TTVH Online

FLC Thanh Hóa thử việc 'soái ca' từ K-League

27/12/2017 15:46 GMT+7

Sau khi chính thức ra mắt 5 bản hợp đồng mới là cầu thủ nội, FLC Thanh Hóa đang tích cực săn lùng ngoại binh khủng, chuẩn bị cho đấu trường AFC Champions League và V-League 2018, trong đó mới nhất là hai gương mặt đến từ giải K-League .

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chính thức ra mắt 5 bản hợp đồng mới là cầu thủ nội, FLC Thanh Hóa đang tích cực săn lùng ngoại binh khủng, chuẩn bị cho đấu trường AFC Champions League và V-League 2018, trong đó mới nhất là hai gương mặt đến từ giải K-League .

FLC Thanh Hóa đã chính thức hội quân vào ngày 23/12 với việc trình làng 5 tân binh mùa giải mới, trong đó đáng chú ý cuộc hồi hương của trung vệ Minh Tùng từ Than Quảng Ninh. Cũng giống như Văn Thắng, sau nhiều năm lặn lội chơi cho nhiều đội bóng như V.Ninh Bình, Than Quảng Ninh…, trung vệ từng được xem là “Mai Xuân Hợp” thứ 2 ở xứ Thanh đã chính thức trở lại nơi “chôn nhau, cắt rốn”.

Ngoài ra, còn có sự trở lại của hậu vệ cánh trái Xuân Thành, cựu binh Trịnh Quang Vinh, sự góp mặt của Bùi Văn Hiếu, Phạm Văn Nam (từ Nam Định). Từ ngày hội quân tới nay, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cũng đón nhận một lượng cầu thủ ngoại khá đông đảo tới thử việc cùng sự giúp đỡ trong vòng 1 tháng của HLV thể lực Palmer, từng làm việc tại Real Madrid.

 

Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: ‘Trở lại FLC Thanh Hóa là điều tuyệt vời’

Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: ‘Trở lại FLC Thanh Hóa là điều tuyệt vời’

Khi được hỏi về cảm giác khi một lần nữa là cầu thủ của FLC Thanh Hoá, hậu vệ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ rằng với anh đấy thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Trong số khá nhiều ngoại binh đang thử việc, đáng chú ý ngày hôm nay (27/12) là sự xuất hiện của hai ngoại binh người Hàn Quốc, gồm trung vệ Ko Kyung-joon và tiền vệ trung tâm Oh Jang-eun, đây là 2 cầu thủ khá nổi tiếng tại xứ sở Kim chi.

Oh Jang-eun, sinh năm 1985 từng là đội trưởng của Suwon Samsung Bluewings. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân trong lịch sử J-League 1 khi chỉ mới 16 tuổi 8 tháng. Oh Jang-eun cũng từng có 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Còn trung vệ Ko Kyung-joon, sinh năm 1987 khởi nghiệp tại CLB Suwon Samsung Bluewings và từng chơi cho nhiều CLB nổi tiếng như Tokyo Verdy (giải J-League Nhật Bản), Chunnam Dragons, Gyeongnam FC (giải K-League của Hàn Quốc).

Chú thích ảnh
HLV Marian Cuchiaroni Mihail đang tất bật thử việc ngoại binh cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Khánh Hưng

FLC Thanh Hóa sẽ chơi ở Cúp C1 châu Á (AFC Champions League) nên sẽ được sử dụng 3 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch. Vì vậy, đội bóng xứ Thanh vẫn đang ráo riết tăng cường lực lượng cả nội lẫn ngoại. Mục tiêu hàng đầu mà đội bóng xứ Thanh tìm kiếm là một chân sút có đẳng cấp thay thế Uche, tiền đạo đã không còn được tiếp tục ký hợp đồng. Sau đó sẽ là một tiền vệ có đẳng cấp khác cho khu trung lộ.

Theo tiết lộ từ lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh sẵn sàng bỏ ra số tiền triệu đô để sắm ngoại binh có đẳng cấp cho mục tiêu vô địch ở mùa giải tới và chơi hết mình tại AFC Champions League . Lãnh đạo CLB cũng dành sự chọn lựa cho tân HLV Marian Cuchiaroni Mihail nhưng cũng thận trọng để tránh mua phải hàng hớ như những mùa giải trước.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN