaryan thực sự là nỗi thất vọng lớn lao của M.U mùa này, khiến đội bóng của Mourinho đánh mất hoàn toàn sự sáng tạo.

M.U có thể đang xếp thứ 2 trên BXH nhưng họ lại kém xa đội dẫn đầu Man City và chỉ còn hơn Chelsea xếp sau đúng 1 điểm. M.U chơi rất thiếu thuyết phục mùa này và nhiều lần bị chỉ trích là đá tiêu cực. Đó là sự thật nhưng Mourinho không thể làm gì hơn khi mà các cầu thủ tấn công của ông thiếu sự linh hoạt lẫn sáng tạo.

Dybala là mẫu cầu thủ tấn công đa năng kiểu Antoine Griezmann, người mà M.U đã theo đuổi suốt mùa Hè năm ngoái nhưng bất thành. Dybala có thể đá mọi vị trí trên hàng công nhưng tốt nhất là “số 10” ngay phía sau trung phong. Cầu thủ người Argentina không chỉ dứt điểm cừ, chơi sáng tạo, kiến tạo hay mà còn rất giỏi đá phạt.

CHÍNH THỨC: Liverpool mua Van Dijk với giá sốc cao kỷ lục thế giới 75 triệu bảng

CHÍNH THỨC: Liverpool mua Van Dijk với giá sốc cao kỷ lục thế giới 75 triệu bảng

Liverpool đã phá kỉ lục về mức giá của hậu vệ trên thị trường chuyển nhượng khi họ bỏ ra 75 triệu bảng để mua Virgil van Dijk từ Southampton. Vụ chuyển nhượng đã chính thức xong xuôi.

3. Một cầu thủ tấn công như vậy rất đáng giá với M.U lúc này khi họ thường xuyên tấn công bế tắc mùa này khi hàng loạt cầu thủ sa sút phong độ hoặc không thích hợp. Hơn nữa, việc được cả Real Madrid lẫn Barca thèm muốn là một sự đảm bảo cho tài năng của Dybala.

Tất nhiên, M.U sẽ phải chi đậm cho Juve nếu muốn có Dybala. Nhưng họ có thể mua được nếu bán bớt một trong số những cầu thủ tấn công hiện tại, mà phương án rõ ràng nhất chính là Mkhitaryan. Sau vài trận thăng hoa hồi đầu mùa, cầu thủ người Armenia đã hoàn toàn biến mất khỏi Old Trafford.

Ngay cả khi được tung vào sân từ ghế dự bị, như trận hòa Burnley mới đây, Mkhitaryan cũng gây thất vọng tràn trề. Đó là trận đấu mà Mkhitaryan liên tục chuyền hỏng trong những phút cuối trong khi M.U cần chắt chiu thời gian lẫn cơ hội để ngược dòng.

Vừa bớt được người thừa vừa có thêm tiền mua ngôi sao mà đội bóng thực sự cần, M.U còn lý do nào mà không bán Mkhitaryan và đưa Dybala về Old Trafford?

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN