TTVH Online

Rooney trở lại Everton: Hồi sinh và đập tan mọi sự chỉ trích

15/12/2017 05:58 GMT+7

Việc Wayne Rooney quay trở lại Everton đã khiến cho những chỉ trích trước đó trở thành trò hề. Anh là bản hợp đồng của mùa giải, có hiệu suất ghi bàn ấn tượng và đã chứng minh rằng mình vẫn chưa hề già và hết thời như nhiều người từng nghĩ.

(Thethaovanhoa.vn) – Việc Wayne Rooney quay trở lại Everton đã khiến cho những chỉ trích trước đó trở thành trò hề. Anh là bản hợp đồng của mùa giải, có hiệu suất ghi bàn ấn tượng và đã chứng minh rằng mình vẫn chưa hề già và hết thời như nhiều người từng nghĩ.

Vào cuối mùa giải trước, các chuyên gia và người hâm mộ tin rằng Wayne Rooney đang ở năm cuối cùng trong đỉnh cao sự nghiệp. 12 năm tại Manchester và ghi được 253 bàn thắng, nhưng như những gì cựu cầu thủ Teddy Sheringham đã nói, Rooney không chỉ ở bên kia ngọn đồi mà đã “leo qua vách đá và nhảy xuống dưới”.

Thời gian trôi nhanh đến 6 tháng sau và trên thực tế, Rooney đang chứng minh rằng mọi người đã lầm. Từ khi trở lại CLB thời thơ ấu Everton, Rooney cho thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh và luôn sẵn sàng ghi bàn.  Anh vẫn giàu nhiệt huyết và là điểm tựa vững chắc cho toàn đội.

Chú thích ảnh
Ở tuổi 32, Rooney đang hồi sinh trong màu áo Everton

Thật bất ngờ khi thấy tên Rooney đứng cùng với những Sergio Aguero hay Harry Kane trong top những cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League. Tiền đạo người Anh đã ghi được 9 bàn sau 15 lần ra sân mùa này.

Raheem Sterling đang có một mùa giải thăng hoa tại Man City, Alvaro Morata đã chứng tỏ được giá trị 60 triệu bảng của mình tại Chelsea. Nhưng tất cả bọn họ cũng chỉ có 9 bàn thắng như Rooney, người gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trên thực tế, Rooney có cùng thành tích với Romelu Lukaku – người được Man United mang về với giá 75 triệu bảng để thay thế anh. Và đó còn chưa kể việc Rooney phải chơi lùi sâu hơn khi ở Everton.

Chú thích ảnh
Rooney đang có số bàn thắng ngang với Lukaku

Trở lại với phát biểu của Sheringham mùa trước: “Tôi không biết Rooney sẽ đi đâu. Liệu cậu ấy có tới Trung Quốc trong vài năm tới không. Cậu ấy mới chỉ 31 tuổi thôi, thật hổ thẹn”.

“Cậu ấy bắt đầu từ năm 16 tuổi và đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cậu ấy nên chuyển đến một nơi khác để thưởng thức môn thể thao này”.

Quan điểm của cựu tiền đạo Sheringham đã được hàng ngàn người chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 5. Do những vấn đề cả trong và ngoài sân cỏ, nhiều người nghĩ rằng những lời đề nghị khủng từ Mỹ hoặc Trung Quốc sẽ là ý tưởng hợp lý dành cho Rooney.

Nhưng tất cả bọn họ đã sai lầm. Với sự nhiệt huyết vẫn còn cháy trong cơ thể, Rooney đã chọn ở lại nước Anh. Tiền đạo 31 tuổi chuyển đến Everton, nơi mà anh không chỉ tìm thấy những bàn thắng mà còn có thể thưởng thức những trận đấu đỉnh cao thậm chí nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.

Rooney lập siêu phẩm từ giữa sân, ghi hat-trick cho Everton

Rooney lập siêu phẩm từ giữa sân, ghi hat-trick cho Everton

Wayne Rooney đã tỏa sáng khi anh lập hat-trick giúp Everton giành chiến thắng 4-0 trước West Ham trên sân nhà ở vòng 14 Premier League. Bàn thứ 3 của Rooney là siêu phẩm từ giữa sân.

Mùa trước, Rooney đã phải đóng vai phụ tại sân Old Trafford. Gần một nửa trong số 25 lần ra sân của anh là từ băng ghế dự bị. Rooney cũng chỉ có 6 trận được chơi trọn vẹn 90 phút.

Còn trong mùa giải này, Rooney đã chơi trọn vẹn 12 trận và vượt qua thành tích 2,327 phút ra sân cho Man United mùa trước. Đáng chú ý là mùa giải vẫn còn tận hơn 5 tháng nữa.

Tháng trước, Rooney ghi hat-trick đầu tiên của mình trong màu áo Everton và giúp đội nhà đánh bại West Ham 4-0. Anh đã nhắc nhở cho mọi người nhớ về khả năng của mình.

Rooney đã ghi được 5 bàn trong 4 trận gần nhất, và anh đang hướng đến việc nâng cao thành tích này trong trận đấu gặp Swansea City vào ngày 19/12 tới đây.

Siêu phẩm của Rooney vào lưới West Ham

Luôn có một nguồn năng lượng thật dồi dào trong những màn trình diễn của Rooney. Ở tuổi 32, anh đã chứng minh rằng mình vẫn còn điều đó, và vẫn có thể cống hiến những gì tốt nhất của mình trên sân cỏ.

Cho đến nay trên BXH giải “Chiếc giày Vàng”, người ta sẽ đọc tên Mohamed Salah đầu tiên, sau đó đến Kane, rồi ngay tiếp theo là Rooney. Hồi đầu mùa giải, các nhà cái đặt cho Rooney tỷ lệ 40/1 (đặt 1 ăn 40) cho giải thưởng này. Nhưng Rooney đã cho tất cả thấy rằng đừng nên nói trước điều gì về anh.

Trong sự nghiệp, Rooney chưa bao giờ giành được Chiếc giày Vàng; anh luôn là “phù dâu”, chưa bao giờ là “cô dâu”. Nhưng Rooney vẫn sở hữu một tiềm năng đáng sợ. Thật ngu ngốc khi ai đó nghĩ rằng Rooney không thể chứng minh họ đã sai một lần nữa!

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN