TTVH Online

Jose Mourinho: 'M.U thi đấu như trẻ con ở trận hoà Leicester 2-2'

24/12/2017 07:41 GMT+7

Leicester 2-2 Manchester United. HLV Jose Mourinho cho rằng các cầu thủ M.U đã thi đấu 'như trẻ con', để rồi bị cầm chân. M.U đã bị Man City bỏ xa 13 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho cho rằng các cầu thủ M.U đã thi đấu “như trẻ con” ở trận hòa 2-2 với Leicester tại vòng 19 Premier League mùa này.

Video bàn thắng Leicester 2-2 M.U

M.U đã đánh rơi điểm một cách đáng tiếc khi đến làm khách trên sân của Leicester. Đội bóng của Jose Mourinho đã dẫn trước 2-1 sau 60 phút thi đấu nhờ cú đúp của Juan Mata, nhưng Harry Maguire đã ghi bàn san bằng tỉ số cho Leicester ở phút 90+4, buộc “Quỷ đỏ” ra về với 1 điểm trong tay.

Sau trận đấu, HLV Mourinho phát biểu: “Chúng tôi đã bị trừng phạt khi mắc sai lầm ở cuối trận. Tôi còn có thể nói được gì nữa đây? M.U đã để mất quyền kiểm soát bóng một cách dễ dàng như trẻ con. Và sau đó, chúng tôi đã bị Leicester trừng phạt”.

HLV người Bồ Đào Nha nói tiếp: “Chúng tôi không thể giành chiến thắng vì đã bỏ lỡ những cơ hội không thể tin nổi và sau đó ở cuối trận, chúng tôi mắc sai lầm ở khâu phòng ngự. M.U đã trả giá vì nhiều sai lầm ở trận này. Ở lúc nghỉ giải lao tôi đã nói với các học trò rằng: đây là trận đấu dễ dàng để giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Mourinho đổ lỗi cho các học trò sau trận hòa với Leicester
Video bàn thắng trận Leicester 2-2 M.U: Bị Man City bỏ xa, hết hy vọng đua vô địch

Video bàn thắng trận Leicester 2-2 M.U: Bị Man City bỏ xa, hết hy vọng đua vô địch

Cú đúp của Juan Mata (40’, 60’) đã không thể giúp M.U giành chiến thắng trên sân Leicester. Sự bất cẩn của hàng thủ, và phong độ kém cỏi của các chân sút Romelu Lukaku, Marcus Rashford khiến Quỷ đỏ phải ra về với 1 điểm.

“Thế nhưng M.U đã không thể hiện sự chín chắn vào cuối trận. Bởi vì Smalling đã gặp vấn đề và buộc phải rời sân, nên Leicester đã tăng cường thêm Maguire để tấn công. Các cầu thủ M.U trên sân đã không kịp phân tích và điều chỉnh lại đội hình. Tôi nghĩ là các học trò của mình đã thi đấu như trẻ con trong vòng cấm của đối thủ cũng như của đội mình. M.U đã đánh rơi 2 điểm trong trận đấu mà lẽ ra chúng tôi có thể dễ dàng giành chiến thắng”, Mourinho phát biểu.

Mourinho phân tích về bàn thua thứ nhất của M.U: “Hàng tiền vệ của chúng tôi đã không kiểm soát được khoảng trống giữa các tuyến. Phil Jones do vậy đã phải xông lên khu vực không phải do cậu ấy đảm nhiệm. Sau đó Leicester đã tung đường bóng dài để phản công và thật khó để M.U chống đỡ đợt tấn công của họ”.

“Tuy nhiên sau đó chúng tôi đã thi đấu bình tĩnh và gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc. Trong hiệp 2, M.U có thể ghi 4, 5 hoặc là 6 bàn, nhưng cuối cùng chúng tôi lại hòa 2-2. Thỉnh thoảng bạn mắc sai lầm nhưng không bị trừng phạt, nhưng chúng tôi thì khác”, HLV người Bồ Đào Nha kết luận.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN