TTVH Online

Chung tay phổ biến, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo ở Tây Nam bộ

16/12/2017 11:54 GMT+7

Ngày 16/12, tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” khu vực Tây Nam bộ năm 2017.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/12, tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” khu vực Tây Nam bộ năm 2017.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp luật Việt Nam cho biết: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là công tác đặc biệt quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp quan tâm, thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật sẽ phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đời sống, kinh tế-xã hội và ổn định an ninh trật tự địa phương.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Nội dung này cũng luôn được các tỉnh, thành đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện.

Chú thích ảnh
Sóc Trăng bàn giao 167 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp nhiều khó khăn như: một số hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với đối tượng tuyên truyền và tình hình thực tiễn; đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở cơ sở. Từ đó, nhận thức và hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí” được Bộ Tư pháp phê duyệt có ý nghĩa tích cực trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương trình không chỉ hướng về biển đảo – một vấn đề đang rất được dư luận quan tâm mà còn có ý nghĩa trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, giúp bạn đọc nắm bắt sâu rộng hơn về pháp luật.

Tại chương trình, Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng 250 quyển sách về biên giới, biển đảo và 36.000 tờ báo cho 5 đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu). Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao tặng 4 căn nhà cho 4 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng đắn và toàn diện về vai trò, ý nghĩa của chương trình, nhất là các địa phương vùng biên giới biển như Vĩnh Châu, Trần Đề, Cù Lao Dung; chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Hiến pháp và pháp luật, nhất là pháp luật về biên giới quốc gia, biển đảo.

Ngành thông tin tiếp tục làm tốt công tác định hướng, tham mưu, hỗ trợ nội dung, tài liệu thông tin, tuyên truyền về biên giới, biển và hải đảo cho các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật. Người dân chủ động, tích cực tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật để tự giác thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Top 10 biển đảo Việt Nam đáng đến nhất mùa Hè 2017

Top 10 biển đảo Việt Nam đáng đến nhất mùa Hè 2017

Mùa Hè đến rồi đi biển thôi các bạn ơi. Việt Nam sở hữu nhiều biển đảo rất đẹp, nước trong xanh, cát trắng mịn, rất đáng đến. Dưới đây là 10 biển đảo đáng để bạn cùng gia đình/bạn bè lựa chọn cho kỳ nghỉ Hè 2017.

Hoài Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN