TTVH Online

'M.U mua sắm quá kém, vẫn dùng 7 cầu thủ từ thời Sir Alex dù tiêu 660 triệu bảng'

18/12/2017 10:43 GMT+7

M.U đã dùng 7 cầu thủ từ thời Sir Alex trong trận thắng 2-1 trước West Brom. Gary Neville chỉ trích chính sách chuyển nhượng của M.U đã không hoạt động hiệu quả.

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đã dùng 7 cầu thủ từ thời Sir Alex trong trận thắng 2-1 trước West Brom. Gary Neville chỉ trích chính sách chuyển nhượng của M.U đã không hoạt động hiệu quả.

HLV Jose Mourinho đã tung ra đội hình ở trận gặp West Brom vào cuối tuần qua với 7 cầu thủ có mặt tại M.U từ thời Sir Alex là David de Gea, Antonio Valencia, Phil Jones, Chris Smalling, Ashley Young, Jesse Lingard và Marcus Rashford. Cựu cầu thủ của M.U, Gary Neville, người đang làm bình luận viên cho Sky Sports cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy chính sách chuyển nhượng của M.U đã không hoạt động hiệu quả.

“Nếu nhìn vào 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự, bạn sẽ nhận ra họ đều có mặt ở M.U từ thời Sir Alex. M.U đã mua về 8 hậu vệ trong 4 hay 5 năm gần đây nhưng không một ai trong số họ có mặt ở đội hình ra sân ở trận gặp West Brom. Ngoài Valencia, Jones, Smalling, Young và De Gea ở hàng phòng ngự, chúng ta còn thấy Lingard và Rashford ở hàng công nữa. Họ cũng đều có mặt ở M.U từ hồi Sir Alex còn chỉ đạo. Như vậy M.U đã sử dụng 7 cầu thủ có mặt ở CLB cách đây 5 năm”, Gary Neville phát biểu.

Neville
Gary Neville chỉ trích chính sách mua sắm cầu thủ của M.U

“Hoạt động chiêu mộ cầu thủ trong 5 năm gần đây của M.U là không hiệu quả. Khi David Moyes đến, việc chiêu mộ tân binh là rời rạc. Đến thời của Van Gaal thì mua sắm lộn xộn và đến thời Jose Mourinho thì M.U chiêu mộ cầu thủ theo kiểu khác. Kết quả là việc chiêu mộ cầu thủ không đem lại hiệu quả nhiều ở các vị trí. Chúng ta vẫn thấy nhiều cầu thủ trong đội hình là những người đã gắn bó với CLB trong khoảng thời gian dài”, cựu hậu vệ của M.U lên tiếng.

Trên mạng xã hội Twitter, Neville viết: “Thật đáng sợ làm sao khi nhắc tới con số 660 triệu bảng mà M.U đã tiêu kể từ Sir Alex nghỉ hưu nhưng những gì mà đội bóng đạt được vẫn còn khiêm tốn”.

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, M.U đã mua nhiều hậu vệ. Tuy nhiên dưới thời Van Gaal, “Quỷ đỏ” chỉ mua các hậu vệ cánh như Matteo Darmian, Luke Shaw, Daley Blind và Marcos Rojo. Trong đó, Blind và Rojo từng được kéo vào đá trung vệ. Cả 4 cầu thủ này vẫn chưa giành được suất đá chính tại M.U.

Đến thời Mourinho, M.U đã đưa hai trung vệ về Old Trafford là Eric Bailly và Victor Lindelof. Trong đó, Bailly đang ngồi ngoài vì chấn thương. Còn Lindelof thì không tạo được sự tin tưởng.

Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận West Brom 1-2 M.U. M.U đã giành chiến thắng 2-1 trước West Brom ở vòng 18 Premier League với các bàn thắng của Lukaku và Lingard.

Neville cũng chỉ trích hành động không ăn mừng bàn thắng của Romelu Lukaku ở trận gặp West Brom: “Làm sao Lukaku lại không ăn mừng bàn thắng? Bởi vì trước đấy cậu ta từng thi đấu cho West Brom dưới dạng cho mượn ư? Lukaku cũng thể hiện khuôn mặt lạnh lùng sau khi ghi bàn vào lưới Bournemouth vào giữa tuần trước. Cậu ấy cần phải ăn mừng. Đúng là gần đây Lukaku bị chỉ trích, nhưng khi ghi bàn, cậu ấy cần ăn mừng với các CĐV”.

Lukaku
Lukaku không ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn vào lưới West Brom

Jamie Redknapp, bình luận viên của Sky Sports cũng lên tiếng: “Tôi không hiểu vì sao Lukaku không ăn mừng bàn thắng. Những chỉ trích của các CĐV chẳng liên quan gì ở đây. Lukaku được trả tiền để phục vụ M.U. Cậu ấy không ăn mừng bàn thắng ư? Tôi thì sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để ghi bàn và ăn mừng bàn thắng. Hành động của Lukaku thật là lố bịch”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN