TTVH Online

HLV ĐT Argentina lăng mạ, dùng lương thấp sỉ nhục cảnh sát giao thông

27/12/2017 16:12 GMT+7

Jorge Sampaoli đang trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh không hề an lành. Tại Argentina, người hâm mộ đang kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này cách chức ông. Thậm chí, xuất hiện cả yêu cầu bỏ tù thầy của Lionel Messi vì xúc phạm danh dự của một sĩ quan cảnh sát giao thông.

(Thethaovanhoa.vn)- Jorge Sampaoli đang trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh không hề an lành. Tại Argentina, người hâm mộ đang kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này cách chức ông. Thậm chí, xuất hiện cả yêu cầu bỏ tù thầy của Lionel Messi vì xúc phạm danh dự của một sĩ quan cảnh sát giao thông.

Khổ sở vì camera hành trình

Sự cố xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày Chủ nhật (24/12) tại Casilda, thành phố quê hương của Sampaoli tại tỉnh Santa Fe, cách quê nhà Rosario của Messi 1 giờ lái xe. Sampaoli ngồi trong một chiếc xe Ford Focus do một phụ nữ cầm lái. Ông trên đường trở về khách sạn 4 sao Hotel Cuatro Plazas sau khi dự đám cưới của con gái. Chiếc xe Ford Focus 4 chỗ nhưng bên trong có tận 8 người. Đó là lý do chiếc xe bị cảnh sát giao thông địa phương bám sát và yêu cầu dừng tại một điểm đỗ xe trên đường.

Người phụ nữ cầm lái bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ ở mức cho phép. Cảnh sát giao thông cho phép chiếc xe được tiếp tục lưu thông nhưng yêu cầu một số người phải xuống xe vì lượng người bên trong quá đông. Việc phải xuống xe và đi bộ về khách sạn cách đó 2 tòa nhà đã khiến HLV Sampaoli nổi điên. Không giữ được bình tĩnh, ông buông lời chửi rủa cảnh sát.

Video Sampaoli lăng mạ cảnh sát nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội

"Mày khiến tao phải đi bộ qua 2 tòa nhà, thằng điên. Mày kiếm được bao nhiêu, 100 peso (130.000 đồng) một tháng hả thằng ngu kia".

Quá đen cho Sampaoli khi camera hành trình của chiếc xe đi ngay sau đã ghi lại toàn bộ sự việc. Video được tung lên các diễn đàn, trang tin và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trang web tin tức nổi tiếng Argentina El Canciller đăng đoạn video lên Twitter. Trong video, HLV Argentina mặc quần đen, sơ mi trắng đang tranh cãi với cảnh sát. Giọng xúc phạm cảnh sát của Sampaoli được nghe rất rõ trước khi ông bị một người bạn kéo đi để tránh thêm rắc rối. Sampaoli lập tức trở thành nhân vật "hot" nhất trên truyền thông Argentina dịp Giáng sinh. Một số tờ báo cho rằng có thể HLV trưởng ĐTQG đã say rượu vào thời điểm đó.

"Sampaoli nên bị sa thải hoặc bỏ tù"

Sau vụ lộn xộn nói trên, em trai HLV Sampaoli đã gọi điện xin lỗi cảnh sát. Về phần mình, HLV Sampaoli tỏ ra rất hối hận. "Tôi hoàn toàn hối hận về những gì đã xảy ra. Sự tức giận, xuất phát từ cuộc nói chuyện đã khiến tôi nói những lời không hay, không hề đại diện cho nhân cách cũng như niềm tin của tôi".

Tuy vậy, HLV Sampaoli vẫn bị dư luận công kích dữ dội vì ông là hình ảnh đại diện cho cả ĐT Argentina. Theo nhà báo Fernando Jaimes Torres, HLV Sampaoli dù là triệu phú cũng không có quyền xúc phạm những người có thu nhập thấp hơn ông rất nhiều. Ông cho rằng nếu vụ việc vừa trên diễn ra ở châu Âu thì HLV Sampaoli có thể sẽ bị bỏ tù.

Chú thích ảnh
Sampaoli đã lên tiếng xin lỗi nhưng chưa xoa dịu được dư luận

Nhà báo Guido Braxs thì cho rằng LĐBĐ Argentina nên sa thải Sampaoli bởi hành động đáng hổ thẹn trên. "Thật xấu hổ khi một công chức đang làm công việc của mình lại bị sỉ nhục theo cách như thế. Tôi cảm thấy thật đau khổ khi người đàn ông đáng hổ thẹn đó sẽ đại diện cho đất nước chúng tôi ở World Cup 2018".

Sampaoli được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Argentina hồi tháng 5 sau khi Liên đoàn bóng đá nước này đạt được thỏa thuận giải phóng hợp đồng của ông với CLB Sevilla. Sampaoli được chọn thay thế Edgardo Bauza, người đã bị sa thải hồi tháng 4, thời điểm cơ hội dự VCK World Cup 2018 của Argentina vô cùng mong manh.

Sampaoli và lời hứa với Messi

Sampaoli và lời hứa với Messi

Jorge Sampaoli từng hứa, ông sẽ giúp Lionel Messi tìm thấy phiên bản tốt nhất cùng đội tuyển Argentina, nhưng điều đó vẫn chưa diễn ra. Trước Peru, Sampaoli buộc phải thực hiện lời hứa ấy.

Dưới sự dẫn dắt của Sampaoli, Argentina đã đoạt vé dự World Cup 2018 sau khi Messi lập hat-trick vào lưới Ecuador ở lượt đấu cuối cùng vòng loại khu vực Nam Mỹ. Dù vậy, phong độ của đoàn quân Albicelestes vẫn chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ. Theo thống kê, Argentina của Sampaoli mới thắng 4/8 trận, hiệu suất chiến thắng chỉ đạt 50%.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN