TTVH Online

Dân mạng đua nhau 'chế' tên mình theo 'bộ tiếng Việt mới'

27/11/2017 12:22 GMT+7

Mới đây, đề xuất cải tiến cách viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Hiệu phó ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội - đang khiến nhiều người chỉ trích gay gắt. Qua đây, dân mạng đua nhau "chế" tên mình theo bộ tiếng Việt mới bằng cách dùng các ứng dụng trên mạng xã hội.

(Thethaovanhoa.vn) -  Mới đây, đề xuất cải tiến cách viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội - đang khiến nhiều người tranh luận sôi nổi. Dân mạng cũng đua nhau "chế" tên mình theo bộ tiếng Việt mới bằng cách dùng các ứng dụng trên mạng xã hội.

 Những hình "chết cười" của dân mạng đua nhau "chế" tên mình theo bộ tiếng Việt mới:

Chú thích ảnh
Nhiều người đã dùng ứng dụng trên mạng xã hội để đổi tên của mình theo bộ tiếng Việt mới
Chú thích ảnh
Tiếng Việt cải cách có lẽ vẫn là một ẩn số...
Chú thích ảnh
Nhiều người giới thiệu với bạn bè bằng tên mới của mình thông qua cách viết bộ tiếng Việt mới
Chú thích ảnh
Nhiều người lại cho rằng tên của mình giống tiếng Trung Quốc, tiếng Nga
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cách viết họ tên mình theo bộ tiếng Việt mới gây tranh cãi
Chú thích ảnh
Thông qua công cụ viết tiếng Việt mới, nhiều người đã có họ tên đầy đủ theo cách viết của bộ tiếng Việt mới
Chú thích ảnh

 

PGS-TS Hoàng Dũng: 'Cách cải tiến tiếng Việt của ông Bùi Hiền là bấp bênh'

PGS-TS Hoàng Dũng: 'Cách cải tiến tiếng Việt của ông Bùi Hiền là bấp bênh'

PGS-TS Hoàng Dũng (Đại học Sư phạm TP.HCM) là một chuyên gia đầu ngành về ngôn ngữ học hiện nay. Ông chia sẻ quan điểm khoa học về lối “cách tân” tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền.

Hòa Nguyễn (Tổng Hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN