TTVH Online

Ibrahimovic: 'Người ta sẽ sốc nếu biết chấn thương thực sự của tôi'

20/11/2017 08:10 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic khẳng định nhiều người sẽ bị sốc nếu biết chấn thương thực sự của anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic khẳng định nhiều người sẽ bị sốc nếu biết chấn thương thực sự của anh. 

Tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã trở lại thi đấu ở trận thắng 4-1 của “Quỷ đỏ” trước Newcastle vào cuối tuần trước. Đó là trận đấu đầu tiên của Ibrahimovic sau 7 tháng ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo trước. Anh đã được các CĐV M.U chào đón nồng hậu khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Newcastle.

Việc cầu thủ người Thụy Điển chỉ mất 7 tháng để trở lại thi đấu sau chấn thương nặng ở mùa trước gây nhiều bất ngờ. Sau trận đấu, Ibrahimovic cho rằng anh không hề quay trở lại quá sớm và ví tốc độ hồi phục của mình như sư tử. Dù sao Ibrahimovic cũng đã trở lại đúng vào thời điểm quan trọng với M.U, khi mà đội bóng này đang cạnh tranh với Man City trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này. Hiện tại, M.U đang đứng thứ 2 và kém Man City, đội dẫn đầu, tới 8 điểm.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến

Ibrahimovic cho rằng với sự trở lại của mình, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có khả năng đuổi kịp đội bóng láng giềng. Mùa giải trước, anh đã ghi 28 bàn trên mọi mặt trận cho đội bóng chủ sân Old Trafford. “Tôi nghĩ M.U có thể đuổi kịp Man City. Tại sao lại không chứ? Chúng tôi có mặt ở đây để giành chiến thắng và M.U cần bắt kịp Man City, bởi họ đang đứng đầu bảng”, Ibrahimovic phát biểu.

“Mùa trước M.U đã giành được 2 danh hiệu và mùa này, chúng tôi mạnh hơn rất nhiều. Chúng tôi tin rằng M.U sẽ vô địch Premier League mùa này. Đó là tham vọng của cả đội. Tôi chẳng hề vội vàng trong quá trình hồi phục. Bí quyết giúp tôi trở lại sớm đó là làm việc chăm chỉ”, tiền đạo 36 tuổi khẳng định.

“Những người xung quanh đều biết tôi đã tập luyện thế nào. Tôi dành hẳn 5-6 tiếng trong ngày để tập luyện. Nhưng tôi chẳng thể làm điều đó một cách đơn độc. Tôi muốn cảm ơn các CĐV. Sự cổ vũ của họ đã giúp tôi có động lực. Ngoài ra tôi cũng muốn cảm ơn HLV và CLB vì đã tin tưởng tôi”, cầu thủ người Thụy Điển bộc bạch.

Hàng công M.U và cảm hứng từ 'Vua sư tử' Ibrahimovic

Hàng công M.U và cảm hứng từ 'Vua sư tử' Ibrahimovic

Chiến thắng 4-1 trước Newcastle mang tới cho M.U nhiều giá trị. Từ sự trở lại quan trọng của Paul Pogba, từ việc Romelu Lukaku đã tìm lại được cảm hứng ghi bàn cho tới sự có mặt của Zlatan Ibrahimovic.

“Nếu người ta biết được chấn thương thực sự của tôi, họ sẽ bị sốc vì tôi đã trở lại thi đấu vào thời điểm này. Tôi dính chấn thương nặng hơn nhiều so với những gì người ta biết, nhưng tôi đã không tiết lộ. Khi dính chấn thương, tôi tự nhủ rằng việc từ bỏ không phải là lựa chọn với mình. Tôi dùng đầu óc để chơi bóng chứ không phải đầu gối. Tôi không kí hợp đồng có thời hạn 10 năm và tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc vì có thể chơi bóng trở lại”, Ibrahimovic nói tiếp.

Cầu thủ người Thụy Điển khen ngợi Paul Pogba, tiền vệ của M.U đã trở lại ở trận gặp Newcastle sau khi bỏ lỡ 12 trận ở mùa giải này vì chấn thương. “Tôi có thể nói rằng sự trở lại của Pogba là rất quan trọng. Hôm nay, cậu ấy thi đấu như thể chưa từng bị chấn thương vậy. Cậu ấy đã đóng góp lớn vào lối chơi của M.U, mang lại sự khác biệt, trong khi tôi mang tới kinh nghiệm và khả năng của mình cho đội bóng. HLV Mourinho đã rất hạnh phúc trong tuần này vì lần đầu tiên ở mùa giải này, ông ấy có đầy đủ lực lượng để lựa chọn đội hình”, Ibrahimovic lên tiếng.

Sơn Tùng

Theo Mirror

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN