TTVH Online

Mkhitaryan ra đi là tốt cho Lingard, M.U và chính anh

21/12/2017 11:42 GMT+7

Còn gì có thể níu giữ Henrikh Mkhitaryan khi chính Jose Mourinho đã bảo rằng anh không đủ tư cách để ngồi ghế dự bị? Chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Và từ nước Đức, Dortmund đang dang tay đón anh trở lại.

(Thethaovanhoa.vn) - Còn gì có thể níu giữ Henrikh Mkhitaryan khi chính Jose Mourinho đã bảo rằng anh không đủ tư cách để ngồi ghế dự bị? Chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Và từ nước Đức, Dortmund đang dang tay đón anh trở lại.

Anh đã đến Old Trafford với vị thế Vua chuyền bóng của Bundesliga 2015-16 (15 pha kiến tạo), đã góp công lớn vào chức vô địch Europa League mùa trước (ghi 6 bàn), và đã khởi đầu mùa giải này như mơ với 5 đường chuyền thành bàn sau 3 vòng đầu tiên. Nhưng kể từ đó đến nay, anh là một nỗi thất vọng tràn trề…

Ở trận thua Bristol tại Tứ kết Cúp Liên đoàn rạng sáng nay, dù M.U ra sân với đội hình hai như Jose Mourinho thừa nhận sau trận thì Mkhitaryan vẫn phải ngồi dự bị và chỉ được vào sân ở phút 69 thay cho Ibra.

Mkhitaryan ra đi là tốt cho Lingard cho M.U…

Mkhitaryan không thể tỏa sáng là lỗi của Mourinho vì đã không biết sử dụng anh? Thật ra, chiến lược gia người Bồ đã trao cho Miki rất nhiều cơ hội. Anh muốn đá hộ công, Mourinho để Pogba lùi xuống chơi tiền vệ con thoi. Anh thích dạt sang phải, Juan Mata phải hy sinh. Nhưng 8 trận liên tiếp, anh không đóng góp gì cho đội bóng, và sự kiên nhẫn thì cũng có giới hạn.

Vị trí của Mkhitaryan rất quan trọng. Khi anh đá dở, Romelu Lukaku cũng chơi kém theo vì thiếu cơ hội ghi bàn. Mùa giải này, dù thành tích M.U không đến nỗi nào, nhưng họ không thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn, thậm chí còn bị xem là quá thiên về phòng ngự. Lý do nằm ở sự sa sút của Mkhitaryan, người có vai trò như cây cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, và từng sở hữu những đường chuyền sắc lẹm.

Từ khi Mkhitaryan bị Mourinho cho nghỉ, Jesse Lingard được bố trí vào vị trí của anh và đã gây ấn tượng bởi sự năng nổ, nhiệt tình, và đặc biệt là khá “mắn” bàn thắng. 5 trận gần nhất, anh góp công vào 5 bàn thắng (4 bàn và 1 pha kiến tạo). Trước đó, Lingard chỉ được đá chính ở Cúp Liên đoàn, nhưng anh đã tranh thủ “ghi điểm” với ông thầy bằng 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 2 trận.

Nhiều người nói Mourinho không hợp với cầu thủ trẻ, nhưng thật ra, Marcus Rashford, Anthony Martial, Scott McTominay đều đã để lại ấn tượng mạnh ở mùa giải này. Và bây giờ đến lượt Lingard, người trước đó chỉ chơi hay ở giai đoạn… đá giao hữu trước mùa. So với trận đá chính đầu tiên ở Premier League mùa này, khi M.U thua sốc Huddersfield 1-2 hôm 21/10, Lingard giờ tiến bộ hơn nhiều, từ kỹ năng dứt điểm đã được tinh chỉnh, cho đến sự tự tin trong xử lý tình huống.

Mkhitaryan là 'nạn nhân' của chủ nghĩa độc đoán mang tên Mourinho

Mkhitaryan là 'nạn nhân' của chủ nghĩa độc đoán mang tên Mourinho

Mkhitaryan đến Old Trafford với tư cách là một tiền vệ kiến tạo tài ba mà M.U đang thiếu nhưng từ đó đến nay, Jose Mourinho gần như không thể khai thác được những phẩm chất tốt nhất của tuyển thủ Armenia.

Và kể cả khi Mourinho không coi Lingard là giải pháp lâu dài, ông cũng không thể giữ Mkhitaryan. Để cạnh tranh với Man City, M.U sẽ cần một lựa chọn chất lượng hơn ở vị trí đó, và có thể ông sẽ hướng tới kỳ chuyển nhượng mùa đông. Báo Anh đang loan tin về số tiền 90 triệu bảng cho Eden Hazard, nhưng Mesut Oezil có lẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

… Và tốt cho chính anh

Hiện tại, có hai đội bóng đang dang tay chào đón Mkhitaryan nếu M.U để anh ra đi. Thứ nhất, đó là Inter Milan, đội bóng đang cạnh tranh Scudetto mùa này, và thứ hai, và có lẽ là lựa chọn Miki đang cân nhắc: đội bóng cũ Borussia Dortmund.

Trong những nỗ lực để hồi sinh dưới bàn tay tân HLV Peter Stoeger, Dortmund rất muốn có một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mkhitaryan trở lại. Đội bóng vùng Ruhr có thói quen mua lại các ngôi sao mình đã chia tay. Nuri Sahin và Shinji Kagawa là những minh chứng. Hiện tại, hàng công Dortmund đang quá phụ thuộc vào Aubameyang, chân sút đã ghi đến 21 bàn, nhưng người kế tiếp là Maximilian Philip chỉ ghi được 6 bàn.

Mùa 2015-16, Mkhitaryan từng ghi đến 23 bàn thắng cho Dortmund, bên cạnh 15 đường kiến tạo thành bàn. Trở lại mái nhà xưa, với những đồng đội cũ, cùng một tâm lý thoải mái, không có lý do gì mà Miki không thể tìm lại phong độ đỉnh cao cả.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN