TTVH Online

Vì sao Real Madrid có nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League?

22/11/2017 20:06 GMT+7

Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước APOEL không thể giúp Real Madrid thay đổi điều gì vì họ chỉ vào vòng 1/8 Champions League với tư cách nhì bảng và có nguy cơ gặp phải đối thủ mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước APOEL không thể giúp Real Madrid thay đổi điều gì vì  họ chỉ vào vòng 1/8 Champions League với tư cách nhì bảng và có nguy cơ gặp phải đối thủ mạnh.

Vì chỉ xếp nhì bảng chung cuộc nên Real chắc chắn sẽ gặp một trong các đội M.U, PSG (nếu PSG hơn Bayern Munich ít nhất 4 điểm khi bài viết này đã lên trang) hoặc Bayern Munich, Roma (nếu Roma hơn Chelsea ít nhất 4 điểm khi bài viết này đã lên trang) hoặc Chelsea, Liverpool, Man City, Besiktas ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Trong số này, ngoại trừ Besiktas, Liverpool và AS Roma, các đối thủ còn lại mà Real có nguy cơ đối đầu đều tiềm ẩn những rủi ro khó lường.

Vẫn biết là Real là “ông trùm” trong lịch sử cúp C1/Champions League và cực kỳ giàu truyền thống ở giải này nhưng đội bóng đã sa sút rõ ràng kể từ đầu mùa giải tới nay. Dù vì lí do gì thì Real cũng đã chuyển nhượng không tốt trong mùa Hè 2017. Ba chức vô địch Champions League trong 4 mùa gần nhất khiến đội bóng Hoàng Gia no nê danh hiệu.

Chú thích ảnh

Thường thì sau khi chiến thắng nhiều như thế, đội nào cũng bắt buộc phải làm mới đội ngũ để tái tạo động lực thi đấu cũng như tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội ngũ để duy trì tính liên tục. Nhưng Real gần như đã không làm điều bắt buộc phải làm ấy nên giờ họ đang sa sút như một xu thế tất yếu không thể cưỡng lại mà nhiều đội bóng lớn từng nếm trải.

Trên lí thuyết thì Zinedine Zidane vẫn đang sở hữu trong tay đội ngũ cực kỳ chất lượng. Vẫn là các nhà vô địch Châu Âu với các phẩm chất đã được kiểm chứng và khẳng định. Vấn đề là hầu hết các ngôi sao của Zidane đều trong tình trạng sa sút phong độ hoặc không có được động lực chiến thắng cao độ mà chiến thắng 6-0 trước APOEL chưa thể xóa tan những hoài nghi vì Real chỉ “đàn áp” một đội bóng nhỏ còn những đối thủ họ có nguy cơ gặp phải ở vòng 1/8 chắc chắn mạnh hơn APOEL nhiều.

Benzema-Ronaldo rực sáng, Real đi tiếp với ngôi nhì bảng, có nguy cơ gặp đội lớn

Benzema-Ronaldo rực sáng, Real đi tiếp với ngôi nhì bảng, có nguy cơ gặp đội lớn

APOEL 0-6 Real Madrid. Trong một ngày mà cả Ronado và Benzema đều tỏa sáng với những cú đúp, Real Madrid đã đại thắng tưng bừng tại đảo Cyprus, nhưng họ vẫn xếp thứ nhì, và gần như không có cơ hội lọt vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng.

Khi Ronaldo đã 32 tuổi và có vẻ như đang chịu tác động không tránh khỏi của tuổi tác sau khởi đầu chưa bao giờ tệ đến thế ở mùa này. Khi Benzema không tạo ra bất cứ tia hy vọng nào là anh có thể “gánh team”. Khi Bale trở nên vô dụng vì chấn thương liên miên, không ai dám tin Zidane có thể cải thiện được tình hình bằng những sự điều chỉnh của ông.

Chú thích ảnh

Điều đáng lo là trong lúc Real sa sút thì nhiều đối thủ họ có nguy cơ đối đầu ở vòng 1/8 đều có ít nhiều những tín hiệu hồi sinh hoặc duy trì được sự ổn định cao cho tới lúc này. M.U đón Pogba, Ibrahimovic trở lại và được dẫn dắt bởi một Mourinho đầy mưu mẹo, kinh nghiệm. PSG mạnh nhất từ trước đến nay với bộ ba “nguyên tử” Neymar – Cavani – Mbappe cùng dàn cầu thủ đồng đều ở mọi vị trí. Bayern lại trở nên khó chịu và đầy luật với Jupp Heynckes. Chelsea có Hazard, Morata, Kante và bài phản công lợi hại của Conte.

Man City với rất nhiều ngôi sao giàu kỹ thuật cùng thứ bóng đá tốc độ cao chóng mặt mà Pep Guardiola triển khai. Gặp phải đội nào cũng đáng ngại cả và nguy cơ thất bại với Real là có thật. Mùa giải còn rất dài nhưng mọi cái đang trở nên u ám với Zidane và các cầu thủ của ông.

Ở Liga, họ đang bị Barca bỏ cách tới 10 điểm, rất khó để bắt kịp. Ở Champions League, họ bị Tottenham đẩy xuống vị trí thứ 2 trên BXH dẫn tới viễn cảnh phải đối mặt với một trong các đội hạt giống đáng gờm ở vòng 1/8. Và Real sẽ phải đá trận lượt đi vòng 1/8 trên sân nhà.

Từ nay đến đó họ còn cơ hội tăng cường lực lượng khi TTCN mùa Đông mở cửa nhưng không dễ để Zidane mua được những cầu thủ chất lượng khi thị trường chỉ mở cửa 1 tháng và hầu hết các ngôi sao đẳng cấp đều đã yên vị ở đội bóng của họ.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN