TTVH Online

Huyền thoại M.U thích Pep Guardiola dẫn dắt 'Quỷ đỏ' hơn Mourinho

08/12/2017 17:47 GMT+7

Andrei Kanchelskis (48 tuổi), cựu cầu thủ của M.U mới đây đánh giá Pep Guardiola cao hơn Jose Mourinho.

(Thethaovanhoa.vn) - Andrei Kanchelskis (48 tuổi), cựu cầu thủ của M.U mới đây đánh giá Pep Guardiola cao hơn Jose Mourinho.

Andrei Kanchelskis được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh vĩ đại nhất của M.U. Cựu danh thủ người Nga đã giành được 2 chức vô địch Premier League với M.U (1992-93 và 1993-94). Thời của ông, M.U là đội bóng có lối tấn công rực lửa, dựa nhiều vào những cầu thủ đá cánh. M.U lúc đó với đôi cánh là Ryan Giggs và Andrei Kanchelskis đã ghi tới 80 bàn ở mùa giải 1993-94, nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Blackburn Rovers tới 17 bàn.

Nhưng Kanchelskis cảm thấy lúc này, M.U đã không duy trì được lối chơi tấn công như trước. Thậm chí, Kanchelskis còn cho rằng Man City của Pep Guardiola còn có lối chơi giống với M.U của quá khứ, khi họ dùng những cầu thủ đá cánh và áp dụng lối chơi tấn công dựa theo chiều rộng của sân.

Chú thích ảnh
Kanchelskis đã giành 2 danh hiệu Premier League với M.U

“Có những trận đấu của M.U ở mùa này khiến tôi không hài lòng. Đội bóng chơi không giống như dưới thời Sir Alex nữa. Hồi đó, chúng tôi luôn thi đấu với những cầu thủ chạy cánh. Giờ đây, Man City cũng sử dụng các cầu thủ chạy cánh và họ đã ghi được rất nhiều các bàn thắng. Ở thời điểm hiện tại Man City chơi tốt hơn một chút và có trình độ cao hơn M.U. Mourinho chơi quá thiên về phòng ngự”, Kanchelskis phát biểu.

Ông nói tiếp: “Hồi tôi còn chơi cho M.U, chúng tôi đã cống hiến những trận đẫu mãn nhãn cho CĐV. Có những trận, chúng tôi có sự biến hóa trong lối chơi, với sự góp mặt của tôi, Cantona, Giggsy và Mark Hughes. Ở M.U hiện tại có một hoặc hai cầu thủ có đẳng cấp như vậy. Rashford là cầu thủ giỏi, nhưng De Gea là cầu thủ hay nhất đội. Nếu không có De Gea, M.U có thể đứng thứ 5 hoặc thứ 6, chứ không phải xếp thứ 2 trên BXH”.

Derby Manchester căng thẳng: M.U 'cấm cửa' đoàn phim của Man City

Derby Manchester căng thẳng: M.U 'cấm cửa' đoàn phim của Man City

M.U đã thẳng thừng từ chối một yêu cầu từ phía Man City trước trận derby thành Manchester vào cuối tuần này.

Khi được hỏi rằng liệu mình thích Pep Guardiola dẫn dắt M.U hơn Mourinho không, Kanchelskis phát biểu: “Ở thời điểm này thì dĩ nhiên”. Nhưng Kanchelskis cho rằng M.U lẽ ra cần giữ Ryan Giggs ở lại: “Sẽ tốt hơn cho CLB nếu như giữ Ryan Giggs ở lại và trao cơ hội làm HLV cho cậu ấy. Giggs đã cống hiến cả sự nghiệp cho CLB và cậu ấy hiểu M.U rất rõ. Nếu như giữ Ryan Giggs, kết quả thi đấu của M.U sẽ tốt hơn so với thời David Moyes và Van Gaal”, Kanchelskis phát biểu.

Chú thích ảnh
Kanchelskis thích Pep Guardiola dẫn dắt M.U hơn là Mourinho

Man City hiện đang dẫn đầu BXH và cũng là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất giải (46 bàn). Trước trận derby Manchester, cách biệt giữa 2 đội đang là 8 điểm. Kanchelskis tin rằng M.U buộc phải đánh bại Man City ở trận đấu sắp tới để nuôi hy vọng giành chức vô địch. “Nếu như M.U thắng Man City ở trận lượt đi và lượt về của mùa giải, hiển nhiên là đội bóng sẽ có cơ hội tuyệt vời để giành chức vô địch. Nhưng nếu M.U thua vào Chủ Nhật tới, tất cả sẽ kết thúc. M.U sẽ không còn cơ hội nào cả. Lúc đó, cách biệt sẽ trở thành 11 điểm và sẽ không thể san lấp”, Kanchelskis phát biểu.

Kanchelskis từng khoác áo cả M.U (1991–1995) và Man City (2001) trong sự nghiệp cầu thủ và đã trải qua nhiều trận derby Manchester. Ông từng lập hat-trick cho M.U trong trận thắng 5-0 trước Man City vào năm 1994. Trận cuối cùng của Kanchelskis trong màu áo của Man City là khi đội bóng này hòa 1-1 với M.U tại Old Trafford vào năm 2001.

“Derby Manchester là trận đấu đặc biệt. Tôi nhớ rằng Sir Alex đã buộc cả đội ở lại khách sạn vào đêm trước trận derby Manchester để chuẩn bị cho cuộc đọ sức. Ông ấy muốn mọi người tập trung cho trận đấu. Với trận đấu trên sân nhà bình thường, chúng tôi chỉ phải di chuyển từ nhà tới sân vận động, nhưng với trận derby trên sân nhà hoặc sân khách, cả đội phải tập trung trong khách sạn”, Kanchelskis thổ lộ.

“Tôi mong chờ trận derby sắp tới bởi nó sẽ rất thú vị, vì M.U và Man City đều khác trước rất nhiều. Khi tôi còn chơi cho Man City, họ không phải là đội bóng mạnh nhất giải mà chỉ là đội bóng bình thường mà thôi. Ở derby Manchester, chúng tôi đã phải thi đấu vất vả do M.U là đội bóng thống trị Premier League vào lúc ấy. Nhưng giờ đây có sự thay đổi lớn”, cựu danh thủ người Nga tuyên bố.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN