TTVH Online

Công Vinh đề nghị V-League tăng ngoại binh, tuyển Việt Nam giảm 4 bậc FIFA

24/11/2017 08:07 GMT+7

Công Vinh đề nghị V-League tăng suất ngoại binh, tuyển Việt Nam giảm 4 bậc FIFA là những thông tin chính bóng đá Việt 24/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh đề nghị V-League tăng suất ngoại binh, tuyển Việt Nam giảm 4 bậc FIFA là những thông tin chính bóng đá Việt 24/11.

Công Vinh ủng hộ tăng suất ngoại binh

Quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh Lê Công Vinh đã lên tiếng ủng hộ việc tăng suất ngoại binh tại V-League: “Cầu thủ ngoại bị hạn chế suất chơi, đồng thời cơ chế tài chính không cho phép, khiến nhiều đội bóng chỉ có được chữ ký của ‘hàng dạt’, khiến chất lượng đội hình đi xuống. Nó kéo theo chất lượng chuyên môn của các trận đấu và giải đấu cũng xuống theo.

Tôi cho rằng, chỉ cần được tập luyện hàng ngày và sắm phương án 2 cho những tiền đạo đẳng cấp, tự thân họ cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Tương tự thế là các hậu vệ sẽ nâng đẳng cấp chơi bóng, khi ngày ngày được đối đầu với các ngoại binh giỏi”.

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh: 'V-League ngày một mất giá'

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh: 'V-League ngày một mất giá'

Đấy là nhận xét của cựu tiền đạo ĐTQG Lê Công Vinh, người đã có gần 15 năm chơi ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam V-League.

Quảng Nam tổn thất nặng trước trận cuối

Quảng Nam sẽ không có sự phục vụ của Claudecir và Phan Thanh Hưng trước thềm lượt trận cuối V-League 2017. Người đầu tiên là chân sút chủ lực của đội với 12 lần lập công, người kế tiếp là tiền vệ tổ chức. Ngoài ra, Hữu Phước và tuyển thủ quốc gia Huy Hùng cũng gặp những chấn thương khác nhau.

Ở chiều ngược lại, đối thủ CLB TP. Hồ Chí Minh cũng không có hai trụ cột là Victor và Âu Văn Hoàn. Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã tuyên bố treo thưởng 1 tỷ đồng cho đội bóng để các cầu thủ cống hiến hết mình ở trận đấu cuối.

Chú thích ảnh
Quảng Nam tổn thất nặng trước trận đấu cuối cùng. Ảnh: Zing

Tuyển Việt Nam giảm 4 bậc FIFA

Đội tuyển Việt Nam đã giảm 4 bậc trên BXH FIFA tháng 11/2017. Nguyên nhân kết quả này tới sau trận hòa của tuyển Việt Nam trước Afghanistan, đối thủ có xếp hạng thấp hơn trên BXH FIFA. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 125 thế giới. Philippines vẫn đứng đầu Đông Nam Á ở vị trí 118 trong khi Thái Lan ở vị trí 132.

Tại châu Á và thế giới, Iran và Đức vẫn dẫn đầu. Các vị trí quan trọng khác trên BXH không có nhiều biến động.

Nữ Hà Nội 1 giành vé cuối vào bán kết

Nữ Hà Nội 1 đã đánh bại Sơn La với tỷ số 1-0 để giành vé cuối cùng góp mặt tại bán kết Giải vô địch quốc gia nữ 2017 vào chiều qua (23/11). Bàn duy nhất của nữ Hà Nội 1 được ghi nhờ công của Phạm Hải Yến ở phút 13.

Với kết quả này, Hà Nội 1 đã trở thành đội thứ tư góp mặt ở bán kết. Trước đó, TP.HCM 1, Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN