TTVH Online

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ đề phòng tố, lốc

01/12/2017 07:53 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Ngày và đêm 1/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường đến các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường, từ ngày 1/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài đến khoảng ngày 4/12, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ rét đậm. Ảnh: Internet

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 1/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 15- 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 14- 17 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Miền Bắc sáng có sương mù, trời rét, miền Nam mưa to và dông

Miền Bắc sáng có sương mù, trời rét, miền Nam mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28/11, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét, trưa chiều nhiệt độ tăng lên, trời ấm dần. Trung Bộ vẫn còn nhiều nơi có mưa nhưng lượng giảm dần, chủ yếu là mưa nhỏ và ngắt quãng.

TTXVN/Minh Nguyệt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN