TTVH Online

Eden Hazard đang trở lại, lợi hại như xưa

29/11/2017 19:02 GMT+7

Sau khi bỏ lỡ tháng đầu tiên của mùa giải vì chấn thương, Eden Hazard cho thấy tầm quan trọng của mình ở sân Stamford Bridge. Anh là nhân tố quyết định thành bại của Chelsea trong những trận đấu gần đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bỏ lỡ tháng đầu tiên của mùa giải vì chấn thương, Eden Hazard cho thấy tầm quan trọng của mình ở sân Stamford Bridge. Anh là nhân tố quyết định thành bại của Chelsea trong những trận đấu gần đây.

Hãy chú ý tới chi tiết này: Giữa hiệp một trận gặp Liverpool, Hazard nhận bóng từ đường chuyền của Marcos Alonso ở trung lộ. Tư thế nhận bóng của tuyển thủ người Bỉ rất bất lợi, khi anh bị bao vây bởi tuyến giữa và hàng thủ đội chủ nhà.

Người đứng gần Hazard nhất là James Milner. Tuyển thủ người Bỉ nhận bóng, rồi qua một khoảnh khắc thần kỳ khiến Milner bị đánh lừa. Trong hoàn cảnh không gian chơi bóng bị thu hẹp, anh giảm nhịp độ trận đấu và tìm ra lựa chọn tốt nhất. Lập tức Jordan Henderson xuất hiện không cho Hazard thời gian suy nghĩ bằng một cú nhoài người. Hazard dừng quả bóng lại rồi thực hiện một cú tăng tốc vượt thoát thủ quân Liverpool.

Thật nhanh chóng, cầu thủ 26 tuổi này thoát được sự truy cản của bộ đôi hậu vệ Ragnar Klavan – Alberto Moreno. Bước tiếp theo, anh thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Liverpool, hướng đến Danny Drinkwater. Đáng tiếc, không có một bàn thắng nào sau tình huống này, nhằm cụ thể hóa đường chuyền có thể coi là hay nhất mùa này.

Khoảng thời gian từ lúc Hazard nhận bóng, xử lý tình huống cho đến khi chuyền bóng tới chân Drinkwater chỉ mất vỏn vẹn 10 giây. Chừng đó đủ thấy Hazard đặc biệt thế nào. Lợi thế trọng tâm thấp và khả năng phát hiện đối thủ trước khi loại bỏ họ của tuyển thủ người Bỉ là những yếu tố khó ai sánh kịp. Lúc đạt phong độ cao, Hazard chính là cầu thủ hay nhất Premier League, và nằm trong Top 5 cầu thủ hay nhất thế giới.

Mục tiêu thực tế của Chelsea: Giữ Conte, Hazard, nhắm Top 4

Mục tiêu thực tế của Chelsea: Giữ Conte, Hazard, nhắm Top 4

Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại, và đây là thời điểm để đánh giá Chelsea cần làm những gì trong chặng đường tiếp theo của mùa giải, trong bối cảnh Man City đang tạo ra cách biệt lớn với họ và các đối thủ cạnh tranh khác.

Những chỉ số mùa trước và tính đến lúc này của mùa giải cho thấy rõ bước tiến của Hazard. Anh kiến tạo 0,4 lần/trận (so với 0,1 lần/trận mùa trước). Tỷ lệ đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn của Hazard tăng từ 2,6 lần/trận mùa trước lên 3,7 lần/trận mùa này. Trong 8 trận gần nhất cho đội chủ sân Stamford Bridge, tuyển thủ người Bỉ ghi 6 bàn và có 3 pha kiến tạo.

Việc Conte chuyển đổi sơ đồ từ 3-4-3 sang 3-5-2 giúp Hazard được hưởng lợi đáng kể. Anh ít phải tham gia phòng ngự hơn và chơi dịch vào trung lộ, qua đó tham gia nhiều hơn vào các pha tấn công của Chelsea.

Cất bớt đi một tiền đạo sẽ tạo áp lực nhiều hơn cho Hazard, nhưng tuyển thủ người Bỉ không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Chơi phía sau Alvaro Morata, Hazard được quyền di chuyển đến bất cứ khu vực nào trên sân, đem đến cơn ác mộng cho các hàng thủ đối phương. Cách chơi này càng lợi hại trong những pha phản công, khi Hazard đóng vai trò xử lý bóng và tạo ra bàn thắng theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN