TTVH Online

U23 Việt Nam và biến tấu của ông Park

12/12/2017 06:04 GMT+7

Khác với U23 Myanmar tới giải theo kiểu "vô thưởng vô phạt" vì không được dự VCK U23 châu Á, U23 Uzbekistan đến Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu trẻ của châu lục...

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với U23 Myanmar tới giải theo kiểu "vô thưởng vô phạt" vì không được dự VCK U23 châu Á, U23 Uzbekistan đến Thái Lan để chuẩn bị cho giải đấu trẻ của châu lục. Đây là đội bóng có lối đá tương đối giống với U23 Australia, U23 Syria nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 để HLV Park Hang Seo thử nghiệm lối đá.

Hai yếu điểm

Mặc dù U23 Việt Nam thắng đậm 4-0 trước U23 Myanmar trong trận mở màn giải giao hữu tại Thái Lan nhưng HLV Park Hang Seo thừa nhận chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Vấn đề bọc lót của hàng phòng ngự và thể lực với các cầu thủ U23 Việt Nam đã và đang là điều mà ông Park chưa hết lo. Rõ ràng, sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo áp dụng cần thêm thời gian để các cầu thủ có thể thích ứng. Đầu trận, cánh trái Văn Hậu để đối phương xâm nhập vòng cấm, sau đó đến lượt thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt không dính bóng cú sút của đội trưởng Sithu Aung.

Hàng công chỉ có Công Phượng và Quang Hải chơi tạm ổn, còn Văn Toàn khi chưa phát huy được hiệu quả. Hạn chế về mặt thể hình, lại không giỏi trong khả năng tranh chấp, tì đè làm ảnh hưởng lớn đến tầm hoạt động của cầu thủ HAGL. Ngay cả khi Văn Toàn cố gắng dốc biên nhằm thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, thì cơ hội dứt điểm hay trả ngược tuyến sau cũng bị thu hẹp lại.

Rõ ràng với sự thua thiệt về mặt thể hình, thể lực và những lỗ hổng của lối chơi 3 hậu vệ thì đối đầu với Uzbekistan, đội U23 Việt Nam phải thay đổi chiến thuật thi đấu.

Chơi 4 hậu vệ

Sau trận khai mạc, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ khả năng sử dụng sơ đồ chiến thuật khác trong trận đấu chiều ngày 13/12: “Chúng tôi sẽ thử chơi sơ đồ thứ hai là 4-1-4-1 để kiểm tra các cầu thủ thi đấu trước khi sử dụng nó ở VCK U23 châu Á 2018. Tôi sẽ sử dụng phù hợp từng chiến thuật nếu cầu thủ cảm thấy không thể thích ứng được với bất cứ sơ đồ nào”.

Với thể hình cao to, các cầu thủ U23 Uzbekistan sẽ tranh chấp quyết liệt hơn trên toàn mặt sân. Ông Park cần chơi với sơ đồ 4 hậu vệ để chống bóng bổng và các cú nước rút của tiền đạo đối phương. U23 Việt Nam sẽ có thêm hậu vệ phải, ông Park có thể sử dụng A Hoàng, Văn Thanh. Nhiều khả năng Duy Mạnh hoặc Đức Huy sẽ được giao đá vị trị tiền vệ mỏ neo, giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự cho Xuân Trường. Cặp tiền đạo Công Phượng, Quang Hải đang thể hiện rất tốt trong sơ đồ 3-4-3 sẽ tiếp tục được thử lửa trong sơ đồ 4-1-4-1, trong đó Quang Hải sẽ trở lại vị trí cánh trái quen thuộc, Công Phương đá trung phong cắm.

Trong trận đá với U23 Myanmar khi đá với sơ đồ 3-4-3, ngoại trừ thủ môn Tiến Dũng, ông Park chỉ dùng quân của Hà Nội và HAGL, mỗi đội 5 cầu thủ. Đơn giản là các cầu thủ Hà Nội có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, còn HAGL là đội đang đá với sơ đồ 3 hậu vệ. Ông Park hầu như không thay đổi vị trí sở trường của các cầu thủ đá tại V-League 2017. Khi trở lại sơ đồ 4-1-4-1 vốn đã rất quen thuộc đối với các đội tuyển thời HLV Hữu Thắng, chắc chắn ông Park sẽ có thêm sự lựa chọn.

HLV Park Hang Seo dạy lại bài tấn công cho U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo dạy lại bài tấn công cho U23 Việt Nam

Tại buổi tập chiều 11/12 trên sân Khao Kradong, HLV Park Hang Seo đã dành khá nhiều thời lượng để uốn nắn các học trò về cách di chuyển theo hệ thống chiến thuật, đồng thời rèn giũa thêm về tấn công và phòng ngự.

Ông Park không có nhiều thông tin về các học trò của HLV Ravshan Khaydarov và lối đá của đội tuyển U23 Uzbekistan, nên không quá đặt nặng vấn đề thắng hay thua. Điều vị HLV người Hàn quốc quan tâm là các học trò của ông sẽ đá như thế nào trước đối thủ cao to. U23 Việt Nam thời HLV Falko Goetz đã từng hòa U23 Uzbekistan trong khuôn khổ VFF Cup năm 2011. Lần ấy, HLV Falko Goetz đã chỉ đạo cho Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương đeo bám quyết liệt đối thủ khắp mặt sân. Rốt cuộc họ đã cầm hòa đối thủ trên thế thắng bởi sự di chuyển khá linh hoạt của toàn đội dù hậu vệ Chu Ngọc Anh bị thẻ đỏ rời sân.

Ông Park tự tin là các học trò sẽ hiểu được ý đồ chiến thuật của ông thầy. Quan trọng không phải là tỷ số mà chính là Công Phượng và các đồng đội sẽ vận hành trận đấu thế nào.

Đông Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN