TTVH Online

Đã đến lúc Lukaku đá 'trâu bò' hơn?

01/12/2017 06:43 GMT+7

Sự sa sút một cách khó hiểu của Romelu Lukaku thời gian gần đây đang là vấn đề đáng lo ngại nhất với Jose Mourinho lúc này...

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sa sút một cách khó hiểu của Romelu Lukaku thời gian gần đây đang là vấn đề đáng lo ngại nhất với Jose Mourinho lúc này. Trước truyền thông, HLV người Bồ Đào Nha vẫn ca ngợi ảnh hưởng của Lukaku nên lối chơi của M.U nhưng với một trung phong cắm, tịt ngòi liên tục rõ ràng là điều không ổn.

So với hồi đầu mùa khi còn ghi bàn liên tục, lối đá của M.U vẫn vậy và Lukaku cũng chưa bao giờ thôi nỗ lực nhưng bàn thắng vẫn cứ lẩn tránh tiền đạo người Bỉ. Phải chăng đã đến lúc Lukaku phải thay đổi cách chơi của anh cho thích hợp với hoàn cảnh hơn?

Đáng báo động rồi Lukaku

Lukaku đã ghi 12 bàn trên mọi đấu trường mùa này cho M.U (gồm cả bàn thắng vào lưới Real Madrid tại Siêu Cúp châu Âu) cùng với một vài pha kiến tạo sau 20 trận đấu. Đó là một thống kê không hề tồi và tương đối ấn tượng với một tân binh, nhưng điều đáng nói ở đây là sau sự khởi đầu ấn tượng, Lukaku gần như đã quên cách ghi bàn trong 2 tháng qua.

Trong 11 trận gần nhất đá cho M.U ở mọi giải đấu, Lukaku chỉ ghi đúng 1 bàn vào lưới Newcastle. Lukaku không thiếu cơ hội để nâng cao thành tích ghi bàn nhưng anh tỏ ra quá vô duyên đồng thời biến mất khỏi những trận đấu quan trọng. Theo thống kê, thứ hạng trung bình của các đội mà Lukaku đã phá lưới ở Premier League là 16,16 trong khi của các đội mà Lukaku im tiếng là 7,71.

Đương nhiên, phá lưới các đội bóng mạnh thì khó hơn nhưng cũng với cách so sánh như trên, Mohamad Salah lại có thành tích trái ngược với Lukaku. Thứ hạng trung bình của các đội mà cầu thủ Liverpool đã sút tung lưới ở Premier League là 8,37 trong khi của các đội mà Salah không thể ghi bàn là 9,6. Tức là Lukaku chỉ biết ghi bàn vào các lưới đội nhỏ trong khi Salah thì đa dạng hơn.

Mourinho không nói đùa. Nhưng vì sao Lukaku không có nhà tài trợ giày?

Mourinho không nói đùa. Nhưng vì sao Lukaku không có nhà tài trợ giày?

Mùa giải 2017-18 đã đi được gần nửa chặng đường nhưng tới giờ Romelu Lukaku vẫn chưa có một nhà tài trợ giày. Với một cầu thủ, đó là sự bất ổn liên quan tới tài chính và có thể ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của họ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, điều tương tự cũng xảy ra với Lukaku. Kể từ đầu mùa 2016-17 tới nay, Lukaku đã ghi tới 14 bàn cho tuyển Bỉ, nhưng là trước đảo Cyprus (3 bàn), Bosnia, Estonia (2), Hy Lạp (2), Gibraltar (3), Mexico (2) và Nhật Bản.

Lukaku ngày càng giống cầu thủ “góp vui” vào một chiến thắng hoành tráng của M.U trước các đội nhỏ hơn là một cầu thủ đủ khả năng giúp M.U vô địch Premier League hay Champions League.

Đã đến lúc Lukaku thay đổi?

Thể hình và thể lực của Lukaku nói lên một điều rằng anh không bao giờ có thể trở thành một cầu thủ kỹ thuật và mềm mại mà phần đông CĐV M.U mong muốn. Thế nhưng, điều trái khoáy là Lukaku đã chơi như vậy kể từ khi chuyển tới M.U và vì thế, những điểm mạnh của anh là khả năng tranh chấp, tì đè, không chiến gần như đã biến mất.

Về cơ bản, lối chơi mà Jose Mourinho áp dụng vẫn dựa nhiều vào sức mạnh với các cầu thủ to con trong đội hình như Pogba, Matic, Fellaini và chính Lukaku, nhưng tiền đạo người Bỉ lại chưa khai thác tối đa lợi thế về hình thể của mình, hoặc anh muốn chơi theo cách như vậy. Xét đơn thuần về sức mạnh và khả năng tranh chấp, ít cầu thủ ở Premier League lúc này sánh kịp Lukaku.

Nếu Lukaku phát huy hết điểm mạnh của anh khi đối đầu với các hậu vệ, rõ ràng anh sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, hay ít nhất cũng khiến hàng thủ đối phương vất vả hơn. Diego Costa đã rất thành công với lối chơi như vậy và Lukaku hoàn toàn có thể làm được xét về tiềm năng của anh. Lukaku có đủ phẩm chất để trở thành một trong những trung phong lợi hại nhất châu Âu nhưng anh chưa tận dụng hết phẩm chất thể lực của mình.

Chuyển tới M.U là bước tiến lớn giúp Lukaku cải thiện về khả năng kỹ chiến thuật, nhưng trong khi nhiều CĐV M.U muốn thấy một Lukaku tinh tế hơn, thì đó có lẽ không phải là con đường để anh thành công ở Old Trafford. Bởi ai cũng thấy khả năng chạm bước một của Lukaku là không hề tốt so với các tiền đạo hàng đầu khác.

Thay vào đó, Lukaku nên tập trung vào những gì mà anh làm tốt nhất. Lukaku sẽ lợi hại hơn trong màu áo M.U nếu anh chơi mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN