TTVH Online

Ngọc Ánh, học trò Vũ Cát Tường, trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017

25/11/2017 21:20 GMT+7

Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 có 6 gương mặt tranh tài là Ngọc Ánh, Như Ngọc, Hoài Ngọc, Quốc Thái, Đình Tâm, Hồng Thư, trong đó có 3 thí sinh được trở lại chương trình nhờ bình chọn của khán giả.

(Thethaovanhoa.vn) – Đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 có 6 gương mặt tranh tài là Ngọc Ánh, Như Ngọc, Hoài Ngọc, Quốc Thái, Đình Tâm, Hồng Thư, trong đó có 3 thí sinh được trở lại chương trình nhờ bình chọn của khán giả.

23h: Và sau cùng là phần công bố kết quả. Ba thí sinh đoạt giải 3 là: Đặng Đình Tâm (15,57%), Quốc Thái (8,34%) và Hồng Thư (4,65%). Ngọc Ánh trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017 với lượng bình chọn chiếm 39,38%. Hai Á quân của chương trình là Hoài Ngọc và Như Ngọc.

22h55: Top 6 thí sinh đã cùng thể hiện ca khúc Lời cảm ơn - một sáng tác của Lưu Thiên Hương.

22h45: Vũ Cát Tường giới thiệu ca khúc cô mới sáng tác - Forever mine. Cô đệm đàn, sau đó hòa giọng cùng hai học trò Ngọc Ánh và Đình Tâm.

Ba thí sinh đoạt giải 3 là: Đặng Đình Tâm (15,57%), Quốc Thái (8,34%) và Hồng Thư (4,65%).

22h40: Sau phần thi đơn ca, các thí sinh bước vào phần thứ hai, song ca cùng giám khảo, hoặc các thí sinh sẽ được giám khảo dàn dựng tiết mục đặc biệt để gửi đến khán giả đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2017.

Hai học trò của đội Soobin - Hoài Ngọc và Quốc Thái đã khuấy động sân khấu với ca khúc vui nhộn Hủ tiếu gõ.

Trong khi đó, Hương Tràm lại chọn song ca với học trò Như Ngọc ca khúc Mẹ sắp có em bé. Hương Tràm không ngại hóa thân thành người mẹ đang mang bầu để góp phần giúp cô học trò nhỏ có được tiết mục trọn vẹn.

22h30: MC Thành Trung chọn Vũ Cát Tường nhận xét đầu tiên. Nữ giám khảo cho rằng cô không nên nói gì về tài năng và phần thể hiện của các thí sinh nữa vì có mặt trong đêm Chung kết là các thí sinh đã chứng minh được mình rồi.

Chú thích ảnh
Vũ Cát Tường

Tiên Cookie chia sẻ: “Hôm nay các con không phải thí sinh đi thi mà là các nghệ sĩ nhí. Các con trình diễn quá tuyệt vời”.

“Chúng tôi hàng ngàn lần không dám nhận là thầy bởi chúng tôi chỉ dạy các con mấy bài hát thôi. Mà các con tài năng thế này, nhận các con làm thầy chưa chắc các bé đã nhận” – Hương Tràm hết lời khen ngợi các thí sinh.

“Giọng chú lạc đi, tay chú đỏ lên vì cổ vũ cho các con đấy. Các con hãy bình tĩnh, theo dòng chảy âm nhạc và chúc các con có mùa Giọng hát Việt nhí thành công” - Soobin Hoàng Sơn nhắn nhủ.

Chú thích ảnh
4 HLV ở đêm chung kết

22h15: Hồng Thư - học trò thứ 2 của đội Hương Tràm - Tiên Cookie thể hiện một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Gọi tên bốn mùa.

Thí sinh thi đơn ca cuối cùng là Hoài Ngọc, cô học trò của Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc Tết trên bản.

Chú thích ảnh
Hoài Ngọc với phần trình diễn "Tết trên bản"

22h: Phần trình diễn tiếp theo là tiết mục Đêm của thí sinh Như Ngọc - cô học trò nhỏ của đội Hương Tràm - Tiên Cookie. Trong khi đó thí sinh Dương Ngọc Ánh thể hiện ca khúc Dệt tầm gai của nhạc sĩ Ngọc Đại. Cả hai ca khúc đều được được Tiên Cookie và Vũ Cát Tường viết lại lời cho phù hợp.

Chú thích ảnh
Như Ngọc 'lột xác' trong đêm chung kết. Ảnh: Như Ngọc trong tập 11 của Giọng hát Việt nhí

21h40: Quay trở lại đêm chung kết, Đình Tâm gửi đến khán giả điệu Xẩm Thập Ân - sở trường nhạc dân gian của mình.

Chú thích ảnh
Đình Tâm với sở trường hát dân ca

21h30: Dẫn chương trình Chung kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 là MC Thành Trung và Quỳnh Chi. Quốc Thái - thí sinh đội Soobin Hoàng Sơn mở đầu đêm thi với tiết mục Người mẹ. Khán giả sẽ là người quyết định thí sinh nào trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017.

21h15: Mở đầu đêm chung kết, 4 huấn luyện viên: Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Tiên Cookie hòa giọng trong ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa.

Chung kết là đêm tranh tài của top 6 thí sinh xuất sắc gồm: Hoài Ngọc và Quốc Thái (đội Soobin Hoàng Sơn), Ngọc Ánh và Đình Tâm (đội Vũ Cát Tường), Như Ngọc và Hồng Thư (đội Hương Tràm - Tiên Cookie).

Trong đêm thi, 6 thí sinh sẽ có những tiết mục đơn ca, song ca. Đặc biệt, các thí sinh và các HLV còn lần đầu tiên hòa giọng qua một ca khúc vô cùng ý nghĩa. Thí sinh nào sẽ thể hiện tốt nhất trong đêm thi quan trọng này để bước đến ngôi vị Quán quân?

Chú thích ảnh
Ba thí sinh Như Ngọc, Ngọc Ánh, Hoài Ngọc

Ở đội Soobin Hoàng Sơn, Quốc Thái có cơ hội vào thẳng vòng chung kết nhờ lượt bình chọn là 24,36%. Còn ở đội Vũ Cát Tường, Đình Tâm nhận lượt bình chọn cao nhất là 21,21%. Tấm vé may mắn ở đội Hương Tràm - Tiên Cookie thuộc về Hồng Thư với lượt bình chọn 31,83%.

Chú thích ảnh
Hồng Thư, Đình Tâm và Quốc Thái được tranh tài đêm chung kết nhờ bình chọn khán giả

Như vậy vòng Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ là đêm tranh tài của 6 thí sinh là: Quốc Thái, Đình Tâm, Hồng Thư, Hoài Ngọc, Ngọc Ánh, Như Ngọc.

Ở đội Soobin Hoàng Sơn, cô bé đất Cảng - Hoài Ngọc ngay từ vòng Giấu mặt đã được HLV đánh giá cao là có tố chất ngôi sao. Cô bé giữ phong độ ổn định từ đầu chương trình, ghi dấu ấn ở giọng ca khỏe, đầy nội lực. Không chỉ hát hay, cô bé có bố và mẹ đều là bộ đội Phòng không Không quân  còn có phong thái tự tin, làm bùng cháy cả sân khấu khiến khán giả và các huấn luyện viên “đứng ngồi không yên”. Hoài Ngọc sẽ là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017.

Chú thích ảnh
Đội HLV Soobin có thí sinh Hoài Ngọc
Chú thích ảnh
và Quốc Thái

Bên cạnh đó, đội HLV Soobin còn có Quốc Thái - cậu bé cá tính với gu thời trang chất lừ và mái tóc nổi bật đã chinh phục khán giả qua nhiều ca khúc như It's my life, Untitled 2014, Góc tối, I don't want to miss a thing... Quốc Thái cũng từng khiến khán giả bất ngờ khi khoe cả vũ đạo và khả năng chơi đàn piano. Đêm chung kết, liệu Quốc Thái có đem đến cho khán giả điều bất ngờ?

Chú thích ảnh
Đình Tâm

Ở đội Vũ Cát Tường, cậu bé Đình Tâm có sở trường hát nhạc dân gian đã từng gây ấn tượng bởi các ca khúc như Đêm ả đào, Khúc hát sông quê, Xẩm quê choa, Giọt sương bay lên, Bèo dạt mây trôi - Tát nước đầu đình... Bên cạnh đó, Đình Tâm vẫn được nhận định là có thể hát được cả thể loại nhạc hiện đại hơn.

Chú thích ảnh
Ngọc Ánh

Trong khi đó, cô bé Ngọc Ánh đến từ Bắc Giang, nổi bật bởi khả năng hát nhiều dòng nhạc. Trong đêm Bán kết vừa qua, Ngọc Ánh khiến khán giả và các vị HLV bất ngờ khi thể hiện ca khúc nhạc Italy - O Sole Mio. Cô bé xử lý bài hát bằng giọng giả thanh, sau đó bất ngờ biến ca khúc thành bản nhạc Rock. Ngọc Ánh đội Vũ Cát Tường được kỳ vọng sẽ đem đến những bất ngờ thú vị trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2017.

Chú thích ảnh
Như Ngọc

Đội HLV Hương Tràm và Tiên Cookie sẽ có 2 thí sinh tham gia tranh tài đêm chung kết là Như Ngọc và Hồng Thư. Ngay từ đầu chương trình, Như Ngọc đã gây ấn tượng với sở trường hát tiếng Anh, sự chín chắn trong xử lý kỹ thuật. Trong đêm bán kết vừa qua, Như Ngọc hát Fighter - Uptown Funk cùng Hương Tràm và được các huấn luyện viên dành tặng nhiều lời khen ngợi. Cô bé giành vé vào chung kết với 71% tổng điểm bình chọn của khán giả.

Chú thích ảnh
Hồng Thư

Cùng với Như Ngọc, Hồng Thư cũng là thí sinh tiềm năng, thí sinh thường xuyên được hai HLV giao cho thử thách khó thuộc nhiều thể loại nhưng Hồng Thư đều nỗ lực làm tốt. Cô bé cho thấy khả năng biến hóa khá đa dạng qua nhiều ca khúc từ Chị tôi, Inh lả ơi, Niềm vui của em cho đến Bánh trôi nước, Cây trúc xinh...

Tại đêm tranh tài đặc biệt này, 6 thí sinh sẽ có những tiết mục đơn ca, song ca và đặc biệt các HLV lần đầu tiên sẽ cùng hòa giọng với nhau trong một ca khúc rất ý nghĩa. Ai sẽ thể hiện tốt nhất trong đêm thi cuối cùng và bước đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2017?

Chung kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 tối nay (25/11) trên kênh VTV3.

Lộ diện 3 gương mặt tranh tài đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017

Lộ diện 3 gương mặt tranh tài đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017

Ngọc Ánh, Hoài Ngọc và Như Ngọc là 3 cái tên bước tiếp vào đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017.

Anh Tuấn. Ảnh: BTC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN