TTVH Online

Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển

05/12/2017 05:12 GMT+7

Ngày 4/12, tại Sóc Trăng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015 – 2017. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/12, tại  Sóc Trăng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015 – 2017. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

Hai năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phối hợp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng và các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu quan trọng về công tác biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển và tăng cường xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh trong thời kỳ mới.

Trong đó, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương; các Luật, Nghị định của Chính phủ về hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển. Hai đơn vị đã phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; đã phát hiện và xử lý 92 vụ với 259 đối tượng vi phạm pháp luật.

Chú thích ảnh
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015 – 2017. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt  các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới biển, tiêu biểu như các phong trào: “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tết quân dân”, chương trình “Hãy làm sạch biển”, “Nâng bước em tới trường”..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Các ngành, các cấp cần phối hợp tốt hơn nữa công tác trao đổi thông tin, dự báo, nắm tình hình về các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; kịp thời đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân ở địa bàn biên phòng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự vùng ven biển...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng và đồng chí Huỳnh Văn Sum đã đánh giá cao về quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Sóc Trăng. Hai đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; trong đó, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển luôn được giữ vững.

Lãnh đạo hai đơn vị cũng đề ra một số mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới như: Cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố các cơ sở chính trị; đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ là người địa phương; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho ngư dân khi đi biển và phát triển các mô hình kinh tế, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng tỉnh Sóc Trăng 750 triệu đồng để mua 50 con bò giống trao cho đồng bào nghèo khu vực biên giới biển của tỉnh phát triển sản xuất.

Biển đảo Việt Nam: Bộ đội biên phòng cứu sống 3 ngư dân chìm tàu trên biển Nghệ An

Biển đảo Việt Nam: Bộ đội biên phòng cứu sống 3 ngư dân chìm tàu trên biển Nghệ An

Tối 3/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu sống 3 ngư dân gặp nạn do tàu bị chìm.

Trung Hiếu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN