TTVH Online

CẬP NHẬT tối 26/12: M.U chồng tiền cho 'Neymar mới'. Robinho treo giày sau scandal hãm hiếp

26/12/2017 20:51 GMT+7

Wenger đã bị tước quyền mua sắm ở Arsenal, Robinho treo giày sau scandal hãm hiếp, Conte muốn đến Real Madrid... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger đã bị tước quyền mua sắm ở Arsenal, Robinho treo giày sau scandal hãm hiếp, Conte muốn đến Real Madrid... là những tin tức được cập nhật.

M.U chi 33 triệu bảng cho Neymar mới

Chú thích ảnh

Ghi 18 bàn trong 76 trận, tiền đạo Brazil Malcom đang trở thành cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều đội bóng châu Âu trong đó có Arsenal và M.U đang quyết tâm theo đuổi chân sút được mệnh danh là "Neymar mới" này. Để giành pole trong cuộc đua này M.U đã chồng tiền sớm.

33 triệu bảng là số tiền M.U đặt lên bàn đàm phán với Bordeaux, theo Daily Mail. Malcom hiện còn đến 4 năm trên hợp đồng với Bordeaux nên số tiền đội bóng Pháp đòi hỏi là 50 triệu bảng. Để thuyết phục Bordeaux, M.U nhượng bộ bằng việc hứa để tài năng này ở lại Ligue 1 chơi thêm 1 đến 2 mùa giải nữa trước khi chính thức chuyển đến Old Trafford.

Conte muốn thế chỗ Zidane

Chú thích ảnh

Sau lùm xùm Hè 2017, tương lai của Antonio Conte ở Chelsea vẫn bất ổn. Chiến lược gia Italia được cho vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo Chelsea về vấn đề mua sắm cầu thủ. Vẫn còn đó những đồn thổi cho rằng Conte sẽ rời Chelsea vào cuối mùa này. Conte từng thổ lộ nhớ quê nhà, nhớ bầu không khí bóng đá ở Italia. Nhưng theo chuyên gia bóng đá Ian McGarry, người từng có thời gian làm phóng viên thể thao, điểm đến mà Conte mong muốn chính là Real Madrid. "Tôi nghĩ Conte muốn ghế nóng ở Real Madrid", ông McGarry nói. "Điều gần đây nhất mà Florentino Perez muốn làm là sa thải một biểu tượng của CLB". Không đề cập danh tính nhưng câu nói của McGarry rõ ràng ám chỉ tới HLV Zidane.

Wenger đã bị tước quyền mua sắm ở Arsenal

Chú thích ảnh

Trong nhiều năm qua, HLV Arsene Wenger được toàn quyền quyết định việc mua sắm của Arsenal. Tuy nhiên, quyền lực của ông ở đội bóng nay đã bị giới hạn. Nhà báo Duncan Castles tiết lộ ông Wenger giờ đây không còn được quyền quyết định chiến lược chuyển nhượng của CLB. "Arsene Wenger không còn quyền kiểm soát tiến trình chuyển nhượng tại Arsenal nữa. Arsenal rõ ràng đang chuẩn bị cho tương lai không có Wenger. Mọi thứ đang diễn ra, quyết định đã được đưa ra mà không cần tham khảo qua ý kiến của Wenger. Nếu Arsenal nhận được đề nghị thích hợp từ Man City dành cho Sanchez, lãnh đạo đội bóng sẽ quyết định xem có bán hay không chứ không phải Wenger như trước đây nữa".

Theo nhà báo Duncan Castles, quyết định được ban lãnh đạo Arsenal đưa ra khi đội bóng này tiếp cận Thomas Lemar quá chậm chạp ở phiên chợ Hè 2017 và không thuyết phục được cầu thủ này đến Emirates.

Man City quyết mua Van Dijk ngay mùa Đông, 'âm mưu' bá chủ Premier League lâu dài

Man City quyết mua Van Dijk ngay mùa Đông, 'âm mưu' bá chủ Premier League lâu dài

Man City coi việc chiêu mộ trung vệ Hà Lan của Southampton Van Dijk là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và tự tin sẽ qua mặt Chelsea, Liverpool, Barca trong cuộc cạnh tranh này.

Robinho treo giày sau scandal hãm hiếp

Chú thích ảnh

Trang Standardmedia đưa tin Robinho sẽ tuyên bố treo giày vào đầu năm 2018. Quyết định này được cầu thủ Brazil đưa ra sau khi bị CLB Atletico Mineiro từ chối gia hạn hợp đồng do bê bối cá nhân của Robinho. Tháng trước, Robinho bị một tòa án ở Italy ra phán quyết bỏ tù 9 năm vì tội hãm hiếp một phụ nữ. Sự việc xảy ra vào tháng 1/2013, thời điểm Robinho còn khoác áo AC Milan. Robinho bị cáo buộc cùng một nhóm 5 gã đàn ông (danh tính chưa được xác định) đã tấn công và hãm hiếp một phụ nữ say rượu người Albania tại một hộp đêm ở Milan. Robinho hiện đang kháng cáo.

K.Đ

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN