TTVH Online

TIN HOT M.U 4/12: Guardiola đáp trả Pogba. Gary Neville: 'Man City đã cho M.U một chút hy vọng'

04/12/2017 11:55 GMT+7

M.U ép Real bán Bale giá rẻ, Man City đã cho M.U một chút hy vọng, Cantona muốn dẫn dắt "Quỷ đỏ"... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- M.U ép Real bán Bale giá rẻ, Man City đã cho M.U một chút hy vọng, Cantona muốn dẫn dắt "Quỷ đỏ"... là những tin tức được cập nhật.

Guardiola đáp trả Pogba

Chú thích ảnh

Khi được hỏi liệu có tin rằng Man City có trượt chân từ đây cho đến cuối mùa giải hay không, Paul Pogba đáp: "Tôi có. Tôi hy vọng họ sẽ trượt chân vào một ngày nào đó. Thật tệ phải nói điều này, nhưng tôi hy vọng một số cầu thủ quan trọng của họ sẽ dính chấn thương, giống điều từng xảy ra với chúng tôi".

HLV Pep Guardiola đã rất chú tâm đến phát biểu của Pogba. Sau khi Man City giành chiến thắng 2-1 trước West Ham, Guardiola có động thái đáp trả tiền vệ M.U. "Thật may là không cầu thủ nào bị thương", Guardiola nói. "Tôi muốn Pogba có thể chơi trận derby Manchester. Tôi thích đối đầu với những đội bóng có đội hình tốt nhất của họ. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy không có ý định làm bị thương cầu thủ của tôi".

Martial chửi Mourinho?

Chú thích ảnh

Ở trận thắng 3-1 trước Arsenal, Anthony Martial chơi khá ấn tượng. Cầu thủ người Pháp có pha kiến tạo tuyệt đẹp để Lingard nâng tỷ số lên 2-0. Dù vậy anh vẫn bị HLV Jose Mourinho rút khỏi sân ở phút 67. Martial đã vô cùng giận dữ khi không tiếp tục được Mourinho tin tưởng. Trên đường rời sân, chân sút 21 tuổi đã văng tục và không ngừng tuôn ra từ
"puta" ("puta" – nghĩa là chó đ... trong tiếng Tây Ban Nha). Hành động của Martial khiến mạng xã hội xôn xao bàn luận. Có nhiều ý kiến đồng cảm cho Martial sau những gì mà anh đã thể hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bảo vệ cho Mourinho, cho rằng thời điểm đó M.U đang dẫn 3-1, ông tung Ander Herrera vào sân để tăng cường phòng ngự.

Cantona: "M.U nên mời tôi làm HLV"

Chú thích ảnh

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, M.U đã trải qua 3 HLV. Đầu tiên là David Moyes, người thay thế cho Sir Alex. Sau khi sa thải Moyes, M.U mời Louis van Gaal. Dưới thời của chiến lược gia Hà Lan, tình hình M.U không khả quan hơn. Đến Hè 2016, Jose Mourinho đến Old Trafford thay thế Van Gaal cho đến hiện này. Eric Cantona, huyền thoại của sân Old Trafford, cho rằng M.U sẽ không phải trải qua nhiều lần thay đổi HLV như vậy nếu trao vai trò này cho ông ngay khi Sir Alex nghỉ hưu. "Chỉ có tôi có thể giúp họ thành công. Không ai khác ngoài tôi".

Cantona treo giày từ năm 1997 và chuyển sang làm diễn viên. Khi được hỏi về ý định trở lại với túc cầu, Cantona nói. "Không, chỉ khi tôi được mời dẫn dắt M.U. Họ không mời tôi. Có thể đó là lý do họ không vô địch Premier League".

M.U ép Real bán Bale giá rẻ

Chú thích ảnh

Real Madrid đang chuẩn bị cho cuộc cách mạng mới về nhân sự. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang muốn đưa những cầu thủ chất lượng như David De Gea, Neymar, Kevin De Bruyne về Bernabeu. Để có tài chính phục vụ kế hoạch này, Real sẽ chia tay với một số cầu thủ, trong đó có Gareth Bale. Ngôi sao xứ Wales nhận lương 350.000 bảng/tuần tại Real nhưng lại chấn thương liên miên. Kể từ khi đầu quân cho Real đến nay, Bale đã 26 lần dính chấn thương.

Real được cho muốn thu về 100 triệu bảng từ thương vụ Bale. Tuy nhiên, M.U chỉ muốn mua Bale ở mức giá 50-60 triệu bảng. M.U cho rằng đó là mức giá hợp lý cho Bale ở thời điểm này.

Chỉ M.U mới khiến Man City lo sợ. Chỉ Mourinho mới đấu lại được Guardiola

Chỉ M.U mới khiến Man City lo sợ. Chỉ Mourinho mới đấu lại được Guardiola

Man City vẫn đang dẫn đầu Premier League và nếu có đội nào có thể lật đổ được họ thì đó chỉ có thể là M.U của Mourinho.

Man City đã cho M.U một chút hy vọng

Chú thích ảnh

Chiến thắng 2-1 trước West Ham giúp Man City giữ vững được khoảng cách 8 điểm trên BXH Premier League so với đội bám đuổi M.U. Nhưng khác với những chiến thắng như "chẻ tre" ở những vòng trước, 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân của Pep Guardiola đều chiến thắng trong những phút cuối trận.

Gary Neville cho rằng điều đó đã mang đến cho M.U chút hy vọng trong cuộc đua vô địch. "Đúng là một tuần khó khăn cho Man City nhưng họ đã làm tốt. M.U cũng đã làm tốt, xét về khía cạnh bám đuổi Man City", Neville nhận định. "Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mùa giải M.U có chút hy vọng. Họ sẽ bước vào trận derby với sự tự tin bởi những gì đã xảy ra với Man City tuần qua. Ai cũng tin rằng Man City có thể dễ dàng thắng những trận cầu đó nhưng họ lại thắng chật vật vì không có phong độ tốt nhất".

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN