TTVH Online

Chris Smalling: ‘Hàng công M.U giờ không kém gì Real, Barca và PSG’

22/11/2017 19:17 GMT+7

Hậu vệ Chris Smalling tuyên bố HLV Jose Mourinho đang sở hữu một hàng công có thể đối đầu với bất cứ thế lực nào của bóng đá châu Âu.

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Chris Smalling tuyên bố HLV Jose Mourinho đang sở hữu một hàng công có thể đối đầu với bất cứ thế lực nào của bóng đá châu Âu.

Hàng công của PSG với Neymar, Cavani, Mbappe và Di Maria đang chơi bùng nổ một cách dữ dội ở mọi đấu trường. Bộ ba M-C-N được ví là “Thần chết” gieo rắc nỗi sợ hãi đối với hàng thủ của bất cứ đội bóng nào. Không chỉ liên tiếp giành chiến thắng, PSG còn thắng một cách tưng bừng với những “cơn mưa” bàn. Tính riêng ở đấu trường Champions League, PSG đã ghi 17 bàn thắng chỉ sau 4 trận mùa này, một kỷ lục của giải đấu vốn đầy cam go.

  

Chú thích ảnh
Sự trở lại của Pogba tạo dấu ấn lớn lên lối chơi của M.U

Hàng công của Real, dù mùa này sa sút ở Liga, nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm mỗi khi bước ra trời Âu. Bộ ba ngôi sao Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale đã đưa Real đến với 3 danh hiệu Champions League trong vòng 4 năm qua. Mới nhất, họ thắng “6 sao” trước APOEL Nicosia, trong đó Ronaldo và Benzema lập cú đúp.

Trong khi đó, dù thiếu vắng Neymar, Lionel Messi và Luis Suarez vẫn tạo dựng được mối quan hệ đối tác trong mơ trên hàng công Barca.

Hàng công M.U và cảm hứng từ 'Vua sư tử' Ibrahimovic

Hàng công M.U và cảm hứng từ 'Vua sư tử' Ibrahimovic

Chiến thắng 4-1 trước Newcastle mang tới cho M.U nhiều giá trị. Từ sự trở lại quan trọng của Paul Pogba, từ việc Romelu Lukaku đã tìm lại được cảm hứng ghi bàn cho tới sự có mặt của Zlatan Ibrahimovic.

Smalling cho rằng hàng công M.U hiện tại với Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial và Ibrahimovic cũng chẳng thua kém gì các đội bóng trên. Bên cạnh đó, sự trở lại của Paul Pogba sẽ đẩy sức mạnh hàng công của M.U lên một tầm cao mới. Nhận định này được Smalling đưa ra trước trận gặp Basel ở Champions League.

“Tôi nghĩ rằng bản thân tôi sẽ sợ hãi khi đối đầu với chính đồng đội của mình. Tôi nghĩ hàng công của chúng tôi sẽ khiến hầu hết các đội bóng kinh sợ. Chúng tôi đã đón Paul, một tiền vệ tấn công trở lại, và cả Ibra. Cùng với những cái tên khác, chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn. Bất kể trận đấu nào hoặc đấu trường nào, chúng tôi sẽ có 3 đến 4 cầu thủ trên hàng công gây rắc rối cho các đội bóng. Nếu chúng tôi chơi tốt nơi hàng thủ, hàng công của chúng tôi sẽ càng bùng nổ”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN