TTVH Online

U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Myanmar

09/12/2017 06:15 GMT+7

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đối thủ U23 Myanmar ở lượt ở trận ra quân tại giải đấu giao hữu M-150 trên đất Thái Lan.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đối thủ U23 Myanmar ở lượt ở trận ra quân tại giải đấu giao hữu M-150 trên đất Thái Lan.

Cựu HLV CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Tôi được biết, U23 Myanmar tham dự giải giao hữu lần này không phải là lực lượng mạnh nhất từng tham dự SEA Games 29. Trong số 21 cầu thủ được HLV Gerd Zeise triệu tập, chỉ có 9 người từng đá SEA Games 29, còn lại hầu hết là các cầu thủ ở lứa tuổi U21. Đáng tiếc nhất phải kể đến sự vắng mặt của tiền đạo xuất sắc Aung Thu.

Vì thế nếu xét tương quan lực lượng thì rõ ràng, U23 Myanmar chưa thể sánh bằng U23 Việt Nam. Trong tay HLV Park Hang Seo đang sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh. Tôi có niềm tin bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 Myanmar với cách biệt sát nút”.

Tiền đạo Aung Thu là một trong ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại SEA Games 29 với 4 lần lập công, ngang bằng thành tích của Nguyễn Công Phượng (Việt Nam) và Thanabalan Nadarajah (Malaysia). Mới đây, Aung Thu đã được CLB Thái Lan Police Tero chiêu mộ và anh sẽ thi đấu ở Thai League từ mùa giải 2018. Việc thiếu vắng Aung Thu ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh trên hàng công của U23 Myanmar.

Chú thích ảnh
Công Phượng và các đồng đội sẽ chạm trán U23 Myanmar vào lúc 16h ngày mai (9/12)

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá, dù có lực lượng tốt hơn nhưng không dễ để U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Myanmar: “U23 Việt Nam chỉ có một tuần tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu tại Thái Lan. Với quỹ thời gian ngắn như vậy thì rất khó để cho HLV Park Hang Seo có thể tạo ra một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả cho U23 Việt Nam.

Ông Park đang muốn xây dựng lối chơi theo sơ đồ 3-5-2 cho U23 Việt Nam nhưng để các cầu thủ hiểu và thích ứng với sơ đồ này là không hề đơn giản. Ở sân chơi V-League, không nhiều đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2 nên các cầu thủ sẽ gặp những khó khăn khi lên tuyển U23 Việt Nam tập trung.

Đá với sơ đồ 3-5-2 cần một nguồn thể lực dồi dào để có thể kiểm soát thế trận tốt. Tuy nhiên, V-League mới kết thúc và nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa được nghỉ ngơi nên họ sẽ chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Ngoài ra, việc đối đầu với các cầu thủ có nền tảng thể lực tốt như Myanmar sẽ là một thử thách đối với các cầu thủ Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
U23 Việt Nam 'đổi gió' và mong 'đổi vận'

U23 Việt Nam 'đổi gió' và mong 'đổi vận'

U23 Việt Nam đã có khoảng 1 tuần tập luyện tại Hà Nội với cuộc “cách mạng” trong việc thay đổi lối chơi. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng tại giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan tới đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trình diễn một bộ mặt tươi mới, giàu sức sống.

Giải M150 Cup sẽ diễn ra từ ngày 9-15/12/2017. Giải đấu này giao hữu quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 Triều Tiên. U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. 16h00 chiều nay (9/12), U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Myanmar.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN